Sự vươn lên của Robot Bộc Phá tại ĐTCL mùa 14
Trong những phiên bản gần đây của ĐTCL mùa 14, Robot Bộc Phá luôn nhận được những chỉnh sửa có lợi và nâng cấp sức mạnh đáng kể cho chủng tộc này. Tại bản 14.2, sát thương tên lửa ở mốc 6 tướng dù được tăng lên nhưng nó không có tác động thực sự nào tới đội hình Robot Bộc Phá. Lý do tới từ việc game thủ phải có Ấn của tộc này mới đạt mốc 6 tướng và điều này rất hiếm khi xảy ra.

Sau những đợt buff mạnh, Robot Bộc Phá đã vươn lên mạnh mẽ ở meta hiện tại.
Phải tới khi Kog'Maw và Cho'Gath được buff mạnh ở bản 14.3 thì đội hình này mới vươn lên mạnh mẽ. Việc Kog'Maw được buff sát thương sẽ giúp đội hình Robot Bộc Phá giữ máu đầu game tốt hơn hẳn. Trong khi đó, Cho'Gath sẽ là tấm lá chắn vững chãi ở tuyến đầu khi khả năng tăng máu tối đa được gia tăng. Điều này giúp cho đội hình Robot Bộc Phá vừa có lượng sát thương khủng, vừa có độ lì lợm vô cùng lớn chẳng khác nào "xe tăng hủy diệt" trên sàn đấu.
Xây dựng đội hình Robot Bộc Phá tại ĐTCL mùa 14
Ở giai đoạn đầu trận, Kog'Maw sẽ là đơn vị vô cùng quan trọng mà người chơi nên hướng tới. Kết hợp với Kindred cũng có giá 1 tiền thì Kog'Maw sẽ có kích hoạt 2 Liên Kích và đảm bảo có được lượng sát thương đầu ra ổn. Với vị trí tuyến trước, Skarner kết hợp cùng một đơn vị Tiên Phong bất kỳ sẽ đảm bảo độ chống chịu ở giai đoạn này. Tới giai đoạn cấp độ 5, Raahst sẽ là lựa chọn vô cùng tốt khi có thêm hiệu ứng Thần Pháp.

Đội hình người chơi nên hướng tới ở đầu trận.
Tại giai đoạn giữa trận, người chơi cần giữa vàng và lên cấp đều đặn để đạt tới cấp độ 9 nhanh nhất có thể. Ngoài ra, các đơn vị 3 tiền như Gragas hay Mordekaiser đều là những sự bổ sung tốt khi chúng sẽ kích hoạt những hệ mạnh như Đấu Sĩ, Chuyên Viên... để gia tăng sức chống chịu, sát thương cho đội hình. Nếu game thủ may mắn mua được Cho'Gath tại cấp độ 7 thì nên hướng tới mốc 4 Đấu Sĩ để tối ưu sức mạnh đội hình.

Mốc 4 Đấu Sĩ sẽ giúp người chơi giữ máu vô cùng hiệu quả.
Với giai đoạn cuối trận, người chơi sẽ loại bỏ Kog'Maw trong phần lớn trường hợp để thay thế bằng Urgot làm chủ lực. Tiếp đó, Vex sẽ là sự bổ sung tuyệt vời nhằm kích hoạt mốc 2 Đao Phủ với Urgot và giúp đơn vị này gây sát thương tốt hơn. Trong trường hợp có được Ấn Robot Bộc Phá thì Vex sẽ là đơn vị cầm nó vô cùng mạnh khi đây cũng là đơn vị gây sát thương rất mạnh.

Đội hình hoàn chỉnh ở cuối trận với mốc 6 Robot Bộc Phá.
Một số lưu ý khi xây dựng đội hình
Khi xây dựng đội hình Robot Bộc Phá, game thủ nên ưu tiên trang bị chống chịu trước để đảm bảo khả năng sinh tồn ở đầu và giữa trận. Vì vậy, Giáp Máu Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp và Dây Chuyền Chuộc Tội nên được ưu tiên ghép sớm cho Skarner. Với Urgot, đơn vị này sẽ cần Cuồng Đao Guinsoo, Kiếm Tử Thần và một trang bị khuếch đại sát thương bất kỳ. Với việc hệ Đao Phủ cung cấp sẵn khả năng chí mạng cao thì Vô Cực Kiếm là món đồ khá thừa thãi với Urgot. Về phần Lõi Công Nghệ, các nâng cấp đem lại nhiều trang bị nên được ưu tiên để giúp các chủ lực của tộc này phát huy tối đa sức mạnh.
Tùng Hoàng