ĐTCL 14.2: Top đội hình sẽ lên ngôi tại phiên bản mới

Những thay đổi tại bản cập nhật ĐTCL 14.2 sẽ khiến cho nhiều đội hình khác nhau lên ngôi – hãy điểm qua những đội hình được buff mạnh nhất.

Hai tuần chờ đợi, cuối cùng thì bản cập nhật đầu tiên của Mùa 14 cũng chính thức cập bến máy chủ Việt Nam. Vẫn có những tộc hệ mạnh mẽ, những vị tướng OP nhưng đánh giá tổng quan, Mùa 14 là một mùa giải đã làm khá tốt việc cân bằng tại thời điểm ra mắt.

Những thay đổi tại bản cập nhật 14.2 đã được chúng mình chia sẻ trong nội dung trước đó, lần này hãy cùng khám phá những đội hình mạnh mẽ, sẽ giúp bạn bứt phá đầu mùa mới nào.

Shaco Đồ Tể

Riot Games đã tạo điều kiện không thể tốt hơn để hồi sinh Shaco trong phiên bản 14.2. Shaco được tăng sát thương từ 275% =

Với khả năng tích số sát thương, hãy ưu tiên sở hữu Shaco và đưa vị tướng này lên 3 sao càng sớm càng tốt, có thể hyperroll luôn. Các bạn có thể roll thêm Vayne 3 sao ở cấp độ 6 nếu có nhiều Cung còn không sẽ lên cấp và tìm kiếm Zed và Miss Fortune phụ sát thương. Khung bài hoàn chỉnh sẽ là sự kết hợp giữa Đồ Tể và Băng Đảng, tướng phụ sát thương nào cầm nhiều đồ ưu tiên kích hoạt tộc hệ cho tướng đó, ví dụ Zed sẽ là 6 Đồ Tề 3 Băng Đảng bao gồm: Mundo, Shaco, Darius, Vayne, Senna, Braum, Jarvan IV và Zed.

Trang bị ưu tiên cho Shaco sẽ là Áo Choàng Bóng Tối, Vô Cực và một trang bị hồi phục hoặc Áo Choàng Thủy Ngân. Zed là Quyền Năng, Bàn Tay Huyết Kiếm, Vayne là các trang bị tốc độ đánh quen thuộc nếu lên 3 sao và cần một Giáp Vai cho Jarvan IV.

Mã Hóa nổ hũ

Một chút chỉnh sửa các trang bị Công Nghệ Cao và có lẽ đội hình Mã Hóa nổ hũ vẫn là lựa chọn tối thượng giúp các cờ thủ có thể chạm tay vào top 1. Vẫn là sự kết hợp quen thuộc của Zed, Zeri, có thể là Draven 3 sao và các quân cờ Can Trường, đảm bảo sát thương, chống chịu và tận dụng tối đa các chiến lợi phẩm thu được. Một khởi đầu với 3 Mã Hóa sớm sẽ là khởi đầu cho một màn comeback mãn nhãn.

Khởi đầu với Mã Hóa, các bạn sẽ ưu tiên nổ hũ vào round 3.7 và muộn nhận là 4.3 để xoay bài khi có H@ck máu. Khung bài chỉ có một nhưng sẽ có hai lối chơi là tập trung vào Zed, Zeri, Sejuani hoặc slow roll Draven và Galio 3 sao. Hãy đánh giá và lựa chọn hướng comeback và hoàn thành đội hình bao gồm: Jax, Senna, Draven, Galio, Zeri, Zed, Sejuani, Renekton, lên 9 kẹp thêm Garen.

Trang bị quen thuộc sẽ là 2 Cuồng Đao cho Zeri, Zed là các trang bị như Bàn Tay, Huyết Kiếm, Vô Cực hoặc Áo Choàng. Sejuani sẽ cầm các trang bị chống chịu và giảm giáp, còn lại cho Draven và Renekton.

Kim Ngưu

Kim Ngưu sẽ là một lựa chọn tốt trong phiên bản 14.2 khi được Riot Games tăng sức mạnh toàn diện. Kim Ngưu đã được cải thiện đáng kể lượng khuếch đại sát thương các mốc cao từ 13/20/25% =

Một đội hình lăn cầu tuyết, nhận kha khá lượng vàng, chắc chắn chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 để tìm kiếm những vị tướng giá trị. Annie, Aphelios và Viego sẽ là 3 gánh kèo chính kết hợp cùng với các quân cờ Siêu Thú. Đừng quên tiêu vàng vào việc roll hay lên cấp sao cho hợp lí với số trên cây tài lộc để nhận thêm khuếch đại sát thương nhé. Đội hình đầy đủ bao gồm: Alistar, Graves, Jarvan IV, Annie, Aphelios, Xayah, Leona, Viego và Aurora. Nếu có ấn thay Graves bằng Mordekaiser.

Trang bị ưu tiên cho Aphe với Cuồng Đao, Vô Cực và một trang bị STVL. Annie là Shojin, Bùa Xanh, Quyền Trượng và Viego là Bàn Tay, Găng Bảo Thạch và Áo Choàng. Trang bị chống chịu còn lại cho Leona

Fiddlesticks Đấu Sĩ

Ra tạo tác này, chốt ngay Fiddlesticks Đấu Sĩ là khẩu hiệu của không ít người chơi và vẫn đúng cho tới hiện tại. Không có thay đổi gì quá đáng kể, Cho’Gath và Robot Bộc Phá mốc 6 còn được cải thiện một chút sức mạnh sẽ thêm một điều kiện để các bạn có thể lựa chọn Fiddlesticks và on top dễ dàng.

Có khá nhiều điều kiện để các bạn có thể chốt Fiddlesticks nhưng nổi bật sẽ là khi sở hữu Ấn Đấu Sĩ, Kính Nhắm Thiện Xạ hoặc Đá Hắc Hóa. Về cách xây dựng, chúng ta sẽ lên thẳng cấp độ 7 để slow roll Fiddlesticks và Mordekaiser 3 sao, tìm kiếm Cho’Gath. Sau đó, up cấp hoàn thành sự kết hợp của 6 Đấu Sĩ và Robot Bộc Phá. Đội hình đầy đủ bao gồm: Alistar, Skarner, Darius, Gragas, Mordekaiser, Fiddlesticks, Cho’Gath, Urgot và Kobuko.

Trang bị tối ưu nhất cho Fiddlesticks sẽ là hai Quyền Trượng kèm một trong 3 trang bị điều kiện như trên. Cho’Gath sẽ cầm các trang bị chống chịu như Giáp Gai, Vuốt Rồng, Dây Chuyền, Giáp Máu hay Bùa Thăng Hoa, Mordekaiser sẽ là Giáp Lửa, Nỏ Sét để Fiddle giảm kháng phép nhanh hơn… 

Quỷ Đường Phố

Không có thay đổi nào quá đáng kể, Quỷ Đường Phố vẫn sẽ là lựa chọn an toàn để các bạn ghi tên mình vào top 4. Rengar đã quá nổi bật với Đao Phủ và một số trang bị tạo tác nên đã bị giảm một chút sát thương và hồi phục nhưng bù lại là Samira được cải thiện SMCK từ 60 =

Dù sao thì Quỷ Đường Phố vẫn luôn là lựa chọn ổn định và trong meta hiện tại, chúng ta có hai cách xây dựng đội hình tương ứng với lối chơi thiên về SMCK hay SMPT dựa vào trang bị. Với SMPT, lối chơi sẽ khá cơ bản và cũng quen thuộc với các bạn là fast 8, 7 Quỷ Đường Phố kẹp Quân Sư. Brand và Ziggs là hai carry chính, cầm các trang bị như Shojin, Nanh, Găng Bảo Thạch, Quỷ Thư…

Với SMCK, chúng ta sẽ slow roll Jinx và Rengar 3 sao, sau đó lên 8 kẹp thêm Vex và 7 Quỷ là đội hình cơ bản đã hoàn thành. Nếu có ấn Đao Phủ ưu tiên đánh 5 Đao Phủ 5 Quỷ sẽ mạnh hơn. Trang bị sẽ cho Jinx với Cung Xanh, Diệt, Vô Cực và Rengar vẫn là Bàn Tay, Huyết Kiếm và Quyền Năng hoặc Áo Choàng. Cả hai đội hình đều sử dụng Neeko với các trang bị chống chịu tùy biến.

Cơ Điện

Một đội hình đang vươn lên mạnh mẽ và sở hữu tỉ lệ thắng khá cao trong những ngày vừa qua, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Cơ Điện. Mặc dù chỉ là một tộc hệ hồi năng lượng nhưng với sự kết hợp của nhiều quân cờ chất lượng, Cơ Điện đang dần khẳng định vị thế của mình và có thể flex cùng nhiều quân cờ và tộc hệ mạnh khác.

Sở hữu các carry quan trọng ở mốc vàng cao, chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 để tìm kiếm những Miss Fortune, Leona và Aurora. Các bạn có thể giữ máu bằng Jhin, Elise và Chiến Đội đầu trận, sau đó chuyển dần qua Cơ Điện Tiên Phong và đổi đồ cho Miss Fortune, Aurora. Đội hình đầy đủ bao gồm: Sylas, Morgana, Darius, Gragas, Braum, Elise, Leona, Miss Fortune và Aurora.

Trang bị cho Miss Fortune với full sát thương là Diệt Khổng Lồ, Vô Cực và Cung Xanh hoặc Chùy. Aurora sẽ cầm Quyền Trượng, Shojin, Quỷ Thư, Găng. Các trang bị chống chịu còn lại sẽ cho Leona với Giáp Lửa, Vuốt Rồng và Dây Chuyền.

Poppy – Nghiền Nát Nút

Khi mùa 14 ra mắt, có lẽ chỉ có Kayn và maybe là cả Vi là hai vị tướng có nâng cấp tướng được lựa chọn. Điều này buộc Riot Games phải tăng sức mạnh cho các nâng cấp tướng còn lại và nổi bật nhất trong phiên bản 14.2, chắc chắn sẽ là Poppy Nghiền Nát Nút. Poppy và nâng cấp Nghiên Nát Nút đã tăng cho Poppy rất rất nhiều sát thương và gần như gấp đôi so với thời điểm trước đó. Vậy nên chẳng có lý do gì chúng ta không thử giơ cây búa lên và gõ đối thủ một lần nữa phải không?

Cách xây dựng đội hình nâng cấp tướng 1 vàng có lẽ cũng không có gì quá lạ lẫm với các bạn. Chúng ta sẽ roll Poppy 3 sao càng sớm càng tốt, lựa chọn thêm một số vị tướng phụ sát thương tuyến sau có thể là cả Veigar 3 hoặc Ziggs với Trùm Giả Lập rồi lên cấp kẹp khung 6 Can Trường với thêm Illaoi, Shyvana, Galio, Sejuani và Renekton là hoàn thành.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Poppy với Quyền Năng, Huyết Kiếm và Quyền Trượng. Các trang bị SMPT cho Veigar và Ziggs phụ sát thương. Còn lại cho Sejuani và Renekton.