ĐTCL mùa 15: Top những điều bạn cần chú ý để tránh bỡ ngỡ mùa mới

Hãy cùng mình khám phá những điều cần lưu ý trước về Tộc/Hệ, tướng và trang bị khi bắt đầu mùa giải thứ 15 của ĐTCL ngay nào.

Chỉ còn ít ngày nữa, ĐTCL Mùa 15 sẽ chính thức ra mắt tại các máy chủ. Các bạn đã trải nghiệm mùa giải mới tại máy chủ PBE chưa? Đã nắm được những thay đổi quan trọng, tướng và tộc hệ mới để sẵn sàng bắt đầu cuộc chiến đầu mùa? Nếu chưa, hãy cùng mình khám phá những điều cần lưu ý trước khi bắt đầu mùa giải thứ 15 của ĐTCL ngay nào.

Cơ chế Thức Tỉnh

Khởi đầu với cơ chế chủ đạo mới của mùa 15, chúng ta sẽ có thể Thức Tỉnh những vị tướng và tăng sức mạnh cho chúng hoặc cả đội hình. Tại các round 1.3 và 3.6, hệ thống sẽ cung cấp một trái Thức Tỉnh cho phép người chơi sử dụng lên tướng mong muốn.

Khi sử dụng, Thức Tỉnh sẽ cho một trong 3 lựa chọn sức mạnh để chúng ta lựa chọn. Trong đó sẽ gồm các nhóm chính bao gồm tăng sức mạnh trực tiếp cho tướng như tăng SMCK, SMPT, hồi năng lượng, giáp, kháng phép… Thức tỉnh riêng biệt của tướng và tộc hệ như Varus giảm năng lượng các mũi tên, K’Sante lập tức bước vào trạng thái Chơi Khô Máu, tướng gây sát thương đóng góp vào Chiến Hạm…

Chúng ta cũng sẽ có những thức tỉnh đa dụng hơn như làm choáng sau 10 giây, thức tỉnh cho phép nhảy ra hàng sau hay triệu hồi lốc mục tiêu ở góc đối diện… Những Thức Tỉnh này có đột biến khá cao nên các bạn cũng cần check nhà tại những round đấu quan trọng để tránh bị rình.

Cùng với đó, Riot Games cũng cải thiện cơ chế tháo lắp giúp người chơi có thể linh hoạt trong việc triển khai và thay đổi tướng thức tỉnh. Mỗi khi bán tướng thức tỉnh, trái sẽ trở về kho để và chúng ta ngay lập tức có thể sử dụng lên các vị tướng khác. Nếu bạn vẫn muốn giữ vị tướng đó, tại mỗi vòng đánh quái chúng ta cũng sẽ nhận được các nam châm thức tỉnh như nam châm trang bị vậy. Mỗi vòng quái là một cái tháo, tha hồ để người chơi có thể sử dụng.

Nhiều cặp tướng chung tộc hệ

Một trong những điểm nổi bật của Mùa 15 đến từ các vị tướng có chung tộc hệ. Thông thường các mùa giải chỉ có từ 2-3 tướng có cùng tộc hệ mà thôi nhưng tại mùa mới, chúng ta sẽ có tới 7 cặp tướng trùng tộc hệ bao gồm:

– Ezreal – Yuumi: Học Viện, Phi Thường

– Garen – Leona: Học Viên, Can Trường

– Lucian – Karma: Đại Cơ Giáp, Phù Thủy

– Lux – Gwen: Tinh Võ Sư – Phù Thủy

– Naafiri – Sett: Tinh Võ Sư – Dũng Sĩ

– Syndra – Seraphine: Vệ Binh Tinh Tú, Phi Thường

– Jhin – Varus: Bóng Ma – Bắn Tỉa

Không biết sự trùng hợp này sẽ cho chúng ta nhiều đội hình siêu cấp flex hơn hay sẽ bó buộc chúng lại với nhau nữa, các bạn nghĩ sao?

Ghép trang bị cho carry

Một số trang bị được chỉnh sửa cùng các carry sở hữu khả năng gây sát thương khác nhau nên việc ghép trang bị cũng có những thay đổi. Bùa Xanh và Mũ Thích Nghi đang là những trang bị hồi năng lượng chính cho các carry phép trong khi Shojin lại đang kết hợp tốt hơn với các carry vật lý.

Bùa Xanh khá kén tướng sử dụng nhưng Shojin đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều tướng carry chủ đạo của Mùa 15 với sát thương đòn đánh kết hợp chiêu thức. Nổi bật như Samira, Kai’Sa, Senna, Varus hay thậm chí là cả Jinx cùng những tướng carry 1 vàng. Combo được ưu tiên sẽ là Shojin + Vô Cực kèm một trang bị STVL bất kỳ và bạn có thể def sớm giữ máu rồi xoay sang các carry phù hợp trong giai đoạn sau.

Tất cả đội hình đều cần ít nhất 1 cây Shojin

Trong khi đó, Cuồng Đao Guinsoo lại không được trọng dụng như trước và các tướng đó cũng đang không phổ biến ở PBE như Ziggs, TF, Xayah, Kayle hay Ashe. Ngoài các lối chơi kết hợp hồi năng lượng + sát thương hay tốc độ đánh, combo full chí mạng với Bàn Tay + Vô Cực hoặc Găng Bảo Thạch cũng đang phát huy hiệu quả với nhiều tướng gây sát thương cận chiến. Găng Đấu Tập gần như bị tranh bởi tất cả các nhà trong lobby. Cuối cùng là Huyết Kiếm đang được ưu tiên hơn và Móng Vuốt vẫn chưa nhiều tướng sử dụng.

Lưu ý về tộc hệ

Mùa giải mới chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi nhưng có một số lưu ý về tộc hệ mà các bạn cần nắm. Đầu tiên, Sensei mốc 1 sẽ cho cả đội hình nhưng khi kích hoạt mốc 4 sẽ chỉ cho các vị tướng Sensei nếu bạn không có nâng cấp buff cho cả đồng minh. Vậy nên khi kẹp 4 Sensei, ưu tiên sử dụng các vị tướng trong tộc để carry thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Như khi all in và Darius thì có thể Hạng Nặng dù không mạnh cho lắm nhưng sẽ là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn sử dụng nhiều tướng Hội Tối Thượng.

Pha Lê có lẽ là tộc hệ nổ hũ được nhiều bạn quan tâm tại mùa 15 và cơ chế của nó khá thông minh. Vẫn là khả năng tích số dựa vào số lượng mạng hạ gục và trận thua để hướng người chơi theo hai hướng đánh win và lose streak. Tuy nhiên, khi kích hoạt mốc 5, tích số sẽ không nhanh hơn mà thay vào đó sẽ thưởng thêm theo mạng hạ gục, thiên về đánh win hơn.

Cách nổ hũ cũng rất thoải mái cho người chơi chọn sau mỗi 4 round, các bạn có thể chọn nổ hoặc tất tay để đặt cược vào 4 round tiếp theo với tăng thêm 100% Pha Lê nếu thua hoặc mất đi 50% toàn bộ số pha lê trước đó nếu có lỡ thắng. Tộc hệ cũng sẽ không bị phế trong giai đoạn sau mà sẽ cung cấp thêm các chiến lợi phẩm nhỏ lẻ mỗi 4 round, gia tăng một chút lượng vàng hoặc mảnh trang bị.

Một số tộc hệ tại Mùa 15 cũng có những thưởng Kim Cương giúp tăng sức mạnh vượt trội mà có lẽ các bạn nên suy nghĩ để đáp ứng những điều kiện đó. Như Học Viên là tích đủ 160 điểm trang bị, đang có thay đổi là 175 điểm, Tinh Võ Sư là dành chiến thắng 10 round đấu với tướng, Vệ Binh Tinh Tú là tiêu hao 20000 năng lượng…

Hiệu ứng đặc biệt của tướng

Đến với một số hiệu ứng đặc biệt của tướng mà các bạn cần biết, Garen khi thi triển kỹ năng sẽ gia tăng máu tối đa, Kai’Sa khi hạ gục sẽ được tăng vĩnh viễn 1% SMCK công kích. Nên khi sử dụng cả hai, các bạn nên sử dụng sớm để stack chỉ số và sử dụng chúng đến cuối trận.

Gnar sẽ gia tăng SMCK cho đồng minh nên ưu tiên xếp gần các carry vật lý của bạn, nổi bật là Bắn Tỉa. Những cũ quạt của Kayle từ cấp độ 6 sẽ có hiệu ứng giảm kháng phép. Malphite được gia tăng giáp với các trang bị đang mang, các bạn có thể ghép đồ sớm để Malphite mạnh hơn trong giai đoạn đầu trận.

Gangplank có tỉ lệ hack vàng tối thiểu là 40% khi hạ gục mục tiêu. Vi sẽ nhận thêm chỉ số chống chịu với trang bị mà cả đội đang mang, đồng thời cú đấm của cô nàng vẫn mang hiệu ứng giảm giáp quen thuộc.

Lulu có thể chuyển huấn luyện các vị tướng tùy theo nhu cầu như Smolder 3 sao sang Rammus 3 sao nếu muốn. Jarvan IV là vị tướng có khống chế cứng diện rộng nổi bật nhất của Mùa 15. Yone sẽ luôn dùng chiêu hướng tới các mục tiêu ở xa nhất nên việc xếp carry ở giữa có thể khắc chế phần nào.

Các vị tướng cầm đồ tạo tác đánh xa

Gangplank và Gwen là hai vị tướng cầm trang bị tạo tác đánh xa đang được đánh giá cao nhất. Đặc biệt là với Gwen nếu cầm 3 Kính Nhắm từ Triệu Gọi Hỗn Mang những cú cắt sẽ gây sát thương lên toàn bộ đội hình đối thủ.

Trong khi Gangplank có thể kết liễu các mục tiêu thấp máu nhất trong tầm và nếu có thể gia tăng thêm từ đồ Ornn và Thức Tỉnh, thậm chí là có thể kết liễu mục tiêu ở góc đối diện dù tank của địch vẫn còn, cực kỳ ảo diệu.