HLV trưởng SSG: "Tôi thường nói với các học trò của mình rằng chúng nó còn chưa thi đấu hết sức mình"

Sau chiến thắng 3-0 áp đảo trước kt Rolster chắc hẳn SSG vẫn là 1 đội tuyển rất mạnh tại CKTG năm nay.

Vào buổi chiều ngày 2/9 vừa qua vòng loại khu vực LCK đã kết thúc và đại diện thứ ba đã được nêu tên. Đó chính là SamSung Galaxy, họ đã đánh bại KT Rolster một cách khá là chóng vánh với tỷ số 3-0. Đặc biệt là trong ván cuối cùng của trận đấu, khi mà SSG phòng thủ nhà chính một cách vô cùng kiên cường và lật ngược thế trận tưởng chừng KT đã nắm chắc trong tay. Dưới đây là bài phỏng vấn với HLV trưởng của SSG là Edgar sau chiến thắng của họ trước KT.

Hiện giờ các bạn đã giành được quyền tham dự CKTG trong hai năm liên tiếp. Cảm giác thế nào?

Tôi vui lắm luôn. Tôi thường nói với các học trò của mình rằng chúng nó còn chưa thi đấu hết sức mình. Hồi chúng tôi đứng đầu bảng xếp hạng thì mọi người bắt đầu hơi chểnh mảng một chút…nhưng sau đó thì đã lấy lại được tinh thần và tập trung vào sở trường của mình. Cứ thế, cả đội đã giành được vé tham dự CKTG. Các tuyển thủ dự bị của chúng tôi cũng giỏi nữa, có lẽ các tuyển thủ ở đội hình chính bắt đầu thi đấu hết sức mình là vì không muốn bị họ vượt mặt.

HLV Edgar

Tại vòng loại khu vực thì đội tuyển thi đấu thế nào?

Kể cả trong trận đấu với Afreeca Freecs, lúc mà họ dẫn trước chúng tôi trong một số ván đấu. Tôi đã biết chắc rằng các học trò của mình vượt trội hơn. Đối với trận đấu đó và trận vừa rồi với KT, tôi biết rằng chừng nào chúng tôi thắng ván đầu thì chiến thắng sẽ vẫn nằm trong tầm tay.

Trong giải mùa hè thì quãng thời gian nào là quãng thời gian khó khăn nhất?

Nếu mà nhìn lại giai đoạn vòng bảng thì chẳng có trận nào chúng tôi thắng một cách thuyết phục cả. Kể cả khi chúng tôi đứng đầu bảng, kết quả đấu tập của đội tuyển vẫn rất tệ. Đó là lí do tại sao lại có một giai đoạn vấp ngã như thế. Sau trận đấu của chúng tôi với MVP thì nó càng trở nên rõ ràng hơn. Lý do chúng tôi được coi là đội hàng đầu chính là vì chúng tôi ít mắc sai lầm khi thi đấu với các đội hạng thấp hơn…nhưng trong mùa này thì đội tuyển đã không làm được như vậy.

Ở giải CKTG, mỗi đội chỉ được đem theo 6 thành viên. Thành viên thứ 6 của đội tuyển sẽ là ai?

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các tuyển thủ dự bị của mình. Haru đã thế chỗ cho Ambition khi mà cậu ấy xuống phong độ và hai tuyển thủ dự bị đường dưới cũng rất tuyệt vời. Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện này.

SSG Haru

Tính ra các bạn đã đánh bại KT hai lần liên tiếp ở vòng loại khu vực rồi. Làm sao mà các bạn lại làm được vậy?

Mọi người sẽ nghĩ chuyện chúng tôi thua KT là bình thường, nhất là từ năm ngoái. Kết quả cả mùa giải của chúng tôi với họ là 0-19. Đó là lí do tại sao chúng tôi lại thi đấu mà chẳng có áp lực gì, vì chúng tôi chẳng lo về chuyện thua trận. Năm nay…Chúng tôi đã lật kèo trước Afreeca, tôi nghĩ là do mọi người đã đi đúng hướng.

Ambition luôn là đầu tàu của SSG 

Bạn còn muốn chia sẻ điều gì về CKTG không?

Tôi muốn các học trò của mình giữ tâm lý hiện tại lâu nhất có thể. Trong vài tuần gần đây mấy đứa đã tập luyện hết sức mình. Nếu chúng tôi tiếp tục thế này thì có lẽ đội tuyển sẽ còn có kết quả tốt hơn nữa ở CKTG. Cuối cùng thì tôi muốn cảm ơn tất cả những học trò của mình và các nhân viên vì mọi thứ mà họ đã làm trong mùa giải này. Hi vọng là mọi người sẽ giữ vững động lực này cho CKTG và có kết quả thật tốt. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ vì đã liên tục ủng hộ đội tuyển.

Tham gia hỏi đáp thảo luận, kéo rank LMHT tại: https://fb.com/groups/lmhdpage/