2 tuần đã trôi qua và chúng ta cùng đến với những thay đổi cực mạnh của phiên bản ĐTCL 15.5, phiên bản này sẽ tập trung vào những trải nghiệm của người dùng quanh việc làm lại Tộc Luyện Quái và buff/nerf/xóa bỏ Thức Tỉnh đang có vấn đề hiện tại. Một số thay đổi lớn khác xoay quanh việc buff những tướng Học Viện, nerf Pha Lê và tăng cường sức mạnh để meta hướng đến việc fast cấp cũng rất đáng chú ý….
Hãy cùng Xemgame đến với top đội hình mạnh để cày cuốc phiên bản mới dưới đây :
Kog’Maw reroll
Vị tướng thắng lớn nhất của phiên bản 15.5 chắc chắn là Kog’Maw khi giờ đây kỹ năng của nó đã được full sức mạnh ngay từ đầu với cơ chế thăng cấp của đã bị loại bỏ, tầm đánh được tăng lên thẳng 5 ô và sát thương cơ bản trên đòn đánh cũng tăng mạnh 36/55/87 SMPT ⇒ 50/75/120 SMPT khiến nó thành một lựa chọn giữ bàn tốt ngay từ đầu, không còn dở dở ương ương như trước nữa. Việc mất SMPT cộng dồn theo mỗi cấp Luyện Quái cũng không ảnh hưởng lắm khi bộ trang bị cần thiết của nó có sẵn món Quyền Trượng Thiên Thần – có khả năng thăng tiến ổn rồi.
Về cách xây dựng Kog’Maw reroll thì chúng ta có 2 hướng là ghép với Hạng Nặng và Hộ Vệ, tất nhiên Hộ Vệ quen thuộc vẫn ổn hơn khi Neeko cũng được buff chút ít khả năng chống chịu của mình. Dù là theo hướng nào đi chăng nữa thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ 6 vị tướng tank chung Tộc + Kog’Maw là xong bài :


Về trang bị thì Kog’Maw có tỉ lệ thắng cao nhất hiện tại là Shojin + Cuồng Đao và Quyền Trượng Thiên Thần, nếu đi cùng Hộ Vệ thì Janna reroll chung sẽ cầm các món đồ AP/năng lượng dôi ra, trong khi K’Sante và Neeko cầm 3 món tank ở hàng trên. Với biến thể Hạng Nặng thì chúng ta reroll Jayce/Darius chung với các món đấu sĩ như Huyết Kiếm, Móng Vuốt, Quyền Năng…
Yuumi Phi Thường
Sau khi bị nerf thảm phiên bản trước, Yuumi trở thành tướng phế nhất dàn 4 vàng và có vẻ khiến Phi Thường cũng biến mất theo vì không có tướng nào gánh sát thương đầu ra hiệu quả nữa. Riot Games trong 15.5 đã lựa chọn cách cân bằng thỏa hiệp khi buff sức mạnh cho sát thương cơ bản đầu giao tranh của Yuumi tăng lên nhưng các lần dùng chiêu sau thì tăng tiến sức mạnh từ các trang sách sẽ chậm hơn một chút.
Nhìn chung, các chỉ số mới sẽ giúp Yuumi mạnh hơn đáng kể so với 15.4, đồng thời bớt phụ thuộc vào đội hình kéo dài giao tranh để tích lũy sức mạnh. Về đội hình thì chúng ta sẽ có khung 5-5 Học Viện Phi Thường quen thuộc với tank chính là Leona/K’Sante, carry chính là Yuumi :

Lối xây dựng của Yuumi cũng có sự thay đổi đáng kể khi không cần Quyền Trượng nữa mà có thể đóng thẳng full chí mạng phép hoặc 2 AP + Kiếm Súng, các trang bị khác như Diệt Khổng Lồ, Nanh Nashor, Chùy Xuyên Phá cũng là lựa chọn không tồi. Trong khi đó Malzahar sẽ cầm những món hiệu ứng như Quỷ Thư, Trượng Hư Không và Leona/K’Sante chia nhau các đồ tanker/Thức Tỉnh flex tùy vào việc ai nâng cấp trước.
Ahri reroll
Thay đổi lớn nhất trong tướng 3 vàng thuộc về Ahri khi được tăng rất nhiều sát thương đơn mục tiêu ở 3 mốc : 430/650/1175% SMPT ⇒ 460/690/1275% SMPT, bù lại sát thương lan ra xung quanh bị giảm thiểu sát thương cơ bản 40/60/95 =
Chơi Ahri từ trước đến nay là để oneshot còn sát thương lan thì không đáng kể – nên nhìn chung thì đây là buff khá khỏe để Ahri tung hoành trong 15.5. Về khung bài thì chúng ta sẽ slowroll ở 7 với bộ 3 tướng là Ahri – Swain và Neeko, sau khi có các vị tướng này 3 sao thì đẩy lên 9 để có thể có 8 Vệ Binh Tinh Tú.

Ahri sẽ có trang bị là Bùa Xanh + Găng Bảo Thạch, món cuối cùng có thể flex giữa Chùy, Diệt Khổng Lồ Mũ Phù Thủy nhưng max ping nhất là Bão Tố Luden, ở hàng trên thì Swain và Neeko sẽ là những món tank bất kỳ bạn có thể xây dựng được. Một mẹo nhỏ là có thể đặt Ahri ở hàng 2 để tối ưu hóa thời gian bay kỹ năng.
Malzahar Hạng Nặng
Smolder đã yếu ớt đi không ít trong phiên bản 15.5 nên cộng đồng lại quay về một vị tướng cơ bản của bản trước là Malzahar để đi cùng bài Hạng Nặng quen thuộc này. Jayce cũng được buff không ít sát thương nên giờ đây bạn có thể mạnh dạn dồn đồ cho nó ngang hàng với Darius rồi.
Về khung bài thì chúng ta sẽ reroll bộ 3 tướng 3 vàng là Malzahar, Darius và Jayce (có thể cả Kobuko) nữa ở 7. Thức Tỉnh thì có cho Malzahar 1 trái còn hàng trên thì Kobuko, Darius và Jayce đều có thể cân nhắc cầm trái còn lại. Ở 8 thì Seraphine sẽ lựa chọn tốt nhất khi cô nàng này sẽ nhận thêm không ít sát thương từ Hạng Nặng (vừa được buff tương tác chỉ số ở 15.5).

Về trang bị thì Malzahar sẽ là Quỷ Thư, Trượng Hư Vô + 1 món đồ phép bất kỳ, trong khi đó Kobuko nếu ra I am Atomic thì đóng thẳng 3 Giáp Máu hoặc bất kỳ trang bị flex tanker, Darius và Jayce sẽ là các món đấu sĩ dôi ra mà chúng ta đã quen thuộc như Móng Vuốt, Huyết Kiếm…
Katarina reroll
Khác với giai đoạn đầu mùa khi Katarina reroll hủy diệt mọi lobby mà nó xuất hiện, ở 15.5 thì cô nàng này đã được buff kha khá trở lại với việc tăng sát thương lên chút đỉnh 130/200/300 SMPT ⇒ 140/210/325 SMPT. Phối hợp cùng những buff khác vào Tộc Học Viện như Jayce và Yuumi ổn định hơn thì Katarina đã có thể vững bước quay lại meta.
Với đội hình Katarina reroll thì chúng ta có khung quen thuộc 7 Học Viện + 1 Ryze, Nanh Nashor là một trang bị mới được làm lại gần đây và cực hợp Katarina khi mang đến không ít hồi năng lượng để cô nàng xoay liên tục nên chúng ta sẽ ưu tiên thay thế nó cho Chùy.

Về trang bị thì Katarina sẽ là Áo Choàng Bóng Tối, Nanh Nashor, Găng Công Lý, Yuumi là carry phụ sau này với các món AP bất kỳ. Trong khi hàng trên thì Rakan và Leona sẽ chia nhau các món tank như Thú Tượng, Giáp Gai, Giáp Máu, Giáp Lửa….
Thánh Ra Vẻ – Đô Vật
Có vẻ hiện người chơi chỉ dùng mốc 2 Thánh Ra Vẻ để flex Hệ nên Riot Games quyết định tăng kha khá sát thương 2 mốc cao là 4 và 6 với 15/35/55% SMCK thành 15/40/60% SMCK, bên cạnh đó thì các buff khỏe cho các Đô Vật là tốc đánh từ kỹ năng của Volibear tăng từ 99/99/300% lên 125/125/500% và Braum cải thiện sát thương diện rộng từ 275/415 SMCK thành 310/465. Ghép lại thì chúng ta có gì? Một đội hình khỏe, dẽo dai với nhiều lựa chọn carry về late.
Theo đó chúng ta sẽ dùng 6 Thánh Ra Vẻ và 4 Đô Vật ghép lại với nhau để ra bài này, tuy vậy chất lượng tướng cao cấp sẽ khiến bạn phải ôm đầu khi tìm cách fast 9 đồng thời nâng cấp full bài và tìm tướng đấy. Tuy vậy mọi chuyện có thể được giải quyết gọn gàng nếu bạn tìm cách vẽ ra được Ấn Đô Vật và loại bỏ được Gnar ra khỏi đội hình để thêm Sett vào :

Về trang bị thì chúng ta sẽ fast 8 đánh dựa vào Samira và Volibear với Samira thì 3 món STVL bất kỳ, còn Volibear là đấu sĩ và xạ thủ vật lý như Huyết Kiếm, Diệt, Vô Cực, Áo Choàng,…. như đã nói thì do có nhiều mũi tấn công nên Yone và Braum về late cũng có thể cầm các trang bị đấu sĩ, STVL dôi ra.
Vẫn còn một số đội hình khác tồn tại từ bản 15.4b như thuần Tinh Võ Sư hay Jinx Vệ Binh Tinh Tú vẫn dùng để leo rank ổn thỏa, nhưng do lối chơi khá đơn điệu và quen thuộc nên chúng ta sẽ không nhắc đến trong bài viết này.