CEO T1 phải đích thân giúp Gumayusi trở lại khiến nhiều fan nghi ngờ lục đục nội bộ

Một chi tiết đắt giá trong phát biểu mới nhất của CEO T1 – Joe Marsh tiếp tục khiến cộng đồng fan tranh cãi dữ dội.

Trong ngày LCK công bố lịch thi đấu và đội hình ở Regular Season Round 1-2, CEO Joe Marsh đã chính thức lên tiếng về những tranh cãi xung quanh T1 thời gian vừa qua. Ông gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới người hâm mộ T1, đồng thời cho biết đội tuyển sẽ tiếp tục sử dụng đội hình 6 người ở mùa giải tới, trong đó Xạ Thủ trẻ Smash sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Gumayusi và hưởng những đặc quyền như các thành viên còn lại.

CEO T1 cho biết Gumayusi sẽ quay trở lại vai trò Xạ Thủ chính thức của đội ở giai đoạn đầu mùa tới và Ban huấn luyện sẽ dựa trên tình hình tập luyện, thi đấu để quyết định đâu là cái tên sẽ đánh chính ở giai đoạn sau.

CEO T1 là người đề nghị đưa Gumayusi trở lại đội hình chính

Trong phát biểu của Joe, có một chi tiết được cộng đồng fan T1 chú ý đến. Đó là việc chính vị CEO này đã đề nghị Ban huấn luyện đưa Gumayusi trở lại, đồng nghĩa trước đó những HLV như kkOma hay Tom đều muốn để Smash tiếp tục thi đấu như tại LCK Cup 2025.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Becker, KkOma hay các thành viên khác trong ban huấn luyện, và sau một buổi trao đổi với họ, tôi đã đề nghị đưa Gumayusi trở lại vị trí Xạ Thủ chính thức ngay khi mùa giải bắt đầu. Đây không phải là một quyết định dễ dàng nhưng với cương vị là một CEO, tôi có trách nhiệm đảm bảo những điều tốt nhất cho T1 trong thời gian tới“, CEO Joe chia sẻ.

Những tranh cãi xung quanh Gumayusi và Smash vẫn chưa có hồi kết

Rõ ràng điều tiếp tục khiến nhiều fan tranh cãi, qua đó đẩy sự chỉ trích sang HLV kkOma và các cộng sự khi vẫn muốn Smash đánh chính thay Gumayusi. Trong khi đó, số khác thì cho rằng động thái của CEO Joe Marsh là không tôn trọng quyết định của BHL, những người có chuyên môn hơn ông về LMHT.

Các fan T1 cũng cho rằng động thái này của CEO T1 là nhằm xoa dịu dư luận trước mắt khi sự căng thẳng trong cộng đồng đã bị đẩy lên quá cao. Hiện nhiều fan T1 vẫn cảm thấy bất mãn trước loạt quyết định rối rắm này của thượng tầng đội tuyển, qua đó tuyên bố sẽ giảm bớt sự ủng hộ đội trong thời gian dài sắp tới.