T1 hiện tại đang dần lấy lại phong độ của bản thân với 3 trận thắng liên tiếp cùng với một loạt những thông số ấn tượng, bao gồm một Pentakill dành cho Faker và 2 danh hiệu POM dành cho Oner. Với sự quay trở lại của Gumayusi thì T1 giờ đây đã thật sự quay trở lại đường đua suất tham dự MSI 2025 cũng như thực hiện hóa việc lại một lần nữa bảo vệ chức vô địch tại CKTG 2025 sắp tới.
Và trong một chia sẻ mới nhất thì chính Gumayusi cũng đã nói về tình trạng của bản thân trong khoảng thời gian anh bị đưa lên ghế dự bị bởi những kế hoạch khó hiểu từ chính BHL và thượng tầng của T1.
Theo như những chia sẻ của Xạ thủ siêu sao sinh năm 2002, dù bản thân có những góc nhìn tích cực nhưng Gumayusi cũng không thể giấu được sự thất vọng của bản thân khi phải ngồi dự bị. Anh đã thừa nhận rằng: "Tôi cảm thấy khá bất ngờ và bối rối. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhất là khi mình là người đầu tiên gia hạn hợp đồng với T1, đồng thời cũng nỗ lực hết mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thật sự đó là một trải nghiệm khiến tôi cảm thấn nản lòng."
Dù vậy khán giả và người hâm mộ cũng có thể nhìn thấy được rằng Gumayusi trong thời gian dự bị đã liên tục leo rank mỗi ngày, với mục tiêu đó là cải thiện điểm yếu của bản thân ở những vị tướng như Ezreal và Kai'Sa. Tuy nhiên phải cho đến 3 trận đấu gần đây nhất thì anh chàng mới thật sự có thể bắt nhịp trở lại với những người đồng đội của mình như trước đây. Tại thời điểm được thay vào một cách bất ngờ trong trận gặp BNK FearX, Gumayusi thậm chí còn bị ảnh hưởng tâm lý và thi đấu lép vế hoàn toàn so với Xạ thủ đối phương.
Những điều vừa qua thật sự không hề dễ dàng và cả Gumayusi lẫn T1 hiện tại đã có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn, biến động để tìm lại sự gắn kết cũng như phong độ của bản thân. Gumayusi giờ đây đã thật sự trưởngt hành trong suy nghĩ và phần nào cho thấy sự quyết tâm khổng lồ của tập thể T1 trong giai đoạn sắp tới của mùa giải năm nay.
Tuy nhiên hành trình của T1 phía trước vẫn còn nhiều đội tuyển mang tính thử thách cực lớn, khi mà Gen.G và HLE đang thể hiện họ là những đội tuyển hàng đầu của khu vực với sự ổn định không tưởng. Để có thể thực hiện hóa ước mơ quay trở lại đỉnh cao thì T1 không được phép chủ quan dù cho đó là một khoảnh khắc, bởi cả 2 "ông lớn" này đều đang giữ một chuỗi bất bại cực dài và sự tự tin lẫn phong độ của họ là cực kì cao.