LMHT: Ngôi sao Longzhu Gaming khẳng định, đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực 100% công lực khi thi đấu với GIGABYTE Marines

Mặc dù vậy, Longzhu Gaming mới 50% về mặt chiến thuật.

Longzhu Gaming đã giành được tỷ số 6-0 sau giai đoạn vòng bảng CKTG LMHT mùa 7. Và với kết quả này, Longzhu không chỉ đứng ở vị trí nhất bảng B mà họ còn tiến thẳng tới trận Tứ kết. Longzhu đã có một khoảng thời gian khá khó khăn khi họ phải chịu những áp lực trong thời điểm đầu trận từ phía Immortals. Mặc dù vậy, Longzhu vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, và rồi Longzhu lại giành thêm được một chiến thắng khác.

Trong trận đấu thứ 6 của Longzhu, Rascal đã được thay vào từ băng ghế dự bị. Và chính lối chơi có phần khác biệt của Rascal so với Khan đã giúp cho Longzhu có thể lựa chọn quân bài Shen. Trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua, các tuyển thủ của Longzhu hầu như không có một phút giây nghỉ ngơi nào. Trong bất cứ tình huống nào, Longzhu luôn biết phải làm gì và làm thế nào để làm được điều đó. Không bao giờ cho đối phương có cơ hội khi họ đã vươn lên dẫn trước và luôn tìm mọi cách để quay trở lại khi họ gặp bất lợi, Longzhu là một đội tuyển mà bất cứ đội tuyển nào cũng phải dè chừng.

LMHT: Ngôi sao Longzhu Gaming khẳng định, đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực 100% công lực khi thi đấu với GIGABYTE Marines

Sau trận đấu, người đi đường giữa của LongzhuBdd cùng với xạ thủ PraY đã được mời tham dự phỏng vấn. Và dưới đây là những gì họ chia sẽ khi đã chính thức tiến vào Tứ kết.

Các bạn nghĩ rằng mình đã thi đấu như thế nào ở vòng bảng?

PraY: Về mặt chiến thuật, tôi nghĩ rằng chúng tôi mới chỉ sử dụng 50% của những gì chúng tôi có. Còn về mặt nỗ lực thì tôi đã sử dụng 100%. Hiện giờ chúng tôi vẫn còn rất nhiều bài chưa cần sử dụng đến.

Các bạn cảm thấy thế nào khi đã tiến vào được Tứ Kết vậy?

Bdd: Cảm giác rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rằng màn trình diễn của tôi chưa được như ý muốn, nhưng dù sao thì cảm giác vẫn là rất tuyệt.

LMHT: Ngôi sao Longzhu Gaming khẳng định, đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực 100% công lực khi thi đấu với GIGABYTE Marines

Các bạn muốn đối đầu với tuyển thủ nào nhất ở vòng Tứ Kết?

Bdd: Riêng cá nhân tôi thì tôi không háo hức gặp bất kỳ đội tuyển nào cả. Nhưng còn về những tuyển thủ thì tôi rất muốn được chạm trán với BjergsenFaker.

LMHT: Ngôi sao Longzhu Gaming khẳng định, đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực 100% công lực khi thi đấu với GIGABYTE Marines

Câu hỏi này giành cho PraY. Khi các bạn đối đầu với GAM, rất nhiều sự lựa chọn lạ đã xuất hiện. Vậy bạn nghĩ sao về trận đấu đó?

PraY: Chúng tôi không cảm thấy có quá nhiều khó khăn với những sự lựa chọn dị đó. Chúng tôi đã mở ra cho họ những sự lựa chọn mà họ muốn và muốn thấy họ sẽ thi đấu như thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đơn giản là hiểu được chiến thuật của họ và làm tốt hơn họ trong giao tranh. Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu tốt.

Rascal đã được đưa vào trong trận đấu này. Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của anh ấy?

PraY: Rascal và Khan nói chuyện rất nhiều với nhau để đảm bảo rằng cả hai đều cải thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Bất cứ khi nào Khan gặp khó khăn, Rascal sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ Khan. Tôi nghĩ Rascal là tuýp người kiểu như vậy. Còn trong trận đấu ngày hôm nay, anh ấy đã thi đấu tốt.

LMHT: Ngôi sao Longzhu Gaming khẳng định, đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực 100% công lực khi thi đấu với GIGABYTE Marines

Bạn có nghĩ cơ hội để các bạn giành được chức vô địch năm nay là hơn 50% không?

PraY: Trong quá khứ, tôi không nghĩ rằng màn trình diễn của mình là quá tốt. Đó không chỉ là về hiệu suất mà còn là động lực thi đấu. Hiện tại thì chúng tôi đang thi đấu tốt và nếu như chúng tôi tiếp tục tập luyện chăm chỉ thì tôi hy vọng rằng tỷ lệ mà chúng tôi giành được chức vô địch sẽ là hơn 50% (cười).

Đã có rất nhiều sự lựa chọn tỏa sáng vào giai đoạn cuối trận trong vòng bảng này. Vậy liệu có vị tướng nào khác như vậy mà chúng tôi có thể chờ đợi hay không?

PraY: Tôi nghĩ rằng sẽ có một vài vị tướng mới sẽ xuất hiện trong danh sách những vị tướng ở khu vực đường dưới. Nếu như điều đó xảy ra, tôi nghĩ rằng đó sẽ là Sona hoặc Soraka.

LMHT: Ngôi sao Longzhu Gaming khẳng định, đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực 100% công lực khi thi đấu với GIGABYTE Marines

Người hâm mộ có cổ vũ các bạn trong ngày hôm nay không?

PraY: Tôi vẫn thấy có một số người cổ vũ chúng tôi trên sân khấu. Và bởi vì đây là Trung Quốc chứ không phải Hàn Quốc nên điều đó thực sự rất đặc biệt.

Nếu như cho bạn tự chấm điểm màn trình diễn của cá nhân mình thì bạn sẽ cho mình bao nhiêu điểm vậy Bdd?

Bdd: Nếu như chấm trên thang điểm 10 thì tôi sẽ cho mình 6 điểm. Trận đấu với Gigabyte Marines quả thực rất khó khăn đối với tôi. Đến lúc này thì trong đầu tôi vẫn suy nghĩ rằng đó quả thực là một trận đấu rất khó.

Bạn đã sử dụng Varus rất tốt trong ngày hôm nay. Vậy bạn muốn chia sẻ cho người hâm mộ bí quyết gì để sử dụng Varus tốt như vậy được không?

PraY: Tôi không có bất kỳ lời khuyên cụ thể nào cả. Tôi chỉ muốn nói rằng chiêu cuối của Varus là một chiêu thức tối quan trọng, vì vậy hãy sử dụng nó thực sự cẩn thận.

Các bạn chuẩn bị bước vào vòng tiếp theo, vậy bạn có lời nào muốn nói với người đồng đội cũ Smeb hay không?

PraY: Hy vọng rằng cậu vẫn đang khỏe mạnh tại Hàn Quốc. Chúng tớ sẽ cố gắng trở về Hàn Quốc muộn nhất có thể.