Tổng quan đội hình Gragas Bọ Húc
Đây có thể xem là một loại đội hình độc đáo của ĐTCL mùa 14 nhưng mang tính "đổi gió", để người chơi sáng tạo nhiều hơn là trở thành meta vì cần rất nhiều yếu tố may rủi để đội hình vận hành được tốt nhất. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là một đội hình thú vị, khá mạnh và đủ để người chơi đạt ít nhất là top 4 nếu có thể vận hành suôn sẻ và nhất là không sợ "đụng hàng".

Gragas Bọ Húc là một dạng đội hình độc đáo.
Xây dựng đội hình Gragas Bọ Húc
Đầu tiên, điều người chơi cần nhất cho đội hình này, chính là Lõi Công Nghệ Bọ Húc. Lõi này khắc phục ngay những điểm yếu để khiến Gragas trở thành quân cờ hoàn hảo: khả năng hồi phục và sát thương. Ngoài ra, Gragas Bọ Húc còn có khả năng đẩy lùi đối thủ, tạo hiệu ứng khống chế hất tung. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là đòn chủ chốt giúp người chơi "lật kèo".

Chỉ cần đáp ứng tiêu chí là sở hữu lõi Bọ Húc thì có thể vận hành đội hình này dễ dàng.
Ở những cấp độ đầu tiên, game thủ đã sở hữu sớm được Gragas nhờ Lõi Bọ Húc. Do đó, chỉ cần thêm 1 tướng Đấu Sĩ, ví dụ như Alistar sẽ là lựa chọn hợp lý để kích hệ Kim Ngưu sau này. Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng đội hình Đồ Tể kết hợp để bổ sung phần sát thương. Do đó, giai đoạn này, có thể lựa chọn thêm Shaco (1 vàng) và Darius (2 vàng) nếu roll được.

Đội hình đầu trận.
Đến giai đoạn giữa trận, người chơi cần phải roll được Gragas 3 sao và có các trang bị phòng thủ thích hợp vì đây sẽ là vị tướng chủ chốt cho dàn chắn. Với dàn sát thương đằng sau, Vayne sẽ là lựa chọn hợp lý hơn Shaco. Ngoài ra, người chơi cũng cần roll thêm ít nhất 2 tướng Đấu Sĩ nữa và kích hệ 4 Đấu Sĩ, kết hợp với Can Trường hoặc Tiên Phong để có khả năng phòng thủ tốt.

Đội hình giữa trận.
Về cuối trận, việc người chơi sẽ đạt hạng cao hay không phụ thuộc vào dàn sát thương đằng sau với các tướng như Vayne (cần đạt mốc 3 sao), Zed và có thể là bổ sung cả Kobuko - một vị tướng 5 vàng tuy đã bị nerf nhiều nhưng vẫn vô cùng hữu ích nếu có trang bị phù hợp.
Đội hình hoàn thiện ở cấp 8: Gragas - Kobuko - Mordekaiser - Aurora - Jarvan IV - Cho'Gath - Vayne - Leona.
Nếu người chơi có thể lên đến cấp 9, 10 hoặc có thêm các trang bị hỗ trợ (Xẻng Vàng, Vương Miện Chiến Thuật...) có thể kích 6 Đấu Sĩ hoặc 4 Đồ Tể.

Đội hình Gragas Bọ Húc ở cấp 8.
Điểm mạnh và điểm yếu
Đây là đội hình dễ chơi, với các tướng chủ lực đều chỉ có giá 2, 3 vàng và Gragas cũng không phải là vị tướng bị tranh giành quá nhiều. Ngoài ra, Đấu Sĩ của Gragas có thể bổ sung lượng máu lớn cho cả đội hình - một điểm yếu của nhiều quân cờ hiện nay, kể cả là các tướng chống chịu.
Tuy nhiên, đây chỉ nên là một đội hình dùng để "đổi gió" vì không phải lúc nào người chơi cũng có thể sở hữu được lõi Bọ Húc.