LMHT: Việc phá người khác trong rank xong cảm thấy khoái chí, bình thường thì thực sự khá là…ngu

Bất cứ trong vấn đề nào chúng ta cũng cần cố gắng để cải thiện và tiến bộ hơn, ngay cả việc chơi game cũng thế. Đừng nói đó “chỉ là một trò chơi” để rồi muốn buông thả thế nào cũng được.

Đúng là Liên Minh Huyền Thoại chỉ là một trò chơi, nhưng đây lại là một trò chơi trực tuyến có tính cạnh tranh rất cao. Các nhà thiết kế cũng đã chỉnh sửa và tính toán rất kĩ lưỡng để biến bản đồ Summoner’s Rift thành một nơi mà người chơi cần phải sử dụng mọi kĩ năng của mình để đạt được chiến thắng. Điều đáng buồn là không phải ai cũng có suy nghĩ rằng mình cần phải thắng, muốn chiến thắng, rằng nếu thua là do mình, và mình cần phải cải thiện. Đó cũng là những chia sẻ của ricksaus trên diễn đàn reddit mới đây, người chơi này tâm sự:

Thành phần trẻ trâu không thiếu trong LMHT Việt Nam

“Tôi làm việc 60 tiếng 1 tuần. Liên Minh là trò chơi mà tôi chọn để giải trí. Đáng lẽ đây là thứ tôi không nên dùng từ giải trí, nhưng thực sự là vậy. Cứ mỗi khi có thời gian để làm vài trận xếp hạng, bạn biết đấy, tôi không có nhiều kì vọng lắm. Hiện tại tôi đang ở tầm giữa giữa Kim Cương. Tôi biết là sẽ có nhiều người đánh kém. Nhưng điều tôi không ngờ tới là có rất nhiều người chơi không chịu cố gắng. Họ vào xếp hạng và cố tình lựa chọn những vị tướng mình chưa bao giờ chơi, hoặc thậm chí là tìm mọi cách để phá trận đấu đó.

Nổi đóa lên vì một trò chơi là điều gì nghe khá là ngu ngốc, nhưng để tôi hỏi bạn một câu này nhé. Nếu bạn làm việc cả tuần trời, và muốn dành một chút thời gian để chơi bóng rổ, xong rồi tại sân đấu, bạn gặp ngay phải một đứa bỏ cả buổi đó ra để liên tục phá bóng ra ngoài sân xong ẳng “chỉ là trận đấu thôi mà.” Bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là không cần nói nhiều với dạng người như này, mà sẽ phải động tay động chân luôn.

Cái việc phá người khác trong xếp hạng xong cảm thấy thoải mái, bình thường vì đơn giản đó là một trò chơi thực sự khá là… ngu. Và tin tôi đi, có rất nhiều điểm khác biệt giữa một trận đấu dở, và một trận đấu không thể thắng nổi lắm.”

Bạn nghĩ sao về việc này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.