Sau Liên Minh Huyền Thoại và Đấu Trường Chân Lý, Valorant cũng sẽ xuất hiện tại Esports World Cup (EWC) năm nay. Nhưng trong khi một số người coi đây là một sự bổ sung lớn, không phải tất cả những người hâm mộ đều ăn mừng.
Esports World Cup Foundation và Riot Games đã ký một thỏa thuận có thời hạn ba năm để đưa Valorant vào Esports World Cup được tổ chức tại Riyadh, Ả Rập Xê Út từ năm 2025. Đây sẽ là lần đầu tiên một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất của Riot xuất hiện tại giải đấu này, trong khi LMHT và ĐTCL đã có mặt trong danh sách các tựa game thi đấu tại sự kiện này vào năm 2024.
Giống như năm ngoái, EWC 2025 sẽ diễn ra vào mùa hè và quy tụ các đội tuyển, tuyển thủ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều tựa game khác nhau. Nhưng lần này, ngoài việc tham gia giải đấu, thỏa thuận mới còn bao gồm quan hệ đối tác thương mại toàn cầu. Sự hợp tác này sẽ tích hợp thương hiệu Esports World Cup vào các giải đấu chuyên nghiệp của Riot - vốn bắt đầu chưa đầy 10 ngày nữa.
Từ VCT Masters Bangkok vào ngày 20 tháng 2 sắp tới, EWC sẽ được giới thiệu trong những sự kiện LAN toàn cầu của Riot thông qua các hoạt động phát sóng, xây dựng thương hiệu và quảng cáo. Với 23 giải đấu trong 22 trò chơi đã được công bố, EWC đang tiếp tục phát triển thành một trong những giải đấu lớn nhất của thể thao điện tử. Nhưng, không phải ai cũng hài lòng với điều này.
Một lần nữa, những công ty đã liên kết với EWC đã chứng kiến sự gia tăng về các bình luận của người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông xã hội liên quan tới vấn đề nhân quyền của quốc gia chủ nhà. Bộ khung pháp lý của quốc gia này đã dẫn tới một sự quan tâm to lớn trong cộng đồng game thủ, nơi mà tính bao hàm và sự đa dạng là những giá trị cốt lõi đối với nhiều người chơi. Từ đó, nhiều game thủ cho rằng liệu có thực sự cần thiết phải tổ chức sự kiện này tại Ả Rập Xê Út không.
Trong khi những người tổ chức giải đấu khẳng định rằng nguồn tài trợ không đến từ chính phủ mà từ sự kết hợp của nhiều nhà tài trợ khác nhau, cuộc tranh luận về vị trí của Esports World Cup trong lĩnh vực esports vẫn đang tiếp tục. Và, miễn là EWC còn ở đó, những tranh cãi về nhân quyền vẫn sẽ còn tồn tại.