CKTG 2017: Hủy diệt đương kim vô địch LCK, Crown đã nói rằng mình phải thật khiêm tốn không nên "nổ" quá nhiều

Thể hiện xuất sắc trong 3 trận đấu với Longzhu Gaming, Crown đã có những chia sẻ thú vị về trận đấu hủy diệt này.

Hôm qua ngày 19/10, ngày mở màn Tứ Kết của Chung kết thế giới 2017 đã trở lại sau 1 thời gian nghỉ ngơi. Trận đấu đầu tiên hết sức thú vị khi 2 đội của Hàn Quốc "tàn sát" nhau trong loạt Bo5 và Longzhu là đội đã phải nói lời chia tay với giải đấu. Samsung Galaxy đã đem lại 1 cái nhìn hoàn toàn khác về 1 đội tuyển giàu truyền thống khi vẫn giữ nguyên đội hình của mùa thi đấu trước đó. Đặc biệt Crown với màn thể hiện thuyết phục cùng cú Quadrakill đẹp mắt với Taliyah.

CKTG 2017: Hủy diệt đương kim vô địch LCK, Crown đã nói rằng mình phải thật khiêm tốn không nên

Bạn thấy thế nào trước lúc thi đấu? Thái độ khi đó của bạn đã thay đổi ra sao sau ván đầu tiên?

Trước trận đấu hay kể cả mấy ngày trước đó, tôi cũng không nghĩ nhiều đến kết quả cho lắm và tập trung vào việc cố gắng hết sức mình. Vậy nên trước lúc thi đấu tôi cũng không lo lắng lắm. Cơ mà chắc chắn là việc giành chiến thắng làm cho tôi có cảm giác tốt hơn rồi.

Hiện giờ sự tự tin của bạn đang như thế nào? Bạn vừa mới đánh bại cả Bdd lẫn nhà vô địch LCK, đội tuyển mà được dự đoán là sẽ giành chức vô địch CKTG năm nay!

Có lẽ đối với cá nhân tôi thì tâm lý của bản thân vẫn như thế, chẳng có thay đổi gì nhiều kể từ vòng bảng cả. Không cần biết đối thủ là ai và kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ thi đấu hết sức mình. Chắc chắn là đồng đội của tôi đã tự tin hơn nhiều sau khi đánh bại được Longzhu.

Cú Quadrakill của Crown khi cầm Taliyah đối đầu Longzhu

Bạn luôn rất cẩn trọng trong những phát ngôn của bản thân đó! Hôm nay bạn có thấy tự hào vì màn trình diễn của mình không? Bạn thực sự đã thi đấu rất ấn tượng đó!

Mặc dù tôi thi đấu khá ổn trong trận đấu lần này, tôi vẫn thấy mình mắc một số lỗi trong các pha 1vs1 hoặc là 2vs2. Và vì vẫn còn có thể cải thiện thêm nên tôi cho rằng mình vẫn cần phải thật khiêm tốn trong các cuộc phỏng vấn.