Chovy vượt cả 4 Xạ Thủ hàng đầu LCK hiện nay
Như vậy, sau 9 tuần thi đấu căng thẳng, vòng bảng giai đoạn Round 1-2 của Regular Seasons 2025 đã khép lại với nhiều thành tích cũng như những màn thể hiện đáng chú ý. Trong số đó, Gen.G đã xuất sắc trở thành đội tuyển bất bại hoàn toàn 18 trận tại giai đoạn này, san bằng thành tích của T1 vào Mùa Xuân 2022. Đặc biệt, Chovy đã trở thành một Đường Giữa hoàn hảo nhất của LCK hiện tại, có thể nói là người thứ hai mà lịch sử LCK được chứng kiến, từ sau thời Faker. Và mới đây, anh còn đứng nhất thông số sát thương gây ra/phút - một thông số vốn thường là "sân chơi" của những Xạ Thủ.

Chovy thống trị ở một thông số vốn là "sân chơi" của các Xạ Thủ.
Theo đó, tổng số sát thương/phút mà Chovy gây ra được ở giai đoạn vòng bảng vừa qua là 805 - con số gần như không tưởng đối với một Đường Giữa - vị trí ngày nay đang bị yêu cầu nhiều vai trò hơn. Đặc biệt, Chovy giành vị trí top 1 trong bối cảnh Gen.G còn có 2 nguồn sát thương rất tốt khác là Kiin và Ruler. Chính Ruler cũng xếp sau người đàn em với 770 damage/phút.

Anh vượt qua cả 4 Xạ Thủ được cho là giỏi và ấn tượng nhất giai đoạn vòng bảng Regular Seasons 2025 vừa qua.
Vị trí của Chovy cũng vượt trội so với 4 Xạ Thủ hàng đầu LCK. Ngoài Chovy, 3 người còn lại trong BXH lần lượt là Gumayusi (743), Diable (730) và Viper (722). Diable là Xạ Thủ duy nhất thuộc một đội ngoài top 4 góp mặt trong danh sách. Nhưng xét tổng thể, ngoài Ruler, Viper và Gumayusi thì anh đã có màn thể hiện ấn tượng nhất giai đoạn vòng bảng. Trong khi đó, Gumayusi đã mất ít nhất 4 trận đấu đầu mùa, nhưng vẫn bứt phá mạnh mẽ để góp mặt ở top 3.

Gumayusi xuất phát "trễ" nhưng vẫn lọt vào top 3.
Chovy đang quyết tâm hơn bao giờ hết
Dù rằng sẽ có thể kéo dài sự nghiệp đến khi nào còn có thể, nhưng có lẽ chính Chovy cũng hiểu, Gen.G cũng sẽ có lúc không thể duy trì đội hình "all-stars" hiện tại. Do đó, sự quyết tâm của Chovy càng dâng cao, và chính anh cũng đang hoàn hảo qua từng ngày.
Có lẽ, năm nay hoặc không bao giờ nữa, sẽ là năm của Chovy để anh hoàn thành danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của mình.