LMHT: Chỉ một hành động nhỏ này, quản lý của 1 đội tuyển đã phải khấu đầu tạ lỗi với Faker

Mới đây quản lý của đội tuyển Overwatch Lunatic-Hai phải đăng lời xin lỗi Faker trên trang fancafe của đội ở Naver:

Như các bạn đã biết Faker được xem là game thủ nổi tiếng nhất cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp thế giới, do đó nhất nhất các hành động hay việc đi lại của Faker đều có vệ sĩ theo bảo vệ 24/24.

Tuy nhiên mới đây trong một buổi giao lưu với fan, chỉ một hành động vô cùng nhỏ dường như vô thức với tuyển thủ Faker đã khiến cho Staff (quản lý) của đội tuyển Overwatch Lunatic-Hai phải đăng lời xin lỗi Faker trên trang fancafe của đội ở Naver:

“Xin chào mọi người, tôi là Baek-ya, staff của đội tuyển Lunatic.

Sau khi trận đấu ngày 12/9 kết thúc, chúng tôi đã nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp luôn được mọi người tôn trọng – Faker ở phía thang máy tầng 1 sau khi thời gian tặng quà đã hết. Trong giây lát ấy, chúng tôi, với tư cách là fan, đã quên mất các quy tắc về bảo vệ tuyển thủ, đã chạy đến chào hỏi tuyển thủ Faker rằng: “Xin chào anh, tôi là fan của anh đấy ạ”, “Hãy ra về bình an ạ”. 

Faker giao lưu cùng fan (ảnh minh họa)

Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã có những hành động làm phương hại đến thời gian của tuyển thủ Faker, bất chấp việc biết rằng đó là khoảng thời gian cá nhân của tuyển thủ. Với tư cách là staff quản lý trật tự ở hiện trường và staff quản lý các hoạt động của hội viên tại trang fancafe này, chúng tôi rất xin lỗi vì đã cho thấy những việc làm khinh suất và không chú ý đến tình hình như vậy.

Về chuyện này, chúng tôi xin được khấu đầu tạ lỗi và sẽ gửi lời xin lỗi trực tiếp vì đã không thể ngăn được sự việc này. Chúng tôi cũng sẽ không để những sự việc tương tự như vậy phát sinh một lần nữa. Xin được chân thành xin lỗi.”

Xin-loi-Faker.jpg (700×467)

Bên phía staff Lunatic cũng nói thêm rằng vì hiện tại tuyển thủ Faker không thường xuyên dùng SNS nên họ không biết dùng phương thức gì để xin lỗi, nhưng nhất định phải gửi lời xin lỗi này đến Faker, do vậy đã đăng lên trang fancafe của đội. Twitter chính thức của Lunatic cũng đã post lại bài đăng này. 

Còn lý do vì sao họ xin lỗi thì mình cũng nói rõ hơn một chút là các fan hoàn toàn có thể gặp mặt chào hỏi tuyển thủ ở thời gian quy định. Thời gian này các fan có thể tặng quà, hỏi thăm, nói chuyện, nhưng sau thời gian quy định này thì sẽ không được làm như vậy nữa. Đây là quy tắc của nhà thi đấu nhằm giữ gìn trật tự cũng như bảo vệ sự riêng tư cá nhân của các tuyển thủ. Sự cố này lại xảy ra với Faker nên staff mới phải đăng đàn xin lỗi vô cùng khẩn thiết như vậy.