ĐTCL 14.3: Cập nhật cách sử dụng Twisted Fate trog meta mới – reroll cùng Draven

Các đội hình reroll cũng cần có sự thay đổi trong lối đánh để thích nghi với meta 14.3 tốt hơn, trong đó thì Twisted Fate Draven reroll đang vươn lên mạnh mẽ.

Phiên bản 14.3 của “Đấu Trường Chân Lý” đã thực sự mang đến nhiều thay đổi đáng kể. Hàng loạt tộc hệ được điều chỉnh, tướng ở các mốc vàng cũng được cân bằng lại, và một xu hướng rõ rệt có thể thấy là Riot đang cố tình xoay chuyển meta sang hướng đánh late với 4-5 vàng nhiều hơn.

Các đội hình reroll cũng cần có sự thay đổi trong lối đánh để thích nghi với meta 14.3 tốt hơn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cách cập nhật bài Twisted Fate reroll trog meta mới này – bằng cách bổ sung thêm carry Draven làm chủ lực thứ 2.

Khởi đầu, chúng ta có thể dùng các cách thường dùng với Twisted Fate reroll để def :

Cấp 5

Cấp 6 có thể reroll các tướng 2 vàng để khi 3 sao, Skarner có thể thay bằng Rhasst ngay khi có Draven thay vào Kog’Maw :

Dù sao thì mục tiêu của chúng ta cũng là dát vàng các tướng sau đây :

Sau khi có tầm 2 tank/2 chủ lực 3 sao, up lại lên 8 để thêm 5 Băng Đảng :

Cấp 9 thì thêm Aurora với Cơ Điện vào như cũ :

Về trang bị thì chúng ta có hàng trên là Braum solo tank với 2 Thú Tượng + Giáp Máu, Darius hoặc Gragas/Rhasst 3 sao cầm các đồ tank hỗ trợ khác như Nỏ Sét, Giáp Lửa đằng sau. Về mặt carry thì Twisted Fate sẽ cầm Quyền Trượng + Kiếm Súng + Cuồng Đao, Draven sẽ là Shojin + Vô Cực + các đồ STVL bất kỳ. Aurora và MF sẽ chia nhau các đồ AD/AP còn thừa.

TF có sự thay đổi về mặt trang bị vì những đợt thay đổi kỹ năng nên 2 Cuồng Đao không hiệu quả nữa.

Về Lõi thì do cần roll nhiều nên chúng ta có thể lấy 1 Lõi reroll còn lại là các Lõi chiến đấu, buff tướng, tùy ý. +1 Băng Đảng cũng khá đáng giá khi có thể bỏ Shaco ra.

Nhìn chung, cách đánh mới sẽ là không còn TF solo carry nữa mà chúng ta sẽ có sự trợ lực của Draven để giữa game đảm bảo hơn. Tuy vậy yếu điểm cần roll nhiều sẽ khiến đội hình của bạn cần rất nhiều điều kiện mới giành top 1 được.