Sau hơn một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, Peter ‘Doublelift’ Peng đã chính thức quyết định “treo chuột” khỏi làng thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2023.
![](https://img-cdn.xemgame.com/2025/02/13/image.png)
Quyết định này khiến nhiều fan của anh tiếc nuối vì dù sao anh vẫn là một trong những tuyển thủ cực quen mặt của làng LMHT thế giới, ví dụ khi nói đến gương mặt đại diện cho từng khu vực, chắc chắn game thủ LMHT sẽ nhớ đến những cái tên nổi bật như Doublelift ở Bắc Mỹ, Faker ở Hàn, Perkz và Rekkles ở châu Âu, Uzi ở Trung…. Tuy vậy cộng đồng vẫn tôn trọng quyết định này của anh và chúc anh may mắn về sau.
Sau 2 năm im hơi lặng tiếng và thực hiện những công việc cá nhân của mình, mới đây bất ngờ là Doublelift đã tuyên bố tái xuất. Nhưng đáng ngạc nhiên là anh sẽ không xuất hiện trong giải đấu tier 1 của Bắc Mỹ LTA North 2025 thay thế cho LCS cũ (hiện đang đánh) mà anh sẽ lập một đội tuyển mới với toàn những cái tên cộm cán ở Bắc Mỹ để đánh giải hạng 2 NA Challengers :
![](https://img-cdn.xemgame.com/2025/02/13/Screenshot_1.png)
Cụ thể theo thông tin được LCS EEvee – một người trong ngành eSports thường có những thông tin chuẩn xác về khu vực Bắc Mỹ và châu Âu thì Doublelift đang dự định thành lập một đội tuyển toàn là những cựu binh của LCS bao gồm TF Blade, Spica, Pobelter, Biofrost…
Theo nguồn tin, thì Doublelift đã được gợi cảm hứng từ một team cựu chiến binh tương tự – Los Ratones nhưng là ở khu vực châu Âu. Hầu hết những tuyển thủ trong team mới của Doublelift đều đã giải nghệ và chuyển hẳn sang hình thức streamer, nên có thể nói là tương đồng đáng kể với Los Ratones của Caedrel.
![](https://img-cdn.xemgame.com/2025/02/13/FmRsGZd9-image.png)
Mặc dù Bắc Mỹ thường gặp khó khăn về kết quả thi đấu quốc tế nhưng Doublelift là một trong số ít tuyển thủ LCS giành được nhiều danh hiệu và thành tích. Bắt đầu với CLG, sau đó chuyển sang thi đấu giữa TSM và Team Liquid, xạ thủ huyền thoại có được 8 danh hiệu LCS và một danh hiệu á quân tại Mid-Season Invitational 2019. Danh tiếng của Doublelift sẽ kéo người hâm mộ theo dõi giải đấu hạng 2 ở khu vực Bắc Mỹ hơn và níu kéo chút hi vọng cho khu vực này sau nhiều năm tháng không có thành tích nào đáng kể và giải đấu ngày càng tụt hậu.