Đột Kích: Bỏ luôn ba giây máu đỏ khi hồi sinh, nên hay không?

(KenhTinGame) - Ba giây máu đỏ khi hồi sinh là điều khiến người chơi Đột Kích khá ức chế. Vậy có nên bỏ hay không?

Trong nhiều chế độ hay hồi sinh đặc biệt là đấu đơn, các xạ thủ luôn luôn ức chế bởi ba giây máu đỏ khi gặp đối thử vừa "đội mồ sống dậy". Vậy có nên hay không bỏ đi ba giây thần thánh này? Dụng ý của nhà phát hành (NPH) khi để khoảng thời gian này là gì?

Game thủ than trời trách đất về 3 giây vừa hồi sinh

Gần đây có không ít độc giả gửi về tòa soạn KenhTinGame ý kiến nhờ gửi lên NPH bỏ đi ba giây máu đỏ khi người chơi vừa được hồi sinh. Bởi lẽ, mỗi lúc gặp địch thủ trong khoảng 3 giây máu đỏ thì họ chỉ còn biết cách ngậm đắng nuốt cay anh dũng hi sinh dưới họng súng đối phương.

Bắn thì tốn công vô ích, không bắn thì khó chịu

Vậy tại sao những người chơi này không đặt câu hỏi ngược lại? Giả sử bạn chính là người chơi vừa được hồi sinh đó và trước mặt bạn là kẻ địch không khác gì cá nằm trên thớt còn bạn thành "người phán xử". Lúc này sao bạn không than trách?

Thực ra dụng ý của NPH khi đặt ba giây máu đỏ bất khả xâm phạm nhằm mục đích cho người chơi thích ứng địa hình nơi đó, quan sát kẻ địch xung quanh và chọn balo súng hợp lý. Hãy tưởng tượng nếu không có ba giây máu đỏ, kẻ địch chờ sẵn tại điểm bạn hồi sinh và tiếp tục cho bạn "lên nóc tủ ngắm gà sexy", bạn chỉ có thể "mắt chữ O miệng chữ A" quăng game là vừa.

Sau khi đọc bài viết này bạn có còn muốn bỏ đi ba giây máu đỏ nữa hay không? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi trên Fanpage hoặc Group Cộng đồng KenhTinGame nhé. KenhTinGame.com sẽ luôn cập nhật những thông tin Đột Kích nóng nhất từ trong nước đến quốc tế, mời các bạn đón đọc tại trang chủ.

Trang chủ Đột Kích: http://dotkich.vtcgame.vn

Group KenhTinGame: http://fb.com/groups/baogame8/