Tổng quan tộc hệ Pha Lê ĐTCL mùa 15
Như một "truyền thống" của mode game ĐTCL, hầu như bất kỳ mùa nào cũng sẽ phải có những tộc hệ mang tính chất "nổ hũ". Nói nôm na, những tộc hệ này không quá mạnh và gần như luôn thua khi giao tranh với các tộc hệ khác. Tuy nhiên, cơ chế đi kèm là đến một mức nào đó, khi người chơi tích đủ chuỗi thua và "nổ hũ" sẽ nhận được những quyền lợi có thể nói là "không tưởng". Ở ĐTCL mùa 15, đó là tộc hệ Pha Lê nhưng cơ chế lại khó khăn hơn cả.

Tộc hệ Pha Lê chính là tộc hệ có cơ chế "nổ hũ" của ĐTCL mùa 15.
Bởi lẽ, khi người chơi sử dụng Pha Lê và lựa chọn vào Tất Tay, việc cần làm không phải tính toán sao cho thắng, mà là tính toán để đảm bảo mình luôn ở chuỗi thua dù có nâng cấp các tướng trong đội hình. Lý do là vì nếu sau khi đã chọn Tất Tay, chỉ cần thắng 1 ván sẽ ngay lập tức nhận hết vật phẩm và đôi khi sẽ không đúng thời điểm mà game thủ mong muốn. Đáng nói, càng về cuối, lượng máu trừ đi sau mỗi ván thua càng nhiều và nếu không phải một người chơi có kinh nghiệm, các game thủ hoàn toàn có thể đánh mất cả trận đấu với tộc hệ Pha Lê.
Cách vận hành tộc hệ Pha Lê ĐTCL mùa 15
Với tộc hệ Pha Lê, vì là "chơi để thua" nên game thủ không cần phải chú ý xây dựng đội hình quá mạnh. Có thể tích trữ tiền để chuẩn bị "nổ hũ" vào giai đoạn quyết định. Ngoài ra, những tướng thuộc tộc hệ Pha Lê cũng có sức mạnh đủ để vượt qua giai đoạn đầu trận mà không cần nâng cấp quá nhiều sao. Trong số này, Syndra là vị tướng "giữ đồ" khá tốt trong khi Swain có thể có tác dụng phòng thủ cả về giai đoạn cuối trận.

Tuy nhiên cơ chế "nổ hũ" của Pha Lê khó hơn các mùa trước buộc người chơi phải tính toán chuỗi thua cẩn thận.
Vào giai đoạn giữa trận, người chơi cần phải tính toán sao cho lượng máu mất là ít nhất có thể nhưng vẫn phải giữ được lượng vàng lớn. Không chỉ để đảm bảo luôn thua từ khi chọn Tất Tay mà còn phải tranh thủ lấy các trang bị phù hợp, theo kịp tốc độ lên cấp để khi "nổ hũ" vào cuối trận có thể quay trở lại ván đấu kịp thời.
Về cuối trận, game thủ có thể lên bất kỳ đội hình nào tùy thích dựa trên những vật phẩm "nổ" được từ việc kích hệ Pha Lê. Tuy nhiên, căn chuẩn lượng máu và các trang bị là yếu tố quan trọng để đảm bảo đội hình vừa có những quân cờ đắt tiền chất lượng, vừa có đủ trang bị để các quân cờ này phát huy tối đa sức mạnh.

Về cuối trận thì hầu hết tướng Pha Lê cũng sẽ bị bán đi sau khi game thủ "nổ hũ".
Điểm mạnh và điểm yếu của tộc hệ Pha Lê trong ĐTCL mùa 15
Ưu điểm lớn nhất của tộc hệ Pha Lê chính là cảm giác hưng phấn khi "nổ hũ" và "lật kèo" vào thời điểm mà các game thủ top trên tưởng như đã yên vị. Tuy nhiên điểm yếu là ở ĐTCL mùa 15, cơ chế "nổ hũ" của Pha Lê khắc nghiệt hơn hẳn so với các mùa trước. Nếu không tính toán chuỗi thua cẩn thận, người chơi có thể mất "cả chì lẫn chài" và ngậm ngùi xếp hạng chót chung cuộc.