ĐTCL 14.8: Top đội hình xưng bá phiên bản cuối mùa

ĐTCL 14.8 – phiên cuối cùng của mùa 14 sẽ không nerf một tướng và tăng sức mạnh cho hàng loạt tướng, vậy đội hình nào sẽ lên ngôi?

ĐTCL 14.8 là phiên bản cuối cùng của mùa 14 và như thường lệ thì Riot Games thường thêm các yếu tố giải trí, thử nghiệm vào các bản cập nhật cuối mùa, thay vì tập trung vào việc cân bằng meta quen thuộc. 

Và trong ĐTCL 14.8, Riot Games đã tập trung buff tất cả các tướng từ 1-

Vậy những đội hình nào sẽ hot, hãy cùng đi vào tìm hiểu dưới đây nhé:

Chiến Đội

Trong ĐTCL 14.7, Chiến Đội chưa bao giờ yếu khi chỉ cần roll Shyvana và Elise 3 sao là bạn có thể thoải mái on top rồi, không cần roll quá nhiều các Chiến Đội rẻ tiền vì dễ thọt kinh tế. Đến 14.8 thì Riot Games lại tiếp tục tăng thêm một chút sức mạnh cho đội hình này bằng việc cải thiện tỉ lệ SMCK của Kindred từ 520/520/540/560% ⇒ 520/520/575/630% đồng thời buff luôn máu cho Robot từ 12 ⇒ 14 cho mỗi Hợp Kim nhặt được.

Với những buff trên thì lối chơi Chiến Đội trong 14.8 sẽ chuyển dịch cách xây dựng đội hình sang nghiêng về hướng vật lý nhiều hơn với việc roll Kindred và Jhin ở 5 và 6, sau đó dùng các Cơ Điện cao cấp để dứt điểm. Tất nhiên do cần roll nhiều nên chúng ta chỉ chơi đội hình này với 1 Lõi roll mạnh như Khu Giao Dịch, hay có sẵn các Chiến Đội 2 sao từ sớm để farm cộng dồn.

Về khung bài thì chúng ta có 4 Chiến Đội + 2 Công Nghệ Cao là Mordekaiser, Sejuani, còn lại thì các Cơ Điện sẽ điền vào chỗ trống. Trang bị thì ưu tiên Kindred = Jhin với các món sát thương vật lý, đồ phép thì đưa Elise (nếu chưa 3 sao) =

Băng Đảng

Các Băng Đảng đã được buff mạnh trong 14.8, bao gồm việc Darius được cải thiện hồi máu 200/220/240 ⇒ 200/220/260, Braum được tăng cường thêm AD từ 60 ⇒ 70, đánh nhanh hơn xíu (0.6 ⇒ 0.65) để chào mừng vị tướng này chuẩn bị đổi vai trò trong ĐTCL mùa 15 và Twisted Fate farm vàng nhiều hơn xíu (từ 1-

Về lối chơi của các bài Băng Đảng thì chúng ta có những bài cơ bản như Tiên Phong Cơ Điện, và tất nhiên không thể thiếu Twisted Fate reroll nếu có khung sớm :

Tùy vào việc bạn có khởi đầu, trang bị như thế nào mà có thể flex qua lại với các bài trên. Tất nhiên lúc nào thì cũng cho Miss Fortune các món STVL, Twisted Fate tốc đánh và Braum, Darius đồ tank và đội mũ cho chúng là được rồi.

Quỷ Đường Phố Quân Sư

Quỷ Đường Phố vẫn chưa hạ nhiệt từ bản trước, và giờ đến bản này thì chúng có thêm một ít sức mạnh từ hiệu ứng bổ sung 1% tốc đánh của Zyra, Ekko tank khỏe hơn xíu từ đầu đến cuối game với hồi máu lại tăng lên 300/375/475 ⇒ 330/415/525, Jinx bắn rát hơn với tỉ lệ SMCK 140/140/150% ⇒ 140/140/165%. Cuối cùng là mảnh ghép Kobuko (kích cùng Ziggs) cũng được cải thiện sức mạnh của mình, quá nhiều yếu tố để Quỷ Đường Phố Quân Sư tiếp tục được trọng dụng trong 14.8.

Về cách chơi của bài này, chúng ta sẽ flex trong giai đoạn đầu và fast 8 để tìm các tướng 4 vàng khỏe là Ziggs, Brand, Neeko. Chúng sẽ là nền tảng để ta giữ máu up 9 và dứt điểm game đấu bằng Samira và Kobuko nâng cấp.

Về trang bị thì chúng ta sẽ flex từ đầu đến cuối với Ekko chuyển đồ sang Neeko hoặc Kobuko late game sẽ cầm 3 đồ tank. Brand sẽ là chủ lực phép thuật với Shojin, Găng Bảo Thạch và Chủy Đoản Côn, trong khi đó Jinx rồi chuyển đồ sang Samira với 3 món STVL như Vô Cực, Đoản Côn, Kiếm Tử Thần, đừng quên Ziggs với những món AP, năng lượng dư ra.

Trùm Giả Lập Chiến Đội

Như đã nói ở trên thì Trùm Giả Lập và Chiến Đội không hề yếu trong các bản trước, và vì vậy giờ đây khi flex lại cùng nhau trong 14.8 thì chúng cứ như hổ mọc thêm cánh. Đặc biệt là khi các đơn vị 1-2 vàng của Trùm Giả Lập như Veigar và Poppy lại ghép cùng Chiến Đội rất hợp.

Về lối chơi của khung bài này, chúng ta sẽ roll ở 5 và 6 để ra càng nhiều tướng 3 sao càng tốt, trước khi up 8-9 lại để bổ sung các Trùm Giả Lập mạnh khác. Một tín hiệu khác để chơi bài này là khi bạn khởi đầu có được Tạo Tác Manazane để Veigar ném chiêu thoải mái nhất.

Về trang bị, thì Shyvana Kobuko sẽ cầm 3 món đồ tank bất kỳ, trong khi Veigar có bộ đồ tỉ lệ thắng cao nhất là Bùa Xanh (Manazane), Shojin, Găng Bảo Thạch. Trong khi đó Ziggs với các chiêu diện rộng có thể dùng Quỷ Thư/Bùa Đỏ, Trượng Hư Vô để áp đặt hiệu ứng lên cả bàn đấu, tuy vậy nếu có Elise 3 thì để cô nàng cầm những món đồ tương tự cũng được.

Zeri Công Nghệ Cao

Công Nghệ Cao vẫn khá là trùm trong giai đoạn cuối mùa này, và việc Varus được thêm Hệ Xạ Thủ (chỉ mình nó kích hệ) cũng giúp đội hình này bổ sung thêm chút sát thương cho giai đoạn cuối game khi vị tướng này vẫn luôn là tướng cầm đồ phụ dam khá tín.

Về lối xây dựng thì chúng ta sẽ fast 8 để tìm Zeri và Sejuani nâng cấp, trước khi up 9 và bổ sung các 5 vàng flex mạnh hoặc bất kỳ tướng nào 2 sao. Điểm mạnh của bài này là giữ bàn ổn ở cấp 8 nhưng sẽ đuối ở late nên có thể cân nhắc roll 4 vàng 3 sao nếu muốn cầm chắc chiến thắng.

Về trang bị thì Zeri sẽ cần combo bất di bất dịch Cuồng Đao + Thịnh Nộ, và 1 món Công Nghệ Cao tấn công flex nhưng lý tưởng nhất là Tụ Điện. Trong khi đó các món trang bị còn lại có thể flex cho cả đội hình nhưng Sejuani và Varus vẫn là 2 lựa chọn lý tưởng nhất còn lại, Kobuko sẽ kích Đấu Sĩ cùng Mordekaiser và là 1 tướng cực giá trị bổ sung khống chế cho Zeri bắn, có thể cho nó Bốc Đồ về late.

Urgot flex

Urgot là một cơn ác mộng cân bằng trong 14.7 khi vừa khỏe vừa farm nhiều đồ bổ sung cho đội hình nữa, và đến 14.8 thì phiên bản cuối mùa Riot Games cũng không hề đả động đến nó. Vậy nên chả có lý do gì mà bạn không thể tiếp tục sử dụng nó để vào top cả.

Tất nhiên đội hình này cũng có điểm yếu khi cần cấp độ và vàng khủng để roll đội hình bổ trợ cho Urgot, mà trong bối cảnh các tướng 1-2 vàng đang khỏe như vậy thì bạn rất dễ bị đẩy máu đến chết. Nhưng trong một số lobby mềm, nhiều nhà rush 8 thì Urgot flex cũng là một kiểu đội hình không thể bỏ qua khi có thể nói nó sở hữu đội hình đánh late khỏe nhất.

Biến thể ổn định và nhiều lựa chọn dồn đồ có lẽ là Thần Pháp Urgot khi các Thần Pháp cũng vừa được buff gần đây. Trong khi đó các 5 vàng ở 9 như Garen, Renekton/Zac cũng đảm bảo các phương án chống chịu, sát thương bù vào cho đội hình.

Về trang bị thì Urgot sẽ là Cuồng Đao + Thịnh Nộ + 1 vật lý flex. Vex sẽ là tướng bổ sung sát thương phép với Bùa Xanh, Kiếm Súng, Chùy. Cho’Gath sẽ tanker với 3 món flex Máu hàng trên và cuối cùng Garen, Renekton/Zac chia nhau các thứ còn lại.