Chính thức công bố Olympic dành riêng cho Esports, khán giả có chung một thắc mắc

Cộng đồng Esports đón tin vui những ngày đầu năm mới 2025.

Cột mốc lịch sử cho Esports

Mới đây, trong buổi chiều ngày 11/02 (giờ Việt Nam), Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức mang đến thông tin vô cùng quan trọng: Esports sẽ có một Thế vận hội riêng và sẽ được tổ chức vào năm 2027. Địa điểm sẽ là ở Riyadh, Arab Saudi. Theo thông tin từ IOC, lẽ ra sẽ có một Thế vận hội ngay trong năm 2025 nhưng sau khi cân nhắc, năm 2027 sẽ phù hợp hơn.

Chính thức công bố Olympic dành riêng cho Esports, khán giả có chung một thắc mắc- Ảnh 1.

Ủy ban Olympic Quốc tế quyết định công bố chính thức giải đấu Olympics Esports dành riêng cho Thể thao điện tử sẽ tổ chức tại IOC năm 2027.

Đây có thể xem là bước tiến quan trọng cho Thể thao điện tử. Từ trước đến nay, cộng đồng Thể thao điện tử luôn mong muốn Esports có thể được xét vào chung với các môn thể thao truyền thống. Tuy nhiên, vì còn quá non trẻ, Esports vẫn chỉ có thể tiến những bước chậm rãi.

Vào năm 2023, Esports đã được đưa vào ASIAD 2023. Đến năm 2024, Arab Saudi đã tổ chức giải đấu có cấp độ tương tự World Cup. Theo một số nhận định từ giới chuyên môn cũng như trong báo cáo tài chính, giải đấu tại Arab Saudi đã giúp không ít đội tuyển lớn trong làng Esports đỡ lỗ trong năm 2024. Trong số này có cả đội tuyển vĩ đại nhất LMHT - T1.

Chính thức công bố Olympic dành riêng cho Esports, khán giả có chung một thắc mắc- Ảnh 2.

Các tuyển thủ như Faker rộng cửa tham dự.

Khán giả Esports chung một thắc mắc

Theo đó, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra cho IOC chính là: những môn Esports nào sẽ được lựa chọn cho Thế vận hội đầu tiên của riêng Thể thao điện tử. Bởi lẽ, ai cũng hiểu, một số quy tắc của Olympic sẽ "khắc chế" ngay từ tính chất của không ít bộ môn Esports, đặc biệt là các môn đối kháng mạnh như LMHT, DOTA 2...

Chính thức công bố Olympic dành riêng cho Esports, khán giả có chung một thắc mắc- Ảnh 3.

Nhưng không ít môn Esports như LMHT sẽ vi phạm vào các tiêu chí của Olympic.

Trên thực tế, cách đây ít lâu, đã có một số thông tin về việc IOC đã xét duyệt các môn Esports sẽ góp mặt ở Thế vận hội chung của thể thao truyền thống. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi có một số môn trong danh sách này thậm chí còn không có người chơi, chưa nói đến khán giả. Và dự án tiếp tục hoãn cho đến hiện tại mới có cập nhật mới.

Chính thức công bố Olympic dành riêng cho Esports, khán giả có chung một thắc mắc- Ảnh 4.

Một giải Olympic riêng cho Esports sẽ khả thi hơn kết hợp Esports vào Thế vận hội truyền thống.

Trong một viễn cảnh khác, nếu IOC thực sự có thể tạo ra một Olympic dành riêng cho Esports, sẽ là một điều thú vị. Khán giả có lẽ cũng rất mong chờ được chứng kiến các siêu sao như Faker có thể tiếp tục chinh chiến ở đấu trường này, kể cả trong vai trò tuyển thủ hay có thể đã trở thành một HLV, khi năm 2027 là Quỷ Vương đã bước sang tuổi 31.