Đánh giá Top team PES18 (Phần 4) – Manchester City

Nhắc đến Manchester City là nhắc tới “doping tiền”, nhưng không phải cứ giàu là có hàng ngon đâu nhé. Đội hình hiện tại của Man City đang sở hữu rất nhiều ngôi sao mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước, cộng thêm 1 chiến lược gia xuất sắc là Pep Guardiola.

Cứ mỗi năm qua đi thì thực lực của Man Xanh ngày càng trở nên đáng gờm, lực lượng hiện tại của họ vừa đồng đều về sức trẻ, kĩ thuật, tốc độ của Sane, Bernardo Silva, Sterling lại có được đẳng cấp Thế giới của những Aguero hay David Silva. Điều này cũng giúp cho game thủ có thêm sự hào hứng và nhiều lựa chọn đội hình khi sử dụng đội bóng này.

Đội hình tối ưu của Manchester City

Key Player: Sergio Aguero

Sergio "Kun" Aguero!

Với nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình Man City như hiện tại thì thật khó có thể chọn ra cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Nhưng cân đo đong đếm lại các yếu tố cảm quan lẫn khách quan thì Sergio Aguero xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhất. Cho dù team có sở hữu nhiều chân chuyền xuất sắc tới đâu mà không có người chuyển hóa thành bàn thắng thì cũng vô ích, cứ nhìn Mesut Ozil của Arsenal sẽ thấy tấm gương nhẵn tiền. Không phải ngẫu nhiên mà huyền thoại Gary Lineker từng nhận xét “Aguero là tiền đạo đẳng cấp thế giới hiếm hoi của Premier League” – số 10 của Man City hội tụ mọi tố chất đã được tất cả công nhận như kĩ thuật, tốc độ, nhãn quang, khả năng dứt điểm và đặc biệt là sự lì lợm đầy bản lĩnh. Cho dù Overall hiện tại của Kun Aguero chỉ được PES18 đánh giá còn 87 – kém rất xa so với chỉ số của chính mình cách đây vài năm luôn đạt ngưỡng Nhân tố triển vọng: Leroy Sane

Man City đang sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng như John Stones, Bernardo Silva, và đặc biệt là bộ đôi Leroy Sane - Gabriel Jesus. Ngoài đời Jesus được đánh giá rất cao, các trang web chuyển nhượng uy tín định giá chàng trai trẻ Brazil này vào khoảng 45-50 triệu euro, thế nhưng xét về khả năng bùng nổ cũng như tiềm năng phát triển thì Leroy Sane có phần nhỉnh hơn 1 bậc. Tốc độ, khả năng rê dắt cùng những cú sút xa búa bổ là tố chất của Sane, ngoài ra nhờ lối chơi này mà Sane cũng có tính thương mại cao nếu so với Gabriel Jesus thi đấu có phần đơn giản hơn. Hàng phòng ngự Kì chuyển nhượng hè vừa qua đã được Man City bổ sung toàn diện cho hàng thủ. Thay cho 4 ông lão Sagna, Zabaleta, Clichy, Kolarov là các hậu vệ cánh hàng đầu vừa trẻ vừa khỏe như Benjamin Mendy, Danilo và Kyle Walker. Vị trí thủ môn là thủ thành đắt giá nhất thế giới Ederson Moraes theo như đúng yêu cầu của Pep Guardiola là mong muốn “1 thủ môn chơi chân giỏi”. Trung vệ vẫn còn đó đội trưởng Kompany, Otamendi và John Stones, tuy rằng John Stones vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình và gặp rất nhiều sai lầm ở ngoài đời, nhưng anh vẫn có thể tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Pep và ingame thì vẫn là trung vệ có thể sử dụng được.

Hàng hậu vệ của Man City đang tiến bộ dần theo thời gian

Hàng tiền vệ Để có thể triển khai đúng ý đồ chơi Tiki-taka của mình thì Pep Guardiola đã xây dựng nên hàng tiền vệ cực kì kĩ thuật và giàu sáng tạo với những Fernandinho, David Silva và đặc biệt là Kevin De Bruyne. Chàng tiền vệ người Bỉ là cầu thủ hiếm hoi sau Messi được Pep khen ngợi, với kĩ thuật, nhãn quang, khả năng chơi bóng 2 chân như 1 cùng những cú sút xa đại bác, De Bruyne đang dần vươn mình thành tiền vệ đẳng cấp thế giới. Đó là còn chưa kể tới Gundogan, nếu không bị hành hạ bởi chấn thương thì anh vẫn là 1 cầu thủ cầm trịch giữa sân xuất sắc của bóng đá Đức.

Man City đang sở hữu cặp tiền vệ sáng tạo bậc nhất Premier League

Hàng tiền đạo Khu trung tuyến đã mạnh nhưng hàng công cũng chẳng chịu kém. Với Gabriel Jesus và Kun Aguero thì mọi đối thủ của Man City đều phải hết sức dè chừng, trong khi 2 bên cánh là Leroy Sane cùng Sterling tốc độ và bùng nổ, kết hợp 1 Bernardo Silva đầy biến hóa càng khiến Man City trở nên hoàn hảo. Cựu số 10 của Monaco có lối thi đấu thiên về sáng tạo cùng cái chân trái cực “ngoan”, chứ không phải cầu thủ chạy cánh đơn thuần như Sterling hay Sane.

Với kèo trái biến hóa, Bernardo Silva càng khiến Man City trở nên khó lường

Tổng quan

Với lực lượng mạnh mẽ và đan năng như thế này, người chơi Manchester City có thể sắp xếp đội hình rất linh hoạt, từ 4-5-1 hay 4-3-3 đơn thuần sang 3-4-3 hay 3-4-1-2 đều được. Điểm hạn chế lớn nhất của Man xanh là khả năng chơi bóng bổng, họ càng kĩ thuật bao nhiêu thì chiều cao càng ngược lại bấy nhiêu, khiến cho cả việc phòng ngự lẫn tấn công đều trở nên khó khăn nếu như gặp phải 1 đối thủ thiên về thể lực và thể hình.