T1 đại thắng Gen.G nhưng lại để lộ một điểm yếu cực lớn
Quay trở lại LCK, lại gặp đối thủ "kỵ giơ" là Gen.G và T1 tiếp tục thử nghiệm Smash, không cần phải nói thì cộng đồng đều đánh giá đây sẽ là trận đấu khó khăn cho T1. Tuy nhiên, trong trận đối đầu này, T1 lại giành chiến thắng đầy nghẹt thở. Đáng nói, lối chơi mà T1 áp dụng lại từng chính là lối chơi mà Gen.G đã vận dụng rất tốt: cả đội chỉ phục vụ một Xạ Thủ duy nhất.
Bỏ qua việc T1 gần như không thực hiện lối chơi này trước đây khi có Gumayusi trong đội hình xuất phát, thì lối chơi này của T1 yêu cầu tất cả 4 thành viên còn lại phải hỗ trợ tối đa cho Smash. Thậm chí, khi Doran cầm Rumble thì anh vẫn chỉ là một nguồn sát thương phụ, rải Mưa Tên Lửa chuẩn chỉnh là hoàn thành nhiệm vụ.
Trong ván 3 trận gặp Gen.G, các BLV còn soi được khoảnh khắc Keria hủy bỏ hiệu ứng animation của đòn đánh tay để tránh cướp mạng hạ gục của Smash. Ngoài ra, trong cả 3 ván đấu, Keria cũng không di chuyển đảo đường liên tục mà gần như chỉ đứng cạnh Xạ Thủ của mình mà thôi.
Lối chơi này tất nhiên phù hợp với Doran hay Faker - những tuyển thủ đã quá quen thuộc với vai trò make play, làm nền. Nhưng với Oner và Keria, lối chơi này vô tình cũng hạn chế tầm hoạt động của hai tuyển thủ.
Trong ván 3, một combo rất phù hợp cho T1 là Viego - Galio cũng thay bằng Ngộ Không - Galio để Smash không phải chia tài nguyên với Oner. Còn Keria thì anh chỉ di chuyển xung quanh Smash và gần như không còn nhìn thấy bất kỳ pha đảo đường chiếm tầm nhìn nào của Hỗ Trợ sinh năm 2002.
T1 có lẽ vẫn sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi này trong thời gian tới
Nếu trong thời gian tới, T1 vẫn sử dụng Smash thì lối chơi này có lẽ vẫn sẽ được áp dụng. Bởi lẽ, các tướng mà Smash thuận tay đều cần rất nhiều tài nguyên (Ezreal, Kai'Sa, Zeri). Bản thân Xạ Thủ chưa cho thấy khả năng thi đấu độc lập. Vì ngay cả khi Keria hỗ trợ tận tình, Smash vẫn thua đường Ruler trong cả 3 ván.
Do đó, lối chơi hiện tại có thể là một sự thay đổi đáng kinh ngạc của T1. Tuy nhiên, đây có thể là "con dao hai lưỡi". Như chính Gen.G đã trở thành "nạn nhân" ở các giải đấu quốc tế mà họ từng tham dự với lối chơi dồn toàn bộ tài nguyên cho Xạ Thủ là một ví dụ.