Với việc các đội hình Quân Sư, Siêu Thú đều ít nhiều bị giảm sức mạnh sau bản vá 14.1b, Công Nghệ Cao chính là lựa chọn hàng đầu của nhiều người chơi với sức mạnh đồng đều về cuối trận, đặc biệt từ bộ đôi tướng 4 vàng là Zeri và Sejuani.
Công thức tạo nên đội hình này khá dễ nhớ khi cần 7 tướng Công Nghệ Cao kẹp thêm Kindred, để kích Liên Xạ và Xạ Thủ. Thế nhưng, việc vận hành đội hình này không quá đơn giản như nhiều người chơi vẫn nghĩ.
Luôn kiểm tra trang bị Công Nghệ Cao

Sức mạnh của Zeri phụ thuộc rất nhiều vào trang bị Tụ Điện Bất Ổn, món giúp vị tướng này gây Sát Thương theo phần trăm Máu của đối thủ. Do đó, Zeri sẽ bị yếu đi rất nhiều khi không có trang bị này.
Vì thế ngay trong giai đoạn đầu trận, nếu Tụ Điện Bất Ổn không xuất hiện trong các mốc kích hoạt Công Nghệ Cao thì nên bỏ qua việc xây dựng đội hình này. Trong đó, tối ưu nhất là Tụ Điện nên xuất hiện ở mốc kích hoạt (3) hoặc (5) để có thể cho Jhin giữ tạm giai đoạn đầu.
Jhin

Trừ khi Varus xuất hiện nhiều và có khả năng cao lên 3 sao, còn không thì vị tướng này không hiệu quả bằng Jhin, từ đầu cho đến cuối trận. Varus được xem như là công cụ gây khống chế hoặc hiệu ứng phụ (Bùa Đỏ, Quỷ Thư…), trong khi đó Jhin mới bổ trợ nhiều về Sát Thương cho Zeri. Vì thế, cần ưu tiên trang bị cho vị tướng 2 vàng hơn.
Xoay đội hình cuối trận

Nếu Tụ Điện Bất Ổn xuất hiện ở mốc kích hoạt (3) hoặc (5), có thể loại bớt những tướng kích hệ như Naafiri và Varus vào cuối trận. Thay vào đó, sử dụng những tướng 5 vàng đa dụng như Aurora, Kobuko hoặc kẹp 4 Can Trường cùng Renekton sẽ có độ hiệu quả cao hơn.