Cho những ai chưa biết thì Dị Thường Biểu Tượng Định Mệnh có hiệu ứng như sau :
Hiệu ứng: Nhận một Ấn phù hợp với hệ tộc không trùng lặp của tướng này.
Tất nhiên, với những tướng có 2 hoặc 3 Tộc/Hệ độc nhất thì sử dụng Dị Thường này chẳng khác nào đang thử độ hên xui của bản thân – chưa chắc ra được Ấn đúng ý của mình. Do vậy Dị Thường này rất ít khi được sử dụng trừ khi người chơi “thật sự” cần một 1 cái Ấn nữa để hoàn thành đội hình tối thượng của mình (ví dụ 10 Nổi Loạn, 9 Chinh Phục), chấp nhận việc đánh sổ xố khi dùng Biểu Tượng Định Mệnh.
Tuy vậy, với những thay đổi của ĐTCL 13.5 – thì giờ đây một số tướng sẽ đảm bảo cho ra những Ấn định sẵn mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu và vận dụng trong trận leo rank kế tiếp.
Cụ thể, thay đổi này nằm ở việc biến Ấn Hóa Chủ đã hoàn toàn bị xóa khỏi game. Do vậy, khi để một tướng Hóa Chủ bất kỳ vào nhận Dị Thường Biểu Tượng Định Mệnh thì nó chỉ còn cho ra Ấn của Tộc/Hệ còn lại được thôi.
Và danh sách Ấn Tộc/Hệ chúng ta có thể nhận được như sau :
- Singed – Vệ Binh
- Renata Glasc – Tiên Tri
- Smeech – Phục Kích
- Renni – Đấu Sĩ
- Silco – Thống Trị
- Sevika – Võ Sĩ Lồng Sắt
Trong số dàn Tộc/Hệ này, Sevika có lẽ tướng đáng dùng nhất khi nó sẽ cho ra Ấn Võ Sĩ Lồng Sắt – mốc 8 vừa được buff trong phiên bản vừa rồi khiến nó trở thành một đội hình tối thượng rất mạnh mà người chơi nên hướng tới xây dựng, còn không thì 6 Thống Trị từ Silco cũng là lựa chọn không tồi.
Một mẹo nhỏ nữa cũng liên quan đến Biểu Tượng Định Mệnh là việc bạn cũng có thể hack Ấn đúng ý từ 1 số tướng Song Hình, Sứ Giả (Ấn Song Hình,Sứ Giả chưa bao giờ tồn tại trong game) bao gồm :
- Jayce – Học Viện
- Garen – Giám Sát
- Tristana – Pháo Thủ
- Nami – Pháp Sư
Nhìn chung, nếu đội hình của bạn đang thiếu Ấn nào đó trong danh sách trên thì hãy giữ 1 phiên bản tướng Hóa Chủ tương ứng trên hàng chờ để thay vào nhận Dị Thường ngay, lúc đó thì việc hướng đến các đội hình kích full Tộc/Hệ không còn quá khó khăn nữa.