Silent Hill - Sau 18 năm, gamer khám phá 6 con quái vật chưa từng thấy trong game

Silent Hill - huyền thoại của làng game kinh dị và một trong những cái tên ám ảnh bậc nhất thế giới ảo, vừa lộ tẩy 6 con quái vật mà suốt 18 năm qua chưa một ai từng thấy.

18 năm là cả một hành trình cho con người ta lớn lên và trưởng thành, một quãng thời gian quá đủ để cộng đồng game thủ có thể khám phá ra toàn bộ bí ẩn trong siêu phẩm kinh dị Silent Hill. Từ hành trình của người cha Harry Mason đi tìm đứa con gái giữa thị trận ma quái và âm u.. cho đến thế lực ma quỷ ẩn sâu dưới bóng hình cô bé Alessa, tất cả tưởng chừng như đã hiển hiện dưới con mắt game thủ. Nhưng không, sau 18 năm Silent Hill vẫn ẩn chứa những bí ẩn chưa một lần lộ diện.

Câu chuyện bắt đầu với game thủ có nickname "rooker666", người vừa phát hiện ra điềm lạ khi copy dữ liệu Silent Hill vào máy tính hôm thứ 7 vừa qua. Sau khi giải nén Folder nghi vấn, anh phát hiện ra bộ 6 tên viết tắt là FRG, EI, MKY, OST, BTFY và SNK trong game. Với việc mày mò dữ liệu tương ứng anh sớm đi đến kết luật đây chính là đây là 6 con quái vật vì một lý do nào đó không hề xuất hiện trong phiên bản cuối cùng của tựa Silent Hill đầu tiên. Ngay lập tức rooker666 sử dụng một vài thủ thuật khác nhau để thay thế mô hình của 6 con quái vật vào các mô hình sẵn có.. và kết quả thật sự khiến người ta sởn da gà. Bạn có thể chứng kiến lần lượt 6 con quái vật dị hợm này ngay sau đây.. FRG là viết tắt cho từ "Frog", tức là ếch. Ở đây chúng ta có thể thấy chúng mang hình dáng của những con ếch khổng lồ.

MKY (Monkey) cho chúng ta thấy một con quái mang hình vượn hay tinh tinh, không có lông và phần đầu khá nhọn.

OST tiếp tục khiến người ta phải trợn ngược mặt khi sinh ra một con quái vật đi trên hai chân, gần giống một dạng đà điểu... chỉ có điều nó không hề có đầu hay đuôi, hay bất cứ thứ gì khác.

BTFY dường như là viết tắt cho từ "Butterfly" - tức là bướm. Tuy không khác với hình ảnh những con bướm thông thường là bao nhưng với kích thước và màu sắc quái dị của nó, chúng ta hẳn vẫn sẽ hoảng hồn khi phải đụng mặt trong game.

SNK hay Snake, cho game thủ chứng kiến một loại rắn hổ mang.. một lần nữa mang lớp da hồng trơn láng, không mắt, không mũi mà chỉ có chiếc miệng với lưỡi dài phía trước.

Cuối cùng là El - một sinh vật mang hình dạng của những con cá đuối. Liệu có phải các nhà phát triển đã từng muốn dùng chúng vào những màn chơi ngập nước trong game?