Các đội hình mạnh mẽ, sở hữu khả năng vươn lên vị trí cao nhất cũng đã có sự xáo trộn liên tục trong tuần đầu sau khi phiên bản cập bến. Tuy nhiên mọi thứ đã được định hình rõ ràng hơn ở hiện tại nên hãy cùng mình tìm hiểu những đội hình đang sở hữu tỉ lệ top 1 cao nhất bản 14.4 và điều kiện của chúng để leo rank vù vù nhé.
Kim Ngưu – 23,4%
Thiêu đốt meta 14.2, hạ nhiệt nhanh chóng tại 14.3 và ở phiên bản hiện tại, Kim Ngưu đang dần trở lại vị thế của mình. Mặc dù chỉ được tăng trở lại một chút khuếch đại sát thương các mốc từ 12/22/25% =
Điều kiện tiên quyết để các bạn có thể đánh Kim Ngưu và chạm tay vào top 1 chắc chắn là có thể sở hữu Ấn Kim Ngưu. Từ đó có thể kích mốc 6 sớm, ghép ấn để tăng khuếch đại sát thương cho một quân cờ mạnh mẽ khác, thường đó sẽ là Samira hoặc Urgot.
Hãy cân chỉnh lượng vàng để up cấp các round và tích dần khuếch đại sát thương. Sau đó lên cấp và bắt buộc bạn phải có 6 Ngưu Binh càng sớm càng tốt và roll 8 là tốt nhất với Anie và Aphe 2 sao. Sau đó lên 9 tìm kiếm Viego 2 sao cùng các quân cờ 5 vàng khác với khung bài bao gồm: Graves, Jarvan IV, Fiddlesticks, Aphe, Annie, Garen, Zac và Urgot.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên các đồ hồi năng lượng cho Annie như Shojin, Bùa Xanh, Nanh hoặc Quyền Trượng. Aphelios là các trang bị quen thuộc là Cuồng Đao, Vô Cực, Diệt hoặc Cung Xanh. Còn lại sẽ cho Viego, ấn cho Urgot hoặc Samira.
Mã Hóa – 20,1%
Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Mã Hóa với lối chơi nổ hũ quen thuộc. Sức mạnh của đội hình vẫn đang khá ổn định trong những phiên bản gần đây với khung bài Can Trường giúp comeback mạnh mẽ cùng các chiến lợi phẩm thu được. 20,1% người chơi đã thành công để lụm top 1 với các hũ từ khoảng 300 số trở lên và chắc bạn cũng sẽ muốn nghẹo một chút khi có thể nhỉ.
Để có một bài Mã Hóa comeback top 1 thành công, ưu tiên hàng đầu của chúng ta sẽ là có được những quân cờ Mã Hóa sớm và đánh chuỗi thua. Nổ vào 3.7 hoặc muộn nhất là 4.3 để có thời gian xoay bài và roll ra các tướng phù hợp. Dù Riot Games đang dụ dỗ người chơi vào con đường chơi 4, 5 Mã Hóa nhưng khung bài mốc 3 quen thuộc với Can Trường bao gồm Jax, Galio, Draven, Senna, Zeri, Zed, Sejuani, Renekton và Garen vẫn đang là chân ái.

Lối chơi sẽ ưu tiên slow roll Draven 3 sao còn nếu nhiều trang bị phép, các bạn hoàn toàn có thể xoay qua A.M.P cũng là một lựa chọn comeback khá mạnh.
Trang bị ưu tiên cho Draven sẽ là Shojin, Vô Cực và Chùy. Zed sẽ cầm các trang bị sát thủ quen thuộc với Bàn Tay, Áo Choàng, Huyết Kiếm hoặc Vô Cực. Galio và Sejuani sẽ cầm các trang bị chống chịu và còn lại cho Zeri.
Robot Bộc Phá – 18,2%
Nhiều quân cờ trong tộc được tăng sức mạnh cùng với lượng sát thương mốc 6 được gia tăng trước đó, Robot Bộc Phá đang dần trở thành một đội hình mạnh mẽ chỉ với một điều kiện duy nhất đó chính là phải có ấn cùng Urgot. Từ đó, chúng ta có thể kích mốc 6 giúp lượng sát thương được đảm bảo, tỉ lệ top 1 của bạn sẽ là cực kỳ cao khi lên được full bài với con số 18,2%.
Nếu có ấn đầu trận, Robot Bộc Phá cũng rất dễ def và thậm chí là đánh chuỗi thắng nếu có khung 2 sao vì lượng sát thương cố định từ các tên lửa. Sau đó, chúng ta sẽ ưu tiên up cấp và tìm kiếm các quân cờ quan trọng cùng khung bài bao gồm: Kog’Maw, Skarner, Fiddle, Cho’Gath, Vex, Viego, Kobuko, Garen và Urgot. Có thể thay Vex bằng Brand nếu sử dụng carry chính là Fiddle 3 sao.

Trang bị chúng ta ưu tiên cho Urgot với Cuồng Đao, Diệt, Kiếm Tử Thần hoặc combo chí mạng. Cho’Gath cầm các trang bị chống chịu như Giáp Lửa, Dây Chuyền, Vuốt Rồng, Giáp Máu. Ấn và trang bị AP còn lại cho Vex hoặc Brand.
Fiddlesticks Đấu Sĩ – 16,4%
Một lần nữa, một trong những đội hình đem về nhiều top 1 nhất cho các cờ thủ tại phiên bản 14.4 gọi tên Fiddlesticks Đấu Sĩ với 16,4%. Không có thay đổi nào trực tiếp nào ảnh hướng tới Fiddle và đồng đội trong phiên bản hiện tại nên sức mạnh của đội hình vẫn được đảm bảo. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi Brand và Quỷ Đường Phố không còn quá hot nữa.
Đương nhiên rồi, điều kiện là chúng ta sẽ cần một trong các item như Kính Nhắm, Đá Hắc Hóa, Ấn Đấu Sĩ cho Fiddle hay Bùa Thăng Hoa cho Cho’Gath. Chúng ta sẽ ưu tiên slow roll Fiddle 3 sao tại cấp độ 7, nếu được có thể ra roll thêm Mordekaiser còn nếu không sẽ lên thẳng 9 để tìm kiếm Urgot, chắc cốp cho một vị trí top cao. Đội hình đầy đủ bao gồm: Alistar, Skarner, Darius, Gragas, Mordekaiser, Fiddlesticks, Cho’Gath, Urgot và Kobuko.

Trang bị cho Fiddle sẽ là 2 Quyền Trượng và một trong các trang bị kể trên. Cho’Gath sẽ cầm các trang bị chống chịu như Giáp Máu, Thú Tượng, Dây Chuyền… Đồ còn lại cho Mordekaiser như Giáp Lửa, Nỏ Sét.
A.M.P – 16,3%
Giống với Đấu Sĩ, A.M.P cũng là đội hình duy trì được sức mạnh sau khi được buff ở phiên bản trước đó. Gần như tất cả quân cờ trong tộc đều có thể carry được khiến đội hình có thể giữ máu tốt đầu trận và vẫn cực mạnh trong giai đoạn sau với những quân cờ chất lượng như Annie hay Samira cầm trang bị. Nếu build bài chuẩn, đang có 16,3% tỉ lệ top 1 đang chờ đón bạn.
Về cách xây dựng, chúng ta sẽ ưu tiên khung bài kết hợp giữa AMP và Quân Sư để tăng sát thương tốt cho toàn đội. Yuumi 3 sao có thể là một lựa chọn nhưng lối chơi fast 8 hoặc fast 9 sẽ là lựa chọn ưu tiên và bớt rủi ro hơn trong một đội hình có nhiều carry đắt tiền. Annie và Neeko sẽ là 2 quân cờ quan trọng nhất cần lên 2 sao trong khi Samira 2 hoặc Yuumi 3 sao sẽ là điều kiện top 1. Khung bài đầy đủ bao gồm: Nidalee, Ekko, Naafiri, Yuumi, Ziggs, Neeko, Annie, Viego và Samira.

Trang bị cho Annie sẽ là Shojin, Bùa Xanh và Nanh. Yuumi nếu lên được 3 sao sẽ cầm Bùa Xanh, Găng và Kiếm Súng. Trang bị STVL cho Samira, chống chịu cho Neeko với Giáp Máu, Giáp Gai, Thú Tượng hoặc Vuốt Rồng.
Elise Cơ Điện – 15,8%
Được dự đoán sẽ vươn lên trong phiên bản hiện tại với rất nhiều điều kiện thuận lợi, Elise và Cơ Điện đã thực sự khuấy đảo phiên bản 14.4 với 15,8% tỉ lệ thắng. Chiến Đội được tăng khả năng tích số cùng sát thương mốc 4, các quân cờ quan trọng như Shyvana, Elise và Miss Fortune đồng loạt được tăng sức mạnh là đủ để đội hình vươn lên cạnh tranh với các đội hình hot hit trong meta.
Các bạn nên ưu tiên lựa chọn đội hình nếu có khung Chiến Đội sớm, ấn Cơ Điện hoặc các nâng cấp roll mạnh như Cửa Hàng Chập Mạch hay Đêm Đầy Sao. Nếu không có nâng cấp roll, hãy ưu tiên roll hai vị tướng quan trọng là Shyvana, Elise 3 sao mà thôi. Ghép trang bị cho sớm cho Jhin, sau đó lên cấp đổi đồ cho Miss Fortune và đương nhiên là cả Elise 3 sao nữa.. Khung bài đầy đủ bao gồm: Nidalee, Kindred, Naafiri, Shyvana, Jhin, Elise, Miss Fortune, Sejuani và Aurora.

Trang bị ưu tiên chúng ta có thể build full sát thương vì Cơ Điện đã giúp hồi năng lượng khá nhanh hoặc cứ build như bình thường. Elise sẽ cầm Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch và Quyền Trượng, Miss Fortune là Diệt Khổng Lồ, Kiếm Tử Thần, Chùy và Vô Cực. Còn lại các trang bị chống chịu sẽ cho Shyvana 3 sao hoặc Sejuani.
Thần Pháp Vex – 15,1%
Mặc dù bị giảm sát thương nhưng việc Renekton được buff Thần Pháp mốc cao được tăng chỉ số, Vex vẫn đang là lựa chọn mạnh mẽ với nhiều khung bài có thể đưa chúng ta đến các vị trí cao. Khả năng carry ổn định, flex được với nhiều vị tướng mạnh, cân bằng sát thương giúp sự kết hợp giữa Vex, Thần Pháp và các tộc hệ phụ trợ đang ở hữu tỉ lệ thắng lên tới 15,1% và vẫn cứ là okela trong meta hiện tại.
Cách xây dựng đội hình với Thần Pháp cũng khá đơn giản khi chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 để đưa các vị tướng đắt tiền lên 2 sao và khung bài. Phổ biến và mạnh mẽ nhất trong meta hiện tại sẽ là sự kết hợp của Thần Pháp, Vex, Urgot và Renekton. Đội hình đầy đủ bao gồm: Morgana, Rhaast, Gragas, Senna, Cho’Gath, Vex, Renekton, Urgot và một quân cờ như Zac hoặc Garen. Có ấn Thần Pháp cho Urgot thì gần như chắc chắn có top cao.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Vex với Bùa Xanh, Kiếm Súng và Chùy. Cho’Gath là chống chịu chính với Giáp Máu, Thú Tượng và Giáp Lửa. Các trang bị STVL còn lại sẽ cho Urgot và Renekton.