Sự vươn lên của Kim Ngưu tại ĐTCL mùa 14
Trước khi bản 14.2 ra mắt ĐTCL mùa 14, Kim Ngưu là một chủng tộc khá lép vế khi sức mạnh lẫn hiệu quả về mặt kinh tế không quá nổi bật. Game thủ có lẽ chỉ hướng tới việc sử dụng nhiều tướng Kim Ngưu khi có lõi Bộ Lông Cừu Vàng với khả năng cung cấp lượng vàng cực kỳ lớn. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi mạnh mẽ ở bản 14.2 khi Riot ra thay buff trực tiếp cho một loạt đơn vị Kim Ngưu và khiến chủng tộc này mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tộc Kim Ngưu đã mạnh lên rất nhiều sau khi bản 14.2 ra mắt.
Đầu tiên là việc Jarvan IV được buff ở cả lượng khiên lẫn sát thương từ kỹ năng giúp đơn vị này mạnh hơn rất nhiều ở cuối trận. Annie cũng nhận được đợt tăng sức mạnh đáng chú ý ở khả năng gây sát thương từ chiêu thức. Kết hợp với việc các mốc 4/6 Kim Ngưu cũng được tăng sát thương đầu ra giúp cho đội hình này có nhiều chủ lực mạnh ở cuối trận thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Aphelios như trước đây.
Xây dựng đội hình Kim Ngưu tại ĐTCL mùa 14
Với tính chất của một chủng tộc mạnh ở cuối trận, game thủ cần có một khởi đầu tốt nhằm giữ được máu và vàng dồi dào để lên cấp sau này. Vì vậy, những tướng mạnh ở đầu trận như Alistar, Dr.Mundo hay Kindred sẽ là những lựa chọn mạnh để giữ máu đầu trận, thậm chí là giành chuỗi thắng. Ở cấp độ 4 thì Jhin là lựa chọn tốt nhằm gia tăng SMCK cho Kindred cũng như cung cấp thêm một lượng sát thương đáng kể.

Đội hình khởi đầu người chơi nên hướng tới.
Với giai đoạn giữa trận, người chơi cần giữ vàng ở mốc 50 và lên cấp đều đặn để hướng tới cấp độ 9 nhanh nhất có thể. Tiếp đó, Jarvan IV cùng với Braum sẽ gia tăng khả năng chống chịu của tuyến trước lên đáng kể. Game thủ cũng có thể lựa chọn một số đơn vị 3 tiền như Draven, Senna... để làm chủ lực ở giai đoạn này. Đây đều là những vị tướng cầm hộ trang bị hiệu quả cho Aphelios và có lượng sát thương đầu ra không hề nhỏ.

Draven hoặc Senna sẽ đóng vai trò chủ lực chính ở giai đoạn giữa trận.
Sau khi đạt cấp độ 9, game thủ cần sử dụng vàng liên tục nhằm tìm kiếm các chủ lực quan trọng. Aphelios, Annie cùng Viego là những đơn vị được ưu tiên hàng đầu để kích hoạt mốc 6 Kim Ngưu và đảm bảo nguồn sát thương đầu ra. Trong khi đó, Leona, Zac hoặc Kobuko sẽ là những sự bổ sung cho tuyến trước rất mạnh để người chơi lựa chọn. Game thủ cũng có thể sử dụng Urgot hoặc Samira như một chủ lực vật lý thứ 2 ở tuyến sau để san sẻ gánh nặng với Aphelios.

Đội hình hoàn chỉnh ở cuối trận với mốc 6 Kim Ngưu.
Một số lưu ý khi xây dựng đội hình
Với việc các mốc Kim Ngưu cao đã cung cấp chỉ số tăng sát thương thì Aphelios cần nhiều SMCK để "gánh team" hiệu quả. Vì vậy, người chơi nên ghép Kiếm Tử Thần bên cạnh 2 chiếc Cuồng Đao Guinsoo cho đơn vị này. Bên cạnh đó, các nâng cấp đem lại nhiều kinh nghiệm như Bừa Bộn, Thông Thoáng, Khuyến Mãi Kinh Nghiệm... sẽ cực kỳ phù hợp với đội hình này. Ngoài ra, người chơi cũng có thể chọn thêm những lõi đem lại Tạo Tác khi các tướng Kim Ngưu sử dụng rất tốt loại trang bị này.
Tùng Hoàng