Cựu vương MSI giờ đây phải xuống đấu ở giải hạng thấp nhất LPL
Với những thể thức mới, có không ít đội LPL đã sớm kết thúc mùa giải ngay từ giữa năm sau khi không thể đến được với Split 2 Playoffs. Trong số này, có cả đội tuyển từng là niềm tự hào của LPL với biệt danh "Binh đoàn hoàng gia" - Royal Never Give Up. Điều này nếu là của nhiều năm trước sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là kết quả mà có thể đoán trước phần nào. Chính vì vậy, RNG đã có một cách khác: cho cả đội xuống đánh ở giải... hạng 3.

Đội hình lừng lẫy từng là niềm tự hào của LPL.
Theo đó, khán giả đã tìm ra lịch thi đấu của RNG ở giải Challengers - tên mới là LDL 3 và là giải trẻ của nền LMHT xứ Trung. Đáng nói, không như LCK, giải LDL 3 này còn quy tụ cả các đội học viện (cấp độ vốn thấp hơn Challengers) và chỉ có mỗi RNG là đội tuyển thuộc giải LPL chính nhưng phải thi đấu tại đây. Ngoài ra, trong khuôn khổ của giải vốn đã có Royal Club - vốn là đội trẻ của RNG.
Có thể nói, cựu vương MSI đã tạo nên một sự việc kỳ lạ bậc nhất lịch sử LMHT, khi có 2 đội chơi cùng ở một hạng đấu kể từ khi các giải LMHT chuyên nghiệp được đưa ra các khuôn khổ chính thức.

Giờ phải xuống cả giải trẻ đánh cho hết mùa giải.
Cộng đồng cũng xôn xao về trường hợp của cựu vương MSI
Bỏ qua yếu tố RNG đã tụt dốc trong nhiều năm nay, nhiều khán giả băn khoăn việc 2 đội cùng một lò thi đấu trong cùng một hệ thống giải sẽ dễ dẫn đến tiêu cực. Hơn nữa, LDL vốn đã nổi tiếng với quá nhiều tiêu cực dàn xếp tỉ số, đến mức giải đấu từng bị hoãn tổ chức suốt cả năm 2024. Do đó, việc RNG xuống thi đấu lần này tạo nên sự quan ngại cũng là dễ hiểu.

Đáng nói là nơi đây vốn đã có đội trẻ của RNG.
Một vấn đề khác, chính là thể thức hiện tại của LPL đã lộ ra điểm thiếu hợp lý khi có những đội phải kết thúc mùa giải quá sớm. Chính điều này sẽ khiến các đội tuyển khó vận hành và việc RNG phải xuống hạng dưới chỉ mang tính tình thế. Có lẽ trong mùa giải 2026, LPL sẽ cần phải có những chỉnh sửa phù hợp hơn cho các đội để tránh tình trạng "ngồi chơi xơi nước" như hiện tại.