LMHT: Các chuyên gia Riot phân tích trận đấu GAM vs IMT, gọi Levi và SofM là lâm tặc chuyên nghiệp

Trận thua trước IMT của GAM đã khiến các nhà phân tích của Riot ngồi lại nghiên bàn luận về chiến thuật trên cả dị với Lulu hồi máu thiêu đốt.

Trận thảm bị trước IMT của GIGABYTE Marines quả thật đã tốn khá nhiều giấy mực trong cũng như ngoài nước khi dám đem một chiến thuật hết sức dị mà không mấy hiệu quả đến một giải đấu tầm cỡ quốc tế như chung kết thế giới. Không những vậy, còn có những nhà nhận định hay người hâm mộ nghĩ rằng GAM đến với giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh này chỉ là vui đùa cho có chứ không hề có ý định ẵm giải về nhà.

GAM thất thủ trước IMT sau khi tuyên bố sẽ tung ra chiến thuật "dị"

Không chỉ dừng lại ở đó mà ngay cả những chuyên viên phân tích của Riot cũng phải vào cuộc để làm rõ câu chuyện tại sao GAM lại có những lựa chọn dị tới như vậy:

Rioter Dash:“Jatt có nói là vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để ném đá con bài Lulu cầm Hồi Máu và Thiêu Đốt vì….”

Rioter Azael: “Có tôi nè!”

Rioter Dash:“Vậy hãy nêu ra ý kiến của cậu nào.”

Azael:“Tôi thấy h đang cố thi đấu hổ báo ờ giai đoạn đi đường với cá thiêu đốt đó! Nhưng mà điều tôi thấy bực mình là họ đã dùng Kog’Maw thay vì một vị tướng có giai đoạn đi đường mạnh. Bạn gặp Xayah và Rakan, một bộ đôi đi đường vô cùng…mạnh. Xong còn Gragas và Shen nữa. Làm thế nào mà tận dụng nổi hai phép bổ trợ đó để giành lợi thế lúc đi đường được? Nếu mà là Draven hoặc tướng nào khác thì có lẽ tôi sẽ ủng hộ họ vì như vậy cũng hợp lý.

Một vị tướng mạnh giai đoạn đi đường, có thể tận dụng hai phép bổ trợ đó trong giao tranh, để lăn cầu tuyết và thắng đường. Thế thì mới có lý. Nhưng mà có cơ hội cho GAM tận dụng các phép bổ trợ này không? Tôi không thấy cơ hội nào cả. Đối với tôi đây là một rủi ro vô cùng hiển nhiên. Xmithie còn chẳng cố gắng tập trung tấn công vào xạ thủ. Vì cậu ta biết Lulu chẳng có Tốc Biến và vậy là có một điểm hạ gục dạng miễn phí rồi.”

Rioter Frostkurinn: “Đây chính là mấy lần gank đường dưới liên tục. Một quyết định rất là dễ dàng đối với Immortals. Vì như anh đã nói đấy, Lulu không có Tốc Biến. Kể cả sau giai đoạn đi đường thì cũng chẳng dùng Hồi Máu với Tốc Biến luôn. Mấy pha giao tranh tổng của họ rất là tệ.”

Rioter Dash: “Có lẽ lựa chọn hổ báo nhất ở phía GAM là Kayn đi rừng. Đây cũng là lần đầu tiên vị tướng này xuất hiện ở vòng bảng của CKTG luôn!”

Rioter Frostkurinn:“Tôi muốn nói một chút về mặt lý thuyết. Levi tới từ Việt Nam, Ở LPL chúng tôi cũng có một người đi rừng y hệt như vậy. Cậu ta cũng từng ở dưới trướng của HLV của GAM luôn. Tên cậu ta là SofM, Style of me. Hai người bọn họ y hệt nhau luôn. Đều được chỉ dạy bởi cùng một người. HLV của họ có gốc từ DOTA, mà trong DOTA bạn có thể deny (phá lính không cho đối thủ ăn). Trong LoL thì chúng ta không có cơ chế này, trừ các bãi quái rừng ra. Vậy nên cả Levi lẫn Sofm đều là “lâm tặc” chuyên nghiệp cả. Nên là việc chọn Kayn cũng hợp lý. Cơ động này, farm tốt này, lao thẳng vào mặt địch rồi đánh nhau luôn này. Vì thế nên cá nhân tôi rất thích việc lấy Kayn cho Levi.”

Rioter Dash:“Vậy tại sao nó lại “lạc trôi” dần nhỉ?”

Rioter Crumbzz: “Cũng có lý nhưng mà sao lại không lấy Ezreal? Vị tướng này mạnh hơn trong meta hiện tại, mạnh hơn khi kéo late và có khả năng tẩu thoát tốt. Xong rồi còn ép đối thủ solo 1v1 nữa. Đây chính là vị thế của Ezreal. Kayn thì lại thiên về ép người ta ra khỏi rừng và giành lợi thế nhờ việc đó.”

Rioter Frostkurinn: “Nó cũng có lợi thế mà. Một khi biến thành dạng đỏ thì sẽ có hiệu ứng khống chế, sự trâu bò. Điều mà Ezreal không có. Nên là cũng có cái được và cái mất thôi. Tôi cũng đồng ý với anh, Ezreal đúng là….”

Rioter Crumbzzz: “Biến hình lúc 21 phút hả? Tôi ở đây nè!”

Rioter Dash: “Được rồi, hãy xem qua một chút về các giai đoạn của trận đấu! Tất nhiên là GAM đã có thể giành được chiến công đầu sau pha giao tranh ở cấp một nhưng như Azael đã nói, Lulu không có Tốc Biến thì sẽ trở thành một mục tiêu vô cùng dễ dàng cho những pha gank.”

Rioter Azael: “Đúng rồi, còn chẳng chần chừ gì luôn. Họ cứ lao thẳng vào Lulu, biết là Gragas sẽ chẳng phải tốn Tốc Biến. Sau đó lại lặp lại bài cũ, vẫn tập trung vào Lulu nhưng mà có cả Flame gia nhập nữa. Họ có thể để mạng này cho Cody Sun – Người đóng vai trò rất quan trọng trong trận đấu này.”

Rioter  Dash: “Giờ thì hãy đi nhanh một chút và nói về giai đoạn giao tranh tổng. Một lần nữa, việc Lulu không có Tốc Biến lại hại GAM”

Rioter Crumbzz:“Nhìn quả chiêu cuối “ấn tượng” của Ryze kìa. Ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Lulu lên bảng luôn. Thật là…”

Rioter Azael: “Nhưng mà ít nhất thì vẫn phải khen Levi, cậu ta thi đấu rất tốt. Xuyên suốt cả trận đấu luôn. Có tạo áp lực cho Xmithie và dẫn trước về mặt cấp độ. Cả chỉ số lính lẫn vàng. Nên là tính ra thì nó vẫn có hiệu quả. Nếu mà bộ đôi đường dưới không thua thiệt quá thì có lẽ họ đã có thể tận dụng điều này và giành lợi thế rồi.”

Rioter Frostkurinn: “Đó chính là vấn đề đó. Nếu ý tưởng là chỉ ở phía trên và farm rồi cướp các bãi quái. Đánh theo kiểu “lâm tặc” thì bạn không nên dùng Lulu cầm Hồi Máu và Thiêu Đốt.”

Rioter Crumbzz: “Nhưng mà cũng phải nói, GAM đã có tiếng là sẽ thử nghiệm những thứ mới mẻ, cải tiến mọi thứ. Vậy mà họ lại chọn toàn các con bài bình thường trừ Kayn. Sự tỏa sáng ban đầu mà chúng ta thấy đâu rồi? Hết rồi sao? Ý tưởng về vụ đi đường, kinh nghiệm các thứ đều thất bại cả rồi.”

Rioter Dash:“Hãy để thời gian trả lời, họ còn vài ngày nữa để điều chỉnh lại trước khi đánh lượt về mà.”

Theo LoL Esports