ĐTCL 14.5a: Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng khủng

ĐTCL 14.5 này, những đội hình mạnh mẽ nhất, có tỉ lệ top 1 cao gần như không có thay đổi nào đáng kể cùng với những chỉnh sửa trang bị.

Chủ nhật vừa rồi, Vòng loại APAC 2 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn cho đến những trận đấu cuối cùng. Mặc dù không phải một chiếc cúp chiến thuật nữa dành cho khu vực Việt nam nhưng sự đa dạng của meta, các đội hình Exodia đã mang đến cho người hâm mộ những ván đấu vô cùng mãn nhãn tại phiên bản 14.4.

Một người thầy nào đó đã chia sẻ rằng bản 14.5 này, những đội hình mạnh mẽ nhất, có tỉ lệ top 1 cao gần như không có thay đổi nào đáng kể cùng với những chỉnh sửa trang bị. Điều này có thật sự chính xác không? hãy cùng mình khám phá những đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất bản này ngay nào.

Kim Ngưu – 25,7%

Kim Ngưu vẫn luôn là một trong những đội hình có khả năng lăn cầu tuyết tốt, sở hữu tỉ lệ top 1 cao với khả năng tăng tiến sức mạnh và vàng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng nhưng nếu có thể vận hành tốt và roll ra được những vị tướng quan trọng, tỉ lệ top 1 của Kim Ngưu là cực kỳ cao. Tại phiên bản 14.5, còn số lên tới 25.7% khi được xây dựng một cách chuẩn chỉ cùng đợt tăng sức mạnh của Graves trước đó.

Vẫn giống các bản trước, điều kiện tiên quyết để các bạn có thể đánh Kim Ngưu và chạm tay vào top 1 chắc chắn là có thể sở hữu Ấn Kim Ngưu. Từ đó có thể kích mốc 6 sớm, ghép ấn để tăng khuếch đại sát thương cho quân cờ mạnh mẽ khác.

Hãy cân chỉnh lượng vàng để up cấp các round và tích dần số khuếch đại sát thương qua từng round. Hãy lên cấp và roll mạnh ở 8 là tốt nhất với Annie và Aphe 2 sao cùng khung bài 6 Kim Ngưu. Sau đó lên 9 tìm kiếm Viego 2 sao cùng các quân cờ 5 vàng khác cùng đội hình hoàn chỉnh: Graves, Jarvan IV, Fiddlesticks, Aphe, Annie, Garen, Zac và Urgot.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên các đồ hồi năng lượng cho Annie như Shojin, Bùa Xanh, Nanh hoặc Quyền Trượng. Aphelios là các trang bị quen thuộc là Cuồng Đao, Vô Cực và Thịnh Nộ Thủy Quái . Còn lại sẽ cho Viego, ấn cho Urgot hoặc Zac vì quân cờ này có thể tích tiểu bào liên tục khi Kim Ngưu có khá nhiều vàng để roll.

Ngoài ra các bạn có thể hướng tới khung bài kết hợp với Siêu Thú quen thuộc nếu tướng ra và có nhiều các trang bị SMCK nhé.

Urgot Flex – 19,5%

Một đội hình được rất nhiều tuyển thủ lựa chọn tại Vòng loại APAC và mọi lobby để hướng tới top 1 gọi tên Urgot Robo. Không có thay đổi gì quá đáng kể, đội hình Exodia với sự kết hợp của những quân cờ 5 vàng chất lượng vẫn tiếp tục làm mưa làm gió tại phiên bản 14.5. Một khởi đầu thuận lợi, có thể lên cấp 9 sớm, sở hữu Khu Đồ Hiệu sẽ là dấu hiệu bạn có thể probuild một đội hình Robo Trái Cây với tỉ lệ thắng 19,5% khi lên được full bài.

Không cần sở hữu ấn, điều kiện chúng ta cần sẽ là lượng kinh tế tốt để có thể roll tướng với tỉ lệ tại cấp độ 9 nhằm đưa các vị tướng đắt tiền lên 2 sao. Chắc chắn cách xây dựng sẽ rất muôn hình vạn trạng nên các bạn chỉ cần nhớ Urgot và Zac là hai quân cờ quan trọng nhất còn lại hãy cứ ghép trang bị cho các tướng 2 sao mà flex thôi. Khung bài mạnh mẽ nhất bao gồm: Skarner, Fiddlesticks, Vex, Cho’Gath, Urgot, Zac, Garen, Viego và Kobuko.

Trang bị chúng ta ưu tiên cho Urgot với Cuồng Đao, Kiếm Tử Thần và Thịnh Nộ Thủy Quái hoăc các trang bị SMCK khác. Zac hoặcCho’Gath cầm các trang bị chống chịu như Giáp Lửa, Vuốt Rồng, Giáp Máu, Thú Tượng. Ấn và trang bị AP còn lại cho Vex hoặc Viego.

Mã Hóa – 17,9%

Nói gì thì nói, Mã Hóa và lối chơi nổ hũ chưa bao giờ hết hot nếu người chơi muốn thử thách bản thân và hướng tới một trận đấu comeback top 1 mãn nhãn. Sức mạnh đội hình vẫn ổn định, LeBlanc và mốc 5 được tăng sức mạnh mở ra nhiều lối chơi hơn cho chúng ta sau khi nổ hũ. Thậm chí là có thể xoay bài hoàn toàn sang các khung AMP vẫn cho tỉ lệ top 1 lên tới 17,9% nếu có các chiến lợi phẩm và nâng cấp phù hợp.

Để có một bài Mã Hóa thành công, chắc chắn chúng ta sẽ cần có những quân cờ Mã Hóa sớm và đánh chuỗi thua. Nổ vào 3.7 hoặc muộn nhất là 4.3 để có thời gian xoay bài và lựa chọn lối chơi phù hợp. Riot Games đang dụ dỗ người chơi vào con đường 5 Mã Hóa nên có vẻ như mốc 5 đang được rất nhiều game thủ đón nhận với đội hình bao gồm các quân cờ là Vi, LeBlanc, Galio, Draven, Jarvan IV, Zeri, Zed và Renekton. Lên 9 có thể thay Jarvan bằng Jax và Sejuani là hoàn thành.

Lối chơi sẽ ưu tiên slow roll Draven 3 sao còn nếu nhiều trang bị phép, các bạn hoàn toàn có thể xoay qua A.M.P cũng là một lựa chọn comeback khá mạnh.

Trang bị ưu tiên cho Draven sẽ là Shojin, Vô Cực và Cung Xanh. Zed sẽ cầm các trang bị sát thủ quen thuộc với Bàn Tay, Áo Choàng, Huyết Kiếm hoặc Vô Cực. Galio 3 sao sẽ cầm các trang bị chống chịu và còn lại cho Zeri.

Liên Kích – 16,7%

Liên Kích không phải một đội hình thường xuyên xuất hiện trong meta khi yêu cầu khá nhiều điều kiện nhưng một khi đã xuất hiện thì không thể xem thường. Khả năng tích tốc độ đánh mỗi cộng dồn có giảm nhẹ tại phiên bản 14.5 nhưng sức mạnh tổng thể của đội hình với ấn Liên Kích cho Renekton vẫn đang đem lại hiệu quả vượt trội. Đặc biệt là khi kết hợp với Thịnh Nộ Thủy Quái với khả năng tích SMCK từ đòn đánh, gần như là không thể ngăn cản với 16,7% tỉ lệ thắng.

Điều kiện bắt buộc của đội hình là sở hữu Ấn Liên Kích để có thể kích mốc 6 giúp nâng cấp sức mạnh của các quân cờ chủ lực lên một tầm cao mới. Lối chơi cơ bản vẫn là giữ máu bằng Liên Kích và tank ở đầu trận, sau đó fast 8 để tìm kiếm các quân cờ quan trọng như Sejua, Zeri và Renekton. Khung bài đầy đủ sẽ kết hợp thêm với Kindred, Kog’maw, Jax, Twisted Fate, Draven và Galio.

Trang bị chống chịu sẽ ưu tiên cho Sejuani với Lời Thề, Giáp Máu, Giáp Lửa hoặc Giáp Vai. Giàn tank khá mỏng nên Kiếm Súng sẽ là lựa chọn tốt cho cả Zeri lẫn Renekton để hồi phục cho tank. Còn lại có thể là Thịnh Nộ Thủy Quái và trang bị Công Nghệ Cao cho Zeri hoặc Áo Choàng để Renekton bơi vào đội hình địch.

AMP – 15.8%

Dù bị giảm 100 máu tại mốc 5 nhưng AMP vẫn là một đội hình mạnh mẽ và đưa 15,8% tới top 1. Tại Vòng loại APAC, AMP là đội hình cứu tinh của không ít người chơi với khả năng comeback mạnh mẽ và tương đối dễ vận hành để hướng tới top cao. Điều này được duy trì đến phiên bản 14.5 hiện tại dù không còn bất khả chiến bại.

Về cách xây dựng, chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 hoặc fast 9 với một đội hình có nhiều carry đắt tiền. Annie và Neeko sẽ là 2 quân cờ quan trọng cần lên 2 sao trong khi Samira, Viego 2 sao sẽ là điều kiện top 1 tại ở cấp độ 9. Khung bài đầy đủ bao gồm: Nidalee, Ekko, Naafiri, Yuumi, Ziggs, Neeko, Annie, Viego và Samira. Có thể thay một quân cờ A.M.P bằng Kobuko 2 sao nếu có.

Trang bị cho Annie sẽ là Shojin, Bùa Xanh và Nanh. Trang bị STVL cho Samira với Cung Xanh, Vô Cực, Diệt, chống chịu cho Neeko với Giáp Máu, Giáp Gai, Thú Tượng hoặc Vuốt Rồng.

Siêu Thú – 14,4%

Được gia tăng thêm 10% sức mạnh ở mốc 3 cùng những thay đổi tích cực trước đó, đội hình Siêu Thú đang dần trở lại meta 14.5. Không chỉ là một đội hình ổn định giúp người chơi vào top, tỉ lệ top 1 của Siêu Thú trong meta hiện tại cũng đang nhỉnh hơn không ít các đội hình mạnh mẽ khác với 14,4%. Và nếu có khung bài đầu trận, một chút Sylas Xổng Xích thì Siêu Thú chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng.

Cách xây dựng đội hình Siêu Thú cũng giống như các đội hình tộc hệ có mốc kích hoạt cao thông thường. Chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 và tìm kiếm những quân cờ 4 vàng 2 sao quan trọng là Xayah và Leona. Nếu có Aurora 2 sao sẽ có thể cạnh tranh top 1 với các trang bị phù hợp. Đội hình đầy đủ bao gồm: Sylas, Illaoi, Jhin, Vayne, Yuumi, Leona, Xayah, Aurora và Renekton.

Trang bị sẽ ưu tiên Chùy, Cung Xanh và Vô Cực cho Xayah. Aurora sẽ cầm Shojin, Quỷ Thư và Găng Bảo Thạch. Leona là các trang bị chống chịu như Giáp Lửa, Thú Tượng và Giáp Máu.

Thần Pháp – 13,8%

Cuối cùng trong danh sách, chúng ta có một đội hình khá quen thuộc được đông đảo người chơi flex khi không biết đánh gì, chính là Thần Pháp. Được tăng sức mạnh các mốc cao và kể từ đó đến nay, Thần Pháp đã trở thành một lựa chọn sở hữu khả năng flex được với nhiều vị tướng mạnh và cân bằng sát thương. Từ đó giúp sự kết hợp giữa Vex, Thần Pháp và các tộc hệ đang ở hữu tỉ lệ thắng lên tới 13,8% và vẫn cứ là okela trong meta hiện tại.

Cách xây dựng đội hình với Thần Pháp cũng khá cơ bản khi chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 để đưa các vị tướng đắt tiền lên 2 sao. Phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện tại sẽ là sự kết hợp của Thần Pháp, Vex, Urgot và Renekton. Đội hình đầy đủ bao gồm: Morgana, Rhaast, Gragas, Senna, Cho’Gath, Vex, Renekton, Urgot và một quân cờ như Zac hoặc Garen. Có ấn Thần Pháp cho Urgot thì gần như chắc chắn có top cao. Ngoài ra lối chơi Đồ Tể với Senna 3 sao và Zed cũng sẽ là một lựa chọn tình huống tốt.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Vex với Bùa Xanh, Kiếm Súng và Chùy hoặc các trang bị AP khác. Cho’Gath là chống chịu chính với Giáp Máu, Thú Tượng và Giáp Lửa. Các trang bị STVL còn lại sẽ cho Urgot và Renekton.