Cuồng Đao: Zeri, Aphelios, Vayne

Đã nói đến Cuồng Đao thì phải nói đến một item thăng tiến sức mạnh cực khủng cho carry vật lý/ tốc đánh của bạn và thường chúng ta sẽ spam ngay trang bị này khi có các thành phần. Lượng tốc độ đánh cộng thêm theo thời gian giúp cho những carry mang thiên hướng sát thương vật lý như Aphelios hay Vayne (trong kỹ năng có buff tốc đánh để tích Cuồng Đao lẹ hơn) và cuối cùng không thể không kể đến Twisted Fate thăng tiến cực khỏe.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cuồng Đao Guinsoo còn có thể được sử dụng cho các tướng có năng lượng thấp như Urgot hay Ziggs trong trường hợp không có Shojin nhằm giúp những vị tướng này tích mana nhanh hơn, qua đó gây thêm sát thương với bộ kĩ năng của mình. 50.42% tỉ lệ vào top 4 cùng với 12.91% tỉ lệ thắng đang là những thông số cực kì ấn tượng của Cuồng Đao Guinsoo trong meta 14.2 ĐTCL mùa 14.
Vô Cực Kiếm : các đội hình STVL nói chung
Vô Cực Kiếm từ lâu luôn là món trang bị ưa chuộng cho các carry vật lý để thăng cấp sức mạnh của mình, khả năng chí mạng cùng lượng sát thương cao chính là tiền đề để giúp những vị tướng này có thể dọn dẹp sạch sẽ đối phương.

Ở meta hiện tại thì chúng ta có thể thấy sự áp đảo của những bài Đồ Tể – và qua đó khiến Vô Cực Kiếm được ghép nhiều không kể khi nó là core của Shaco lẫn Zed, Jarvan, ngay cả những bài khác như Miss Fortune Cơ Điện hay Draven reroll cũng luôn thấy món này trong đội hình cuối cùng. Tính đến thời điểm hiện tại, Vô Cực Kiếm đang sở hữu 51.65% tỉ lệ vào top 4 cùng với 13.49 tỉ lệ thắng.
Shojin : dùng flex cho cả đội hình STVL và SMPT
Dù đã nhiều lần bị nerf cả về năng lượng lẫn chỉ số cộng thêm nhưng Ngọn Giáo Shojin vẫn là món trang bị quốc dân cho rất nhiều đội hình hiện tại. Với chỉ số cộng thêm flex và có thể dùng để tướng vật lý lẫn phép thuật để nâng cấp sát thương đầu ra lên nhiều lần và quan trọng nhất là không kén người dùng (như Bùa Xanh).

Vậy nên chẳ có gì lạ khi Shojin không kém cạnh gì 2 món trên với 51.59% tỉ lệ vào top 4 cùng với 13.37 tỉ lệ thắng.