Liên Minh Huyền Thoại: 10 cặp Người-Tướng mà fan muốn tái xuất nhất tại CKTG 2017

Những màn solo kill đẹp mắt hay các pha trình diễn cá nhân luôn được khán giả hết sức mong chờ tại CKTG 2017 này đặc biệt nếu đó lại là những vị tướng gắn liền với tên tuổi của các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com khám phá Top 10 cặp Người – Tướng mà fan muốn tái xuất nhất tại CKTG năm nay.

10. Uzi (RNG) với Vayne

Jian “Uzi” Zi-Hao của đội tuyển RNG có lý do để tự tin về những màn trình diễn ảo diệu với Vayne trong tay mình. Anh chàng mũm mĩm này một là số ít những người chơi chuyên nghiệp có thể khai thác tiềm năng của Vayne hiệu quả trong các giải đấu chính thức, và chắc chắn vị tướng này sẽ là một trong những quân bài cực kỳ nguy hiểm trong tay Uzi.

Bạn không tin ư? Hãy xem Pentakill với Vayne trong tay Uzi vào năm 2014 này nhé.

9. Westdoor (Ahq) với Fizz

Có cả ảnh chế luôn nhé

Thật không dễ dàng khiến cho Lee “Faker” Sang-hyeok trở nên “ngốc nghếch“. Như Kevin Spacey đã từng nói, “Làm thế nào để bạn có thể xử lũ quỷ khi chúng ở phía sau?

Westdoor cùng pha xử lý ảo diệu khi đối đầu với Faker

Tuy nhiên, Liu “Westdoor” Shu-Wei không chỉ solokill 3 lần trong một trận đấu với Fizz vào CKTG 2015 mà anh ấy thậm chí đã làm được điều đó trong 2 trận khác nhau.

Mặc dù không biết Westdoor sẽ được ra quân, hay đường giữa của Ahq tại giải lần này sẽ là tuyển thủ Singapore Wong “Chawy” Xing-Lei, chúng chúng ta vẫn hy vọng sẽ có một trận tái đấu giữa Fizz của Westdoor và một tướng tủ nào đó của Faker.

8. Rekkles (Fnatic) với Kennen

Một trong số ít người chơi dám đưa Kennen vào chơi xạ thủ trong đấu trường chuyên nghiệp, Martin “Rekkles” Larsson của Fnatic hoàn toàn không ngại tên Yordle này bị bắt nạt ngay cả khi đối đầu với một số đội hay nhất thế giới.

Rekkles rất tốt nhưng ‘Sao Vàng’ rất tiếc!

Ví dụ, trong một kỳ Chung Kết Thế Giới được coi là thành công của Fnatic vào năm  2015, khi họ đứng đầu bảng D, Rekkles đã có được Quadrakill khi đối đầu với Invictus Gaming với Kennen trong giai đoạn vòng bảng, đảm bảo vị trí của họ trong Top 8 đội hay nhất thế giới khi đó.

7. Clearlove (EDG) với Evelynn

Sự ưu ái của Minh “Clearlove” Kai với con bài Evelynn là không phải bàn cãi. Đôi khi sự hổ báo quá mức của anh ấy với con bài sát thủ tàng hình này khiến EDG phải trả giá đắt tại CKTG 2014, tuy nhiên anh ấy đã chứng minh sức mạnh của Evelynn tại MSI 2015, giải đấu mà EDG đánh bại SKT để lên ngôi vô địch..

Everlynn của Clearlove cùng EDG khiến SKT ôm hận tại Chung kết MSI 2015

6. Crown (Samsung Galaxy) với Viktor

Chắc chắn fan không muốn thấy lại hình ảnh này của Crown

Viktor của Crown có tỉ lệ thắng 100% tại lần gần nhất CKTG được diễn ra tại Mỹ. Giai đoạn Mùa Hè vừa rồi, Crown cũng chỉ có được Viktor 5 lần (vì bị cấm, bị đội bạn chọn mất hoặc do yêu cầu chiến thuật) và con số chiến thắng cũng không thay đổi 100%. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu Crown có thể lên ngôi vô địch CKTG 2017 cùng SSG và năm sau có bộ trang phục SSG Viktor nhỉ?

Viktor trong tay Crown không phải dạng vừa đâu

5. Doublelift (Team Solomid) với Lucian

Yiliang “Doublelift” Peng chắc chắn là cái tên đáng chú ý, anh chàng này có thể thi đấu như thể là đang dạo chơi, đặc biệt là khi cầm Lucian. Không ai có thể đẩy mạnh lượng sát thương của vị tướng này ghê gớm như Doublelift, cũng như cái cách mà ngôi sao của TSM tận dụng triệt để sự cơ động khi dùng chiêu E của Lucian. Nghiêm túc mà nói, Doublelift không chỉ làm Lucian hát được, anh ấy còn làm cho vị tướng này biết nhảy

Lựa chọn bỏ túi của Doublelift

4. Huni (SK Telecom T1) với Riven

Huni đã từng tuyên bố mình sẽ khiến Riven bị xóa sổ khỏi Liên Minh Huyền Thoại

Riven có lẽ thể hiện rõ nhất tính cách của Huni, bùng phát, khéo léo, mạnh mẽ và sẵn sàng ăn thua tới cùng. Đó vừa là một điểm mạnh và cũng là một điểm yếu của Huni, sự bùng phát và khéo léo của anh cho người xem những màn thi đấu tuyệt đẹp với những pha chơi trên cơ có một không hai, tuy nhiên sự ăn thua tới cùng đôi khi lại khiến anh phải trả những cái giá rất đắt.

Riven của Huni ‘hành’ Yasuo như thế nào

3. Bjergsen (Team Solomid) với Syndra

Quá ngầu luôn

Søren “Bjergsen” Bjerg là một bậc thầy về việc tính toán cầu của vị tướng Syndra. Anh có được Pentakill đầu tiên trong sự nghiệp với cô nàng này tại LCS châu Âu vào năm 2013 khi còn thi đấu trong màu áo Wolves Copenhagen.

Pentakill trong màn ra mắt LCS châu Âu của Bjergsen

Bốn năm sau và đang thi đấu tại Bắc Mỹ, anh vẫn là linh hồn của đội tuyển của mình. Bjergsen rất hiểu Syndra, anh ấy có thể sử dụng vị tướng trong hai lần cùng một sự kiện giải đấu quốc tế mà hoàn toàn không sợ bị bắt bài. Đây chắc chắn là lựa chọn mà các đối thủ của TSM phải chú ý trong những lượt cấm chọn của mình khi đối đầu với đội tuyển này.

2. Faker (SK Telecom T1) với LeBlanc

LeBlanc vẫn là vị tướng hay nhất của Faker

Faker – tuyển thủ hay nhất Liên Minh Huyền Thoại mọi thời đại dường như là bậc thầy đối với mỗi vị tướng mà anh ấy đem ra sử dụng tại đấu trường chuyên nghiệp. Mặc dù anh ấy không chỉ thông thạo một vài vị tướng, nhưng Ryze hay Zed của anh ấy thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các đối thủ.

Nhưng vị tướng hay nhất của Faker, hay ít nhất là nổi tiếng nhất, không nghi ngờ gì nữa phải là LeBlanc. Mặc dù EDG đã chấm dứt chuỗi bất bại của LeBlanc trong tay Faker tại MSI 2015, đây vẫn sẽ là “quái vật” nếu lọt vào tay Faker tại CKTG năm nay

1. “Bất kỳ một ai” với Yasuo

Yasuo không phải phải là vị tướng mà tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng sử dụng hiệu quả. Thực tế thì anh chàng kiếm sĩ này rất ít khi được lựa chọn trong thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng cứ mỗi lần được mang ra thì đến Super Team cũng phải ôm hận

Tuy nhiên, bạn hãy thử tưởng tượng một viễn cảnh, cả đội sắp bị quét sạch với một lượng máu “cỏn con”, từ đâu tựa một cơn gió lướt qua cả đội hình đối thủ cùng một giọng nói thất thanh ‘Hasagi’, Yasuo quét sạch đội hình đối phương và đem về chiến thắng chung cuộc cho cả đội. Nghe ‘cứ như phim’ phải không? Nhưng nếu bộ phim này mà được trình chiếu tại trận đấu nào đó tại CKTG năm nay thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cộng đồng mạng đây?