Nổi lên ở phiên bản 15.2 và sau đó là DTCL 15.2b, sức mạnh của đội hình Akali Hộ Vệ đến từ dàn chống chịu cứng cáp của 6 Hộ vệ, giúp tích cộng dồn SMPT từ Quyền Trượng Thiên Thần cho Akali, đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với các chủ lực hàng sau mỏng manh.

Đội hình sẽ đầy đủ bao gồm 6 tướng Hộ Vệ, Akali và Ryze. Mốc 6 Hộ Vệ sẽ cũng cấp 1 lượng lá chắn khổng lồ khi xuống 50% máu, tương đương 60% máu tối đa. Điều này sẽ giúp cho Akali câu kéo thời gian tích SMPT từ Quyền Trượng Thiên Thần về cuối trận. Nếu lên 9, người chơi có thể ghép Lee Sin thế Đao Phủ để hoàn thiện đội hình.
Trang bị cho Akali sẽ là Quyền Trượng Thiên Thần, Cuồng Đao Guinsoo và Áo Choàng Bóng Tối. Akali sẽ nhận 10 Mana mỗi đòn tấn công, tốc dộ tấn công từ Cuồng Đao thì tăng theo thời gian sẽ giúp Akali tung ra 3 đòn đánh nhanh nhất có thể để kích hoạt kỹ năng và giữ nhịp gây sát thương. Mỗi khi lướt cô sẽ không thể bị chỉ định tấn công, bất tử khi dùng kỹ năng, Cuồng Đao sẽ góp phần giúp gian tăng khả năng DPS của Akali.
Thức Tỉnh dành cho Akali sẽ là Bùa Hắc Ám hoặc Màn trời Che Sắc, giúp vị tướng này tăng thêm hồi máu và hút máu toàn phần, sống lâu nhất có thể để tích sức mạnh phép thuật từ quyền trượng. Trang bị Tạo Tác phù hợp cho Akali: Đồng Hồ Cát, Giáp Tay Seaker (thay cho Áo Choàng Bóng Tối), Lõi Bình Minh thay cho Cuồng Đao. Janna hoặc Ryze sẽ cầm đồ hiệu ứng như Bùa Đỏ và Trượng Hư Vô.
Đội hình Akali Hộ Vệ sẽ áp dụng chiến thuật Fast 8. Ưu tiên hàng đầu là Kayle và Cuồng Đao sớm kết hợp Thức Tỉnh Ngón Đòn Hoàng Kim nhằm tích vàng. Ưu tiên hàng đầu là luôn eco lợi tức trong mọi trường hợp. Các Hộ Vệ 1 vàng như Kennen hay Malphite sẽ được giữ lại để đội hình của bạn đảm bảo mốc 6 Hộ Vệ.