Bởi ngay tiêu chí đầu tiên của việc được lựa chọn vào HoL của Riot chính là tuyển thủ phải giành các danh hiệu ở các giải quốc tế của Riot lẫn quốc nội.
Trong khi đó, Uzi tuy đủ yêu cầu về quốc nội, nhưng về phía giải quốc tế cũng chỉ có thể đạt được cao nhất là chức vô địch MSI 2018. Rõ ràng, so với nhiều tuyển thủ khác từng vô địch cả CKTG và MSI, thì Uzi được lựa chọn HOL gây nên ít nhiều tranh cãi, một số game thủ còn đoán rằng Uzi được vào vì độ nhận diện và “fame” tuyển thủ này quá lớn tại LPL.

Đến đây, thì sự việc trên một lần nữa lại được đào lên lại, khi một trong những nhân sự của Riot Games gần như khẳng định điều đó. Cụ thể, trong thông báo về tuyển thủ sắp tới sẽ được bình chọn để đưa vào Đại Sảnh Huyền Thoại, Chris Greeley – trưởng bộ phận LMHT của Riot bất ngờ cho biết: “Sẽ không có bất kỳ khu vực nào được ưu tiên nữa cho skin Đại Sảnh Huyền Thoại sắp tới. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn vinh danh tuyển thủ dựa trên thành tích“.

Được đồn đoán từ trước và giờ gần như xác nhận bởi Riot, cộng đồng bùng nổ tranh luận về thông báo này. Tuy vậy điều này cũng hiểu được phần nào khi với một thị trường quá lớn như TQ, Riot Games hẳn đã phải tiến hành thăm dò, khảo sát nhiều lần rồi mới chốt cho Uzi một skin Đại Sảnh Huyền Thoại nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Thậm chí ngay sau khi các skin này được ra mắt, thì tỉ lệ người dùng sở hữu skin này ở TQ cũng nằm ở mức cao nhất, mang đến doanh thu khổng lồ cho Riot trong năm vừa rồi, và qua đó biến đây trở thành một đợt ra mắt thành công không kém gì Ahri dành cho Faker mấy năm trước:

Nói đến cùng, thì vẫn là câu chuyện về lợi nhuận và doanh thu cho một nhà phát hành game như Riot, nên việc họ ưu ái cho thị trường lớn nhất của mình trước là điều đương nhiên.