ĐTCL Mùa 14: Top 3 mẹo đáng lưu ý để leo rank trong bản 14.2

Những thay đổi trong bản cập nhật ĐTCL 14.2 khiến cho meta bắt đầu xoay chuyển, do đó cờ thủ cần đặc biệt chú ý những điều này để thích nghi một cách nhanh nhất.

Được đánh giá là một cao thủ có nhiều lời khuyên hiệu quả nhất ĐTCL Mùa 14, cao thủ BrosephTFT tiếp tục mang đến những thông tin quan trọng cho người chơi trong phiên bản 14.2. Bên cạnh những đội hình meta, đây là những chi tiết nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cờ thủ cải thiện khả năng leo rank trong bản mới.

Trang bị Zeri Công Nghệ Cao

Riot đã tăng giảm sức mạnh của nhiều trang bị Công Nghệ Cao trong bản 14.2, qua đó vị tướng chủ lực là Zeri cũng nhanh chóng có bộ trang bị mới.

Theo đó, combo trang bị mạnh nhất cho Zeri hiện tại sẽ là Cung Số 3 Chiều và Máy Ổn Định Xung Nhịp, tất nhiên Cuồng Đao Guinsoo vẫn là món mặc định. Trong khi đó, trang bị hot nhất cho Zeri bản trước là Tụ Điện Bất Ổn vẫn có thể được sử dụng nhưng độ hiệu quả sẽ không bằng. Ngoài ra, Zeri có thể thay Máy Ổn Định Xung Nhịp bằng Vô Cực Kiếm để đảm bảo khả năng gây Sát Thương Chí Mạng từ kỹ năng.

Trang bị Veigar

Đội hình reroll Veigar trở nên hữu dụng hơn cũng nhờ một sự điều chỉnh nhỏ từ vị tướng này. Theo đó, Riot đã xóa một lỗi khiến kỹ năng của Veigar không thể Chí Mạng ở bản trước, vì thế lối lên trang bị Chí Mạng giờ đây sẽ hiệu quả hơn cho vị tướng Trùm Giả Lập.

Ngoài Bùa Xanh là trang bị mặc định thì Găng Tay Bảo Thạch và Chùy Xuyên Phá sẽ là combo tối ưu nhất cho Veigar thời điểm hiện tại.

Jarvan IV được buff mạnh

J4 là vị tướng được tăng sức mạnh nhiều nhất trong bản 14.2 với các chỉ số SMCK, Lá Chắn đều lên rất nhiều lần. Theo nhận định thì vị tướng 3 vàng này có thể gây gấp đôi Sát Thương so với bản trước, trong khi độ chống chịu cũng tăng lên.

Vì thế, ngoài vai trò tanker như bản trước thì vị tướng này hiện có thể là đơn vị giữ trang bị Đấu Sĩ khá tốt (cho Zed, Viego… hay các tướng 5 vàng khác) với khả năng gây Sát Thương rất tốt ở đầu và giữa trận. Do đó khi chưa có chủ lực thì đừng ngần ngại ghép trang bị cho J4. Tất nhiên, vị tướng này không đủ khả năng làm Sát Thương chủ lực về cuối trận (dù lên 3 sao) nên ưu tiên chuyển dịch trang bị, qua đó đưa J4 trở lại vai trò tanker đa dụng (với Giáp Vai Nguyệt Thần, Giáp Lửa…) về giai đoạn cuối.