Theo thống kê từ SteamDB, số lượng người chơi bị banned với VAC nửa năm nay đã gần chạm mốc 4 triệu tài khoản. Tuy đó là một con số đáng báo động, nhưng nhìn chung phần lớn số tài khoản này đến từ “Vũ trụ điện ảnh Non-Prime” vốn chỉ là những tài khoản Free to Play.
Như Game4v đã đưa tin, kể từ tháng 12/2018, CS:GO với bản cập nhật Dange Zone đã chính thức trở thành game Free to play, và để phân biệt giữa những player chơi free và những player mua game, Valve đã đưa ra hệ thống Prime System. Người chơi Free không thể tham gia vào trận đấu của Prime, do đó Prime hạn chế được phần lớn hacker.
Nếu bạn là người chơi Free thì để nâng cấp lên Prime các bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:
- Bỏ 342.000đ để có thể nâng cấp trực tiếp lên Prime mà không phải chờ đợi
- Nếu bạn không muốn bỏ tiền thì có thể cày lên level 21 rồi cài số điện thoại cùng steam guard vào Steam mới được up Prime free.
Kể từ khi CS:GO trở thành game Free to Play từ cuối năm 2018, lượng tài khoản bị banned đột ngột tăng mạnh vào tháng đầu tiên năm 2019 (866.610 tài khoản) và giảm dần tới những tháng gần đây
Tháng 1/2019
Tháng 4/2019
Tháng 5 lượng người chơi được nghỉ lễ (nghỉ hè) tăng mạnh nên lượng tài khoản banned cũng tăng theo, lên đến 757.209 tài khoản, tháng 6 đang được cập nhật nhưng số liệu đã giảm mạnh ( 170.108 tài khoản)
Tháng 6/2019
Tổng cộng đã có 3.907.927 tài khoản bị banned suốt nửa đầu game 2019, một con số khá lớn so với lượng người chơi hằng ngày của game (khoảng 545.506 người). Một con số đáng để báo động về ý thức của người CS:GO hiện nay, rất may những player có Prime vẫn có thể yên tâm về tính công bằng mỗi trận đấu
Valve vẫn đang duy trì một hệ thống Anti-Cheat hoạt động khá ổn định, nhưng không được sự tin tưởng của người chơi, VAC vẫn còn bị những phần mềm Word.exe qua mặt một cách dễ dàng, hy vọng thời gian tiếp theo, với việc hàng loạt tựa game đỉnh sắp sửa dùng VAC làm phần mềm anti-cheat, Valve sẽ nhìn nhận lỗi sai và nâng cấp VAC của mình