Với những thay đổi trong ĐTCL 14.1b thì một meta khá healthy và balance đã lộ diện với nhiều đội hình không còn bị AMP đàn áp nữa cũng dần dần ra ánh sáng. Trong số đó thì Mã Hóa nổ hũ với cặp chủ lực Draven – Zed đang được vận dụng ngày càng nhiều khi lối đánh chuỗi thua của nó hợp với xu hướng chuỗi thua ban đầu để tích tiền rush 8 thịnh hành hiện tại.
Hãy cùng Xemgame đi vào tìm hiểu lối chơi của bài đánh này và cách để xây dựng nó hiện tại.
Như đã nói, mục tiêu ban đầu của chúng ta sẽ là maxium chuỗi thua và Mã Hóa (nếu có các đơn vị 3 vàng từ đầu như Galio hay Draven). Nên giai đoạn ban đầu sẽ hạn chế lắp đồ và cố tình thua bằng các kiểu để đội hình trái khoáy dưới đây :

Tuy vậy, nếu cảm thấy lobby quá yếu hay có người cố tình thua, có thể để đội hình đàng hoàng trở lại và chơi chuỗi thắng. Nếu đang chuỗi thua, cố gắng giữ chuỗi cho đến vòng 4, nếu tự dưng bị phá chuỗi thì để ý phần thưởng để nổ hũ sớm và chuyển sang chơi theo kiểu tempo lên cấp trở lại giữ máu :
Cấp 6 và 7 thêm Mã Hóa flex và các Tộc/Hệ flex vào :
Cố gắng lên cấp 8 ở trong vòng 4, lúc này để ý các hũ từ 290 trở đi vì nó sẽ cho trang bị Ánh Sáng để bổ sung sức mạnh cho Zed hay Draven, tìm mốc nào đó nổ đẹp nhất. Lúc này, roll để thêm các đơn vị giá trị như Zed, Zeri, Sejuani vào đội hình :

Nổ Mã Hóa và chuyển sang Zed/Draven + Senna/Zeri. Chỉ dùng Zeri carry nếu có Cuồng Đao sẵn và trang bị Công Nghệ Cao đẹp. Trong quá trình roll xuống có thể tìm Draven = Galio
Dưới đây là phần thưởng ở từng mốc mà bạn có thể tham khảo để biết mình nên hài lòng với mốc nào mà lựa chọn thời điểm nổ. Trong đó mốc 290 với 25% ra 1 Nâng Cấp Tuyệt Phẩm là thời điểm khá tốt để bạn có thể nổ luôn :

Ở cấp 9 thì chúng ta có thể thêm một số 5 vàng mạnh để hoàn thành đội hình :

Về trang bị thì chúng ta có Draven là Shojin + Vô Cực + Cung Xanh/Chùy Xuyên Phá, một combo trang bị cũng khá ảo là có thể thêm Bão Tố Luden để oneshot hàng sau (trong điều kiện nổ hũ ra). Zed sẽ là Huyết Kiếm Vô Cực + Quyền Năng/Găng Công Lý trong khi Galio và Sejuani chia nhau đồ tank. Zeri và 5 vàng sẽ dùng các món thừa ra.
Về Lõi thì chúng ta sẽ ưu tiên các Lõi cho vàng/trang bị như Mưa Vàng, Kim Long Lấp Lánh, kế đến là các Lõi liên quan đến Mã Hóa, cuối cùng là mới đến các Lõi buff tướng như Quét Sạch Bảng Điểm….
Nhìn chung, Mã Hóa khá mạo hiểm vì cần bán máu và sự ngẫu nhiên ở các mốc phần thưởng, tuy vậy với những hũ đẹp, đúng điều kiện thì bạn có thể mạnh hóa đội hình cực khủng và qua đó có cho mình top 1 dễ dàng. Ai mà có thể đánh lại Zed với 2 đồ Ánh Sáng hay Draven 3 sao với Bão Tố Luden trừ những đội hình full 5 vàng khó xây dựng chứ.