Với chủ đề về một thành phố công nghệ cao đang bị những băng đảng đường phố tranh giành, ĐTCL mùa 14 sẽ giới thiệu 52 tướng mới (1 tướng độc quyền Kobuko), và số lượng Tộc/Hệ mới cũng vô cùng áp đảo.
Như thường lệ chúng ta sẽ cùng bước vào loạt bài tìm hiểu chi tiết từng tướng, Tộc/Hệ hay cơ chế mùa 14 nhé. Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ preview về Tộc Công Nghệ Cao – một trong những Tộc lớn của mùa mới với những trang bị độc nhất thú vị.
Thông tin của các tướng Công Nghệ Cao bao gồm :
- Jax (1G) – Can Trường
- Jhin (2G) – Xạ Thủ/Cơ Điện
- Naafiri (2G) – A.M.P.
- Mordekaiser (3G) – Đấu Sĩ/Chuyên Viên
- Varus (3G) – Đao Phủ
- Sejuani (4G) – Can Trường
- Zeri (4G) – Liên Xạ
Cơ chế của Công Nghệ Cao :
Mỗi trận đấu sẽ có 3 trong số 7 trang bị Công Nghệ Cao độc đáo được chỉ định cho tướng Công Nghệ Cao, mỗi khi kích mốc mới người chơi sẽ nhận về 1 trong số này (giống Học Viện bây giờ). Các trang bị Công Nghệ Cao chỉ có tướng trong Tộc dùng được, và họ nhận thêm Máu và Tốc Độ Đánh cho mỗi trang bị đang mang trên người.

Mốc kích hoạt:
(3) 30 Máu, 2% Tốc Độ Đánh + Trang bị Công Nghệ Cao thứ nhất
(5) 110 Máu, 3% Tốc Độ Đánh + Trang bị Công Nghệ Cao thứ hai
(7) 200 Máu, 7% Tốc Độ Đánh + Trang bị Công Nghệ Cao thứ ba
(10) 500 Máu, 40% Tốc Độ Đánh + Tất cả trang bị Công Nghệ Cao và nâng cấp chúng thành trang bị Ánh Sáng
Trang bị Công Nghệ Cao :

Khung Tha Hóa+ 200 Máu
Tất cả lá chắn tăng 15% hiệu lực lên người sở hữu. Mỗi 7 giây, đánh cắp 1 lượng bằng 12% Máu Tối Đa của chủ sở hữu từ đối thủ và chuyển nó thành lá chắn trong 5 giây.
Khung Hài Hòa + 400 Máu(bản 10 Công Nghệ Cao)
Tất cả lá chắn tăng 100% hiệu lực lên người sở hữu. Mỗi giây, đánh cắp 1 lượng bằng 8% Máu Tối Đa của chủ sở hữu từ 3 đối thủ gần nhất và chuyển nó thành lá chắn trong 8 giây.
Tướng nên dùng: Mordekaiser, Jax và Sejuani.

Lõi Máy Tính+40 Giáp/Kháng Phép
Đòn đánh và kỹ năng đánh dấu kẻ địch trong 5 giây. Hồi 18% lượng sát thương gây cho những kẻ địch bị đánh dấu.
Lõi Máy Tính bị Hack +100 Giáp/Kháng Phép(bản 10 Công Nghệ Cao)
Đòn đánh và kỹ năng đánh dấu kẻ địch trong 10 giây. Hồi 75% lượng sát thương gây cho những kẻ địch bị đánh dấu.
Tướng nên dùng: Mordekaiser, Jax và Sejuani.

Tụ Điện+15% SMCK, 25% SMCK tốc đánh
Các đòn đánh tích cộng dồn. Ở 4 cộng dồn, đòn đánh kế tiếp sử dụng tất cả cộng dồn để gây 15% Máu tối đa của kẻ địch thành sát thương vật lý thêm, giảm Giáp chúng đi 10.
Tụ ĐiệnTích Tụ+15% SMCK, 25% SMCK tốc đánh
Các đòn đánh tích cộng dồn. Ở 4 cộng dồn, đòn đánh kế tiếp sử dụng tất cả cộng dồn để gây 20% Máu tối đa của kẻ địch thành sát thương vật lý thêm, giảm Giáp chúng đi 15.
Tướng nên dùng: Zeri, Naafiri

Cung Ba Chiều +15 năng lượng, 20 SMPT, 15% tốc đánh
Đòn đánh có chí mạng nhận thêm 2 năng lượng. Sau khi dùng kỹ năng, nhận 40% tỉ lệ chí mạng trong 5 giây.
Cung Ba ChiềuCó Ống Ngắm+40 năng lượng, 30 SMPT, 20% tốc đánh
Đòn đánh có chí mạng nhận thêm 10 năng lượng. Sau khi dùng kỹ năng, nhận 100% tỉ lệ chí mạng trong 5 giây.
Tướng nên dùng: Varus, Jhin và Zeri.

Cưa Xích Siêu Hạng+20% SMCK, 20 SMPT, 15% Hút Máu Toàn Phần
Khi gây sát thương kẻ địch, tích trữ 25% sát thương lại. Sau 4 giây, gây tất cả lượng sát thương đã trữ lại tới kẻ địch và tất cả tướng gần bên thành sát thương vật lý.
Cưa Xích Tối Thượng+40% SMCK, 40 SMPT
Khi gây sát thương kẻ địch, lan 100% sát thương sang tất cả tướng gần bên thành sát thương vật lý.
Tướng nên dùng: Naafiri, Jhin và Zeri.

Súng Xung Điện +25% SMCK, 35% tỉ lệ chí mạng
Kết liễu kẻ địch dưới 12% Máu. Các kỹ năng của chủ sở hữu có thể chí mạng, nếu đã có sẵn hiệu ứng thì nhận 10% sát thương chí mạng thay vào.
Súng Giảm Thanh Xung Điện +44% SMCK, 44% tỉ lệ chí mạng
Kết liễu kẻ địch dưới 44% Máu. Các kỹ năng của chủ sở hữu có thể chí mạng, nhận 44% sát thương chí mạng thay vào.
Tướng nên dùng: Jhin và Zeri.

Pháo Phản Lực +444 Máu
Nhận 5% Máu. Mỗi 3 giây, gây 8% Máu tối đa của chủ sở hữu thành sát thương phép đến tất cả kẻ địch 1 ô xung quanh.
Pháo Vô Hiệu+777 Máu
Nhận 50% Máu. Mỗi 1 giây, gây 10% Máu tối đa của chủ sở hữu thành sát thương phép đến tất cả kẻ địch 1 ô xung quanh.
Tướng nên dùng: Jax, Mordekaiser và Sejuani
Lối chơi của Công Nghệ Cao :
Công Nghệ Cao sẽ là một Tộc/Hệ dùng để flex khá ổn trong ĐTCL mùa 14. Khi với bể tướng nhiều và đa dạng, nó cho phép tạo ra các đội hình kích hệ dễ dàng. Nhược điểm lớn nhất của Tộc này là không có tướng 5 vàng nào, nghĩa là trần sức mạnh của đội hình không cao như người chơi nghĩ. Tuy vậy, việc có bộ tướng 3 vàng Mordekaiser và Varus sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong lối chơi reroll nếu 2 vị tướng này đột nhiên được buff thành meta.
Còn mặc định, người chơi sẽ cố rush 8 để tìm Zeri và Sejuani là carry và tanker của mình trong đội hình liên quan đến Công Nghệ Cao.

Về mặt tank, Công Nghệ Cao sẽ nghiêng về hướng Can Trường vì tướng 4 vàng Sejuani và Jax trong Hệ này, tuy vậy Đấu Sĩ từ Mordekaiser cũng là một lựa chọn không tệ. Về mặt carry, thì như đã nói Varus reroll là một trong những lựa chọn khá dễ chơi, tuy vậy Jhin với 3 Tộc/Hệ cũng là một cách không tồi nếu tìm ra nhiều phiên bản ban đầu. Cuối cùng là Zeri cùng Liên Xạ.
Naafiri là một đấu sĩ có thể cân nhắc, nhưng hiện tại chưa có đội hình meta nào xoay quanh vị tướng này. Các trang bị Công Nghệ Cao cũng không quá hợp với Naafiri.
Để đạt đến mốc tối thương thì chúng ta sẽ phải cần 3 Ấn và cấp 10 – thứ mà sẽ khó khăn để đạt được trừ khi vẽ ra được Lõi phù hợp. (Ấn Công Nghệ Cao = Xẻng + Găng).
Công Nghệ Cao cho cả Máu và Tốc đánh dựa trên số trang bị trên người, nên Ấn cho vị tướng nào cũng được. Lối chơi tất nhiên sẽ là flex Công Nghệ Cao vào các đội hình khỏe chứ ít khi nào dùng cả 7 tướng Công Nghệ Cao (vì chất lượng tướng trong đội hình thấp và yêu cầu cần nhiều trang bị).
Một số đội hình tiêu biểu của Công Nghệ Cao :


Và một số đội hình khác nơi mà Công Nghệ Cao chỉ là hệ flex vào :


Nhìn chung, đây là một Tộc dùng để flex thì nhiều chứ xây dựng tập trung xung quanh khá khó (trừ khi có sẵn Ấn). Điểm mạnh là bạn luôn biết trước các trang bị mình sẽ nhận ở từng mốc để xây dựng đội hình dựa vào đó cực tiện.