Như một truyền thống, một phương pháp để giữ chân game thủ, Riot Games luôn tạo ra ít nhất một tộc hệ đỏ đen trong mỗi mùa ĐTCL để làm trò chơi của mình thêm phần thú vị. Các Tộc Hệ đỏ đen, nổ hũ cũng có tác dụng giúp game thủ tìm cách comeback sau khi chơi chuỗi thua – vốn đổi máu lấy lợi tức đầy nguy hiểm.
Hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu Pha Lê – và cách vận dụng chúng trong mùa mới :
Thông tin của các tướng Pha Lê bao gồm :
- Syndra (1G) – Vệ Binh Tinh Tú & Thần Đồng
- Janna (2G) – Hộ Vệ & Quân Sư
- Vi (2) – Dũng Sĩ
- Swain (3G) – Can Trường & Pháp Sư
- Ashe (4G) – Song Đấu
- Zyra (5G) – Hồng Mẫu
Cơ chế của Pha Lê :
Hạ gục hay các trận thua được thêm điểm đá quý. Mỗi 4 vòng giao tranh được chọn nổ hũ hay Nâng Tầm Cuộc Chơi. Khi chọn Nâng Tầm : các trận thua cho thêm 100% cộng dồn, nhưng thắng thì mất đi 50% số cộng dồn và nổ hũ lập tức.
Cộng dồn tăng lên ở vòng 3 và 4
- (3) 2 mỗi hạ gục; 22 mỗi trận thua
- (5) Mỗi 18 hạ gục, nhận thêm quà và đổi lại một con số số hạ gục khác.
- (7) 200% phần thưởng. Các đơn vị Pha Lê nhận thêm 500 Máu và 45% Khuếch Đại Sát Thương.

Lối chơi của Pha Lê :
Với 6 đơn vị trải dài từ 1-

Chỉ 6 đơn vị nhưng mốc kích 7 sẽ khiến người chơi khó khăn trong việc nỏ hũ mốc cao, tuy vậy các quà thưởng rớt ra ở mốc 500 trở nên quả thật rất đáng để đầu tư vào :


Có một thứ mà bạn cần biết là Tộc này có mốc 10 Ẩn khá thú vị – giống mốc 10 mọc ra cây Thần Tài khi trước. Còn với Pha Lê thì khi đạt được mốc này thì tất cả các tướng Pha Lê sẽ đạt đến 99% Chống Chịu, một con số khủng đủ đển bạn thắng dài dài và ăn đứt cả 5 vàng 3 sao khi gần như sát thương phải chịu như gãi.

Về lối chơi Tộc này cũng không có gì nhiều ngoài cố gắng thua để tích số thôi, ngoài ra bạn cũng cần lựa thời điểm để Nâng Tầm Cuộc Chơi hợp lý.

Do Pha Lê sẽ mở ra các hướng xây dựng đội hình khác nhau và các mốc 3-5 cũng không có chỉ số đánh nhau gì đáng kể (không giống Mã Hóa), nên chúng ta ít có thể xây dựng đội hình thuần xây quanh các đơn vị này. Mà bạn có thể linh hoạt nổ hũ để đổi bài từ các phần thưởng rớt ra.