ĐTCL 13.7: Tổng hợp những đội hình độc dị cho người chơi trải nghiệm phiên bản kết mùa

Trong một meta mà bài đánh nào cũng có thể vào top của ĐTCL 13.7, chúng ta cũng không nên quá bó mình theo khuôn mẫu nữa mà có thể sử dụng một số đội hình độc dị dưới đây.

Phiên bản 13.7 của ĐTCL đã kế thừa một meta khá cân bằng của 13.6, khi có đến 21 đội hình từ STVL đến SMPT đều nằm ở mức chơi được và đội hình khỏe nhất meta – Tiên Tri Học Viện lại cực kỳ khó xây dựng nên không thể lúc nào cũng spam được. Trong một meta mà bài đánh nào cũng có thể vào top, chúng ta cũng không nên quá bó mình theo khuôn mẫu nữa mà có thể sử dụng một số đội hình độc dị dưới đây để tận hưởng meta gần cuối mùa :

Vi Phục Kích Móng Vuốt Tàn Bạo

Đội hình Phục Kích ĐTCL Mùa 13 với tập trung sức mạnh nhờ vào chỉ số Chí Mạng có khả năng dọn team địch cực kỳ nhanh là một bài mạnh không thể bỏ qua. Và với Ấn Phục Kích thì đội hình này có thể nâng cấp ngưỡng sức mạnh của mình lên mốc cao hơn khi bỏ được vị tướng 1 vàng – Powder ra khỏi đội hình.

Rumble là lựa chọn phần đông game thủ khi có Ấn Phục Kích vì khả năng tận dụng tốt lượng sát thương cộng thêm, tuy vậy việc là tướng 5 vàng nên trong phần lớn thời gian rất khó để nâng cấp được vị tướng này. Trong bối cảnh đó, thì Vi nổi lên như 1 lựa chọn thay thế cực hợp lý khi dễ nâng cấp hơn nhiều và kích Hệ tròn cho bộ Phục Kích khi bổ sung thêm Cảnh Binh (kết hợp cùng Camille).

Bên cạnh đó, các kỹ năng của Vi cũng có sát thương lan và chúng sẽ hưởng lợi từ việc có thể chí mạng từ Ấn Phục Kích, do vậy Vi lúc này cũng dọn bàn nhanh không kém gì Rumble. Trong một số trường hợp Vẽ Lõi thì bạn còn có thể ra Lõi Đoàn Tụ và tăng mạnh sức mạnh của 2 chủ lực này.

Về trang bị, thì chúng ta sẽ hướng đến các món trang bị quốc dân dùng tốt cho hầu hết các tướng Phục Kích là Găng Công Lý, Huyết Kiếm, Quyền Năng, còn Jinx thì chỉ cần combo Vô Cực, Shojin/Cuồng Đao + 1 trang bị STVL. Cuối cùng một lưu ý để nâng cấp sức mạnh cho Vi, khi xây dựng theo hướng này thì hãy tìm kiếm Dị Thường Móng Vuốt Tàn Bạo để cảm nhận cảm giác “động đất” với mỗi lần Vi dùng chiêu.

Zyra reroll

Pháp Sư reroll là một trong những con bài mạnh mẽ đang dần trở lại trong ĐTCL mùa 13 khi Pháp Sư sau vài phiên bản đã được điều chỉnh để trở về gần như quãng sức mạnh ban đầu (đầu ĐTCL 13). Và trong dàn tướng Pháp sư của ĐTCL mùa 13, thì Zyra luôn là vị tướng ít được để ý đến nhất nhưng lượng sát thương của cô nàng thật sự không thể coi thường được.

Cụ thể với sát thương phép cơ bản đã cao từ Pháp sư, lại còn đốt thêm sát thương chuẩn từ hiệu ứng Thí Nghiệm. Việc của bạn khi xây dựng theo kiểu này là câu kéo, miễn là có đủ thời gian để Zyra dùng kỹ năng để dọn bàn từ từ.

Trong phiên bản Zyra reroll cuối mùa, chúng ta sẽ áp dụng khung Thí Nghiệm – Pháp Sư với hầu hết các vị tướng giá vàng cao, có chất tướng mạnh. Lưu ý là Nunu và Mundo đều có thể để vào ô Thí Nghiệm ở trên, nhưng chúng ta sẽ chọn Nunu để full tấn công luôn.

Về trang bị thì Zyra sẽ là Shojin + Găng Bảo Thạch + Chùy Xuyên Phá vì sẽ cho lượng sát thương cao nhất có thể. Elise/Swain và Mundo chia nhau 3 món đồ tank tùy ý, cuối cùng là lựa chọn phụ sát thương cuối trận thì những món đồ AP/đa dụng như Quỷ Thư, Dao Điện, Bùa Đỏ đều rất hợp cho cả Zoe và Leblanc.

Đội hình Elise carry

Lượng sát thương của Elise tầm xa đã được gia tăng mạnh mẽ ở cả 3 mốc từ 220/330/1000 =

Cơ bản nhất, chúng ta có đội hình Sứ Giả Song Hình với Elise được dồn các món đồ SMPT như sau:

Về trang bị, thì Elise có thể flex giữa các món đồ AP như Găng Bảo Thạch, Quyền Trượng, Mũ kết hợp các món tốc đánh năng lượng tùy ý. Garen và Swain sẽ vẫn là những tanker flex còn Leblanc Zoe hay Jayce trong cả 2 biến thể sẽ tận dụng các món còn lại sau khi xây dựng xong.

Tiên Tri Hóa Chủ Renni reroll

Sau nhiều phiên bản chỉ có Tiên Tri + Vệ Binh reroll các tướng thấp vàng là tối ưu nhất, thì Riot Games đã chỉnh sửa mạnh tay bộ tướng trong đội hình đó và khiến lối đánh này biến mất. Trong bối cảnh chỉ còn rush 8 để tìm Hoa Hồng Đen hay flex cùng Học Viện đắt đỏ là lối đánh còn lại của Tiên Tri, thì Renni và Hóa Chủ nổi lên như 1 vị thần để thay thế Vệ Binh khi ghép cùng Tiên Tri.

Một điểm mạnh trong bài Renni Tiên Tri là việc Renni hoàn toàn không bị tranh giành nên rất dễ 3 sao (chưa kể Nhân Bản Hóa Chủ khi nổ hũ nữa), Nunu giờ đây cũng tank khá khỏe sau khi được buff 2 phiên bản liền kề, nên rất hợp để reroll cả 2 vị tướng này lên 3 sao làm dàn chắn duy nhất cho các Tiên Tri phía sau đốt từ từ kẻ địch.

Cấp 9 thì có thể cho tướng bất kỳ đã nâng cấp vào, quan trọng là phải ra đồ Hóa Chủ tank đẹp cho Renni

Để chơi bài này, bạn sẽ tích hũ Hóa Chủ đến tầm 200-300 số rồi nổ với hi vọng tìm đồ thích hợp cho Renni. Nếu có những món tank Hóa Chủ đẹp thì bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến top 1, còn không thì cũng rất dễ để vào top.

Về khung bài, thì chúng ta có 6 Tiên Tri + Renni + Singed và 1 slot cuối cùng nếu lên 9 để flex. Về trang bị thì Renni sẽ là 1 món Hóa Chủ tank bất kỳ (Bình Thải Hóa Dược, Giáp Hóa Kỹ, Hoa Shimmer), Thú Tượng và 1 món tank thuần (Giáp Máu), Nunu là 3 món tank bất kỳ để tank phụ, về mặt carry thì chúng ta có Heimer với Bùa Xanh + 2 AP, Malzahar thì là Shojin + Mũ Phù Thủy + Bùa Đỏ (hoặc flex)

Học Viện carry 3 món Học Viện/có Lõi phụ trợ

Đã nói đến các đội hình độc dị thì chúng ta cũng phải bước đến những thể loại đội hình mà chỉ có cách vẽ đồ/vẽ Lõi thì bạn mới có thể xây dựng hoàn chỉnh được. Ở đây chúng ta có Học Viện – một Tộc siêu flex, dù ít được động đến nhưng cũng đã phần nào out meta trong tình hình hiện tại.

Ý tưởng của bài này là dồn 3 trang bị Học Viện giống nhau cho 1 carry (nhưng điều kiện bắt buộc là nó phải ổn áp kiểu 3 Cuồng Cung, hay 3 Vô Cực chẳng hạn) để tận dụng hết lượng Máu và Khuếch Đại Sát Thương mà nó mang lại. Tuy vậy, chúng rất khó thành hiện thực khi bạn phải cố tình chọn 1 số Lõi như Hộp Pandora, Đại Tiệc Trang Bị… để ghép được 3 trang bị giống nhau.

Ở đây, chúng ta có 2 biến thể khác nhau tùy vào việc bạn chọn vị tướng nào làm chủ lực chính cầm đồ. Ezreal 3 sao hay Jayce :

Thử tưởng tượng ở đây chúng ta chọn luôn Lõi Siêu Bão Đổ Bộ trùng hợp với trang bị Học Viện thì sao

Đội hình này có vẻ phù hợp với các đồ Học Viện thiên hướng STVL nhiều hơn, khi cả Jayce và Ezreal đều là tướng cực ổn trong meta, trong khi đó ngoài Heimer ra Lux chỉ là tướng 1 vàng nên không thể tận dụng được sức mạnh của đồ SMPT Học Viện.

Về trang bị, chúng ta cứ đúc 3 món Học Viện cho Ezreal và Jayce, các món SMPT cho Heimer. Còn lại thì đồ tank có thể cho Illaoi nếu đánh theo Ezreal carry, còn cho Elise nếu theo thiên hướng Jayce carry.

Chơi Cả Hai

Tiếp tục là một phiên bản mà các tướng trong Song Hình được buff như Gangplank cận chiến giảm năng lượng 0/60 ⇒ 0/50, Swain cận chiến hồi máu mỗi giây tăng 70/90/125 ⇒ 70/95/145 và cuối cùng lạ lẫm nhất là Elise tầm xa có sát thương kỹ năng được tăng mạnh 220/330/1000 ⇒ 250/375/1200.

Kết hợp cùng vô cùng tận các buff từ các phiên bản trước thì Chơi Cả Hai là lựa chọn hợp lý nhất để chúng ta sử dụng tất cả các dạng của Song Hình đang có trong game. Flex tần tật mọi thứ game cho mà bộ tướng vẫn carry hiệu quả được:

Đấu Sĩ, Xạ Thủ, Pháp Sư, tanker đều có cả trong đội hình Chơi Cả Hai

Về lối chơi, thì chúng ta sẽ ưu tiên reroll tại 7 và 8 để 3 sao Gangplank và Swain. Sau khi có điều kiện thắng đó, đừng tham 2 phiên bản của những tướng Song Hình cao cấp như Jayce hay Elise (vì rất khó nâng cấp cả 2 phiên bản), chỉ để 2 x Gangplank Swain thôi và bổ sung thêm các tướng kích Hệ như Garen, Vi, Vladimir. Tuy vậy nếu bạn nâng cấp được hết các Song Hình thì bỏ vào thôi, vì dù sao lượng chỉ số từ Lõi Cho Cả Hai cũng rất khủng.

Về trang bị Song Hình có thể dùng được bất kỳ đồ nào trong game, nên cứ thấy ra đồ theo hướng nào nhiều thì ghép theo hướng đó để giữ tempo (vì sau khi roll 3 sao chúng ta cần up cấp 9 để ra Elise và Jayce).