Diablo 2: Resurrected và Diablo 4 là hai tựa game của Blizzard đang được cộng đồng game thủ háo hức mong chờ. Trong khi Diablo 4 là phần tiếp theo của dòng game chính thì Resurrected là bản remaster của Diablo 2 được ra mắt vào năm 2000. Mặc dù chắc chắn hai trò chơi này sẽ có những điểm khác biệt. Nhưng cả hai cũng sẽ có những điểm tương đồng vì phải bám theo công thức có sẵn của loạt game Diablo.
Với những thông tin đã được công bố thì lớp nhân vật Druid sẽ là một trong những điểm giống nhau giữa Diablo 2: Resurrected và Diablo 4. Nhìn chung, Druid là sự kết hợp giữa chiến binh và pháp sư. Điểm đặc trưng của lớp nhân vật này là khả năng sử dụng các phép thuật nguyên tố và triệu hồi động vật. Ngoài ra, người chơi cũng có thể xây dựng Druid theo hướng tận dụng sức mạnh cơ bắp khi hóa thú để xé xác kẻ định.
Trong quá khứ, Druid chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong Diablo 2. Vậy nên Mọt nghĩ chúng ta cũng nên so sánh sự khác biệt trong cách Resurrected và Diablo 4 khắc họa vị pháp sư thiên nhiên này chứ nhỉ?
Phụ lục
Khả năng biến hình
Trong cả Diablo 4 và Diablo 2: Resurrected, một trong những điểm đặc trưng nhất của Druid là khả năng thay đổi hình dạng. Người chơi Druid có thể sử dụng các kỹ năng đặc biệt để biến đổi thành Ma Sói hoặc Ma Gấu.
Ví dụ như trong Resurrected, Druid có thể duy trì một hình dạng vĩnh viễn hoặc tới khi người chơi sử dụng kỹ năng thay đổi hình dạng khác. Còn trong Diablo 4, thời gian hóa thú bị giảm xuống chỉ còn ba giây mà thôi. Sau khi hết thời gian thì Druid sẽ trở về hình dạng con người.
Đọc tới đây, có thể bạn sẽ nghĩ rằng lớp nhân vật này đã bị giảm sức mạnh nhưng sự thật không phải vậy đâu. Cơ chế biến hình của Druid trong Diablo 4 đã được thay đổi để trở nên linh hoạt hơn. Thay vì sử dụng một kỹ năng để biến hình thì Druid giờ đây có thể hóa thú khi sử dụng nhiều loại kỹ năng khác nhau. Ví dụ, Druid có thể hóa sói khi sử dụng kỹ năng cơ bản Shred. Ngoài ra, người chơi cũng có thể sử dụng các kỹ năng cao cấp hơn như Ravenous Bite để duy trì thời gian biến hình hoặc thay đổi hình dạng.
Cũng tương tự như trong Diablo 2: Resurrected, các kỹ năng của Druid trong Diablo 4 cũng yêu cầu hình dạng nhất định mới có thể sử dụng được. Nói một cách dễ hiểu hơn, sau khi hóa thành ma sói, Druid sẽ không thể nào sử dụng được các kỹ năng yêu cầu dạng người.
Ma thuật nguyên tố
Tiếp theo, Mọt muốn nói về một phần quan trọng khác trong bộ kỹ năng của Druid trong cả hai phần game, đó là các ma thuật nguyên tố (elemental spell). Sự kết hợp giữa khả năng hóa hình và những phép thuật này đã khiến Druid trở thành một trong những lớp nhân vật linh hoạt nhất loạt game Diablo.
Trong Diablo 2: Resurrected, Druid có khả năng sử dụng các nguyên tố tự nhiên như lửa, đất, băng và gió. Nhưng vì một lý do nào đó mà cây kỹ năng được chia thành hai nhánh riêng biệt, lửa và gió, với kỹ năng tối thượng hệ lửa Armageddon là điểm chung cuối cùng. Vậy nên để học được Armageddon, bạn cần phải bỏ điểm kỹ năng vào kỹ năng tối thượng hệ gió Hurricane trước.
Druid cũng sẽ tiếp tục sử dụng phép thuật nguyên tố trong Diablo 4. Tuy nhiên Blizzard đã quyết định xóa bỏ các kỹ năng hệ lửa và băng khỏi cây kỹ năng của pháp sư thiên nhiên. Thay vào đó, Druid sẽ tập trung vào những phép thuật bão tố và đất. Có lẽ quyết định này được đưa ra để tránh sự trùng lặp giữa Druid và Sorceress, cô nàng pháp sư chuyên về phép thuật băng và lửa.
Kỹ năng triệu hồi
Druid mà không có đệ thì cũng giống như tướng giỏi mà không có lính vậy. Những kỹ năng triệu hồi là phần cốt lõi đã làm nên cái tên Druid trong loạt game Diablo.
Cây kỹ năng triệu hồi của Druid trong Diablo 2: Resurrected có thể được chia làm ba phần: thú, cây cối và tinh linh. Thú triệu hồi có khả năng gây sát thương tốt nhất nhưng không có tác dụng nào khác. Trong khi đó, cây cối vừa có thể gây sát thương lại cung cấp thêm tính đa dụng. Cuối cùng, những tinh linh dù không thể trực tiếp gây sát thương nhưng có thể buff cho Druid và đồng đội.
Trong Diablo 4, lớp nhân vật Druid có ít kỹ năng triệu hồi hơn hẳn so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên mỗi kỹ năng đều được chia thành chủ động và bị động, thêm vào đó là hàng loạt các talent bổ trợ. Sau khi bạn nâng cấp kỹ năng triệu hồi sói, Druid sẽ luôn triệu hồi hai chú sói để hỗ trợ mình trên chiến trường. Bạn có thể sử dụng kỹ năng chủ động để chỉ định mục tiêu của hai chú sói. Quạ và Vine Creeper cũng sẽ hoạt động tương tự như vậy, nhưng bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc hai sinh vật triệu hồi này bị tấn công khi đang ở trong trạng thái bị động đâu.
Ngoài ra, còn có một điểm khác biệt giữa Druid trong hai phần game Diablo sắp được ra mắt. Trong Diablo 2: Resurrected, nếu thú triệu hồi bị giết chết thì người chơi cần phải sử dụng kỹ năng để triệu hồi lại. Trong khi đó, đệ của Druid trong Diablo 4 sẽ tự động hồi sinh lại ở bên cạnh chủ nhân sau khi bị chết. Tuy nhiên nếu Druid chết thì thú triệu hồi cũng sẽ tuần táng luôn.
Tương đồng nhưng vẫn khác biệt
Nhìn chung, dù Druid trong Diablo 4 vẫn giữ lại phong cách từ Diablo 2. Nhưng Blizzard đã thay đổi một vài yếu tố để khiến Druid trở nên khác biệt hơn so với những lớp nhân vật khác. Ví dụ như giảm bớt các nguyên tố mà Druid có thể sử dụng để tránh trùng lặp với Sorceress. Hay như trong Diablo 3, Barbarian có thể sử dụng rất nhiều ma thuật đất nhưng cuồng chiến sĩ đã phải nhường lại nguyên tố này cho Druid trong Diablo 4.
Diablo 4 hiện đang trong quá trình phát triển.
Diablo 2: Resurrected sẽ được phát hành trong năm nay, tuy nhiên tới giờ Blizzard vẫn chưa thông báo ngày phát hành mà chỉ nói rằng họ sẽ sớm tổ chức hai đợt test alpha mà thôi. Trong khi đó, Diablo 4 thì còn chưa biết sẽ được phát hành vào năm nào. Thôi thì trong lúc chờ đợi hai tựa game này, tại sao các bạn lại không xem thử danh sách những game hành động nhập vai đáng chơi nhỉ?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.