Mã Hóa chính là Tộc “nổ hũ” trong ĐTCL Mùa 14 với hiệu ứng như sau: “Thu thập thông tin khi hạ gục và thua giao tranh, chuỗi thua càng nhiều thì số thông tin thu được càng lớn. Người chơi có thể đổi thông tin để lấy báu vật một lần duy nhất ở các vòng 3-3, 3-7, 4-3, 4-7 hoặc 5-5. Sau khi nhận quà, các tướng Mã Hóa được tăng SMCK và SMPT“.
Ngoài việc chỉ được “nổ” ở các vòng cố định, các tướng Mã Hóa còn được tăng sức mạnh đáng kể với loạt chỉ số cộng thêm. Do đó, người chơi có thể xây dựng đội hình với những chủ lực thuộc Tộc này để tận dụng tối đa hiệu ứng.

Trên máy chủ PBE, nhiều người chơi đã tìm ra hướng xây dựng hiệu quả nhất với Draven là vị tướng chủ lực.
Cách xây dựng
Đây là khung bài khá cơ bản với bộ đôi tướng 3 vàng, Draven là tướng chủ lực gây Sát Thương trong khi Braum là tướng chống chịu tuyến đầu.
Trong giai đoạn đầu có thể dễ dàng kích mốc 4 Mã Hóa với Galio giữ trang bị chống chịu, đánh chuỗi thua và chọn thời điểm đổi quà phù hợp nhất. Tuy nhiên sau khi nhận quà thì nên chuyển sang Braum bởi vị tướng này có khả năng hứng chịu Sát Thương tốt hơn. Từ đó, reroll ở cấp 7 để có Draven và Braum 3 sao.

Những tướng còn lại khá cơ bản khi chỉ cần ghép thêm Tộc Hệ kích hoạt vào, với Zed là tướng 4 vàng gây Sát Thương phụ, bên cạnh đó không quên kích Băng Đảng và Tiên Phong để Braum có khả năng chống chịu tốt nhất.
Trang bị cần thiết
Draven: Cung Xanh, Vô Cực Kiếm, Kiếm Tử Thần
Braum: Giáp Gai, Vuốt Rồng, Giáp Máu.