Đối với nhiều game thủ thì việc Uzi được Riot Games và Hall of Legends cũng có thể được xem là có phần hợp lý, khi mà nam cựu Xạ thủ của RNG này vẫn luôn được nhớ đến là "Faker của LPL" bởi tầm ảnh hưởng và danh tiếng của mình.
Tin đồn về một cựu tuyển thủ được đưa vào HoL khiến cộng đồng tranh cãi.
Thậm chí nhiều người còn khẳng định rằng Uzi vẫn mãi sẽ là tuyển thủ đứng sau Faker giống như cái danh "Vua về nhì Vĩ đại" mà cộng đồng đặt cho anh chàng suốt cả sự nghiệp của mình. Nhưng khi mà trang phục HoL của Uzi dù gây tranh cãi nhưng vẫn có phần hợp lý thì mới đây, một tin đồn về cái tên tiếp theo bước vào Đại Sảnh Huyền Thoại - thứ từng khiến cho đông đảo người chơi LMHT tranh cãi - đó chính là MadLife.
Xuất hiện một tin đồn cho rằng MadLife có thể sẽ là tuyển thủ tiếp theo có mặt trong HoL
Dù đây chỉ là một tin đồn chưa có sự xác thực nhưng việc Madlife có khả năng xuất hiện trong Hall of Legends khiến cho không ít người phải ngạc nhiên, kèm theo đó là không ít những thắc mắc lẫn sự phản đối của nhiều người. MadLife có thể được xem là "Thánh Kéo" khi sử dụng cho mình những vị tướng sở trường như Thresh hay Blitzcrank, nhưng những gì mà MadLife có thể làm được chỉ có thế.
Chưa kể nếu nói về danh hiệu thì những già mà MadLife đạt được trong sự nghiệp của mình cũng chỉ là một chức vô địch OGN Summer 2012 và Á Quân CKTG cùng năm mà thôi. Còn lại thì xuyên suốt quá trình thi đấu chuyên nghiệp, Madlife chưa bao giờ đứng lên đỉnh cao nhất của bất kì giải đấu nào khác cả.
MadLife xuất hiện trong HoL có xác suất xảy ra rất thấp
Uzi còn có cho mình những danh hiệu MSI, LPL cũng như mang một tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với nền LMHT Trung Quốc, trong khi đó thì câu chuyện của Madlife lại vô cùng khó nói. Ở thời điểm hiện tại, MadLife cũng đã "ở ẩn" và anh chàng không có một hội nhóm fan đủ lớn để cho thấy bản thân là một người có sức ảnh hưởng trong làng LMHT Hàn Quốc chứ đừng nói chi là thế giới.
MadLife nếu so với Uzi thì sức ảnh hưởng của anh không hề lớn như mọi người nghĩ
Có thể hiện tại người ta vẫn nhắc đến những cú kéo mang tính thương hiệu của MadLife thông qua những đoạn hightlight ngày xa xưa - thời điểm mà Hỗ trợ mở giao tranh và kiểm soát bản đồ vẫn còn là một yếu tố xa lạ, thậm chí ngày trước thì thói quen cắm mắt/ phá mắt chưa trở thành một thói quen bắt buộc của cả 10 tuyển thủ trong một trận đấu.
Chưa kể HoL là một trong những cách để Riot Games "kinh doanh" và mang về lợi nhuận khủng. Nhưng nếu như ngay tại nền LMHT Hàn Quốc còn không công nhận tầm ảnh hưởng của MadLife so với những tên tuổi nổi tiếng khác như Mata, Wolf, Keria (tất cả đều đang thuộc quyền quản lý của T1 - đội tuyển có lượng fan đông đảo nhất nền LMHT) thì có lẽ Riot Games cũng chẳng có lý do gì để đầu tư vào một màn hợp tác mạo hiểm của MadLife cả.
Riot Games có lẽ sẽ không mạo hiểm với thương vụ với MadLife
Thêm một lý do nữa đó là Thresh và Blitzcrank đều là những lựa chọn có thể mang tính đột biến cao nhưng lại không phù hợp với meta hiện tại, do đó việc làm ra những skin chất lượng cho những vị tướng này (nếu có) và mong chúng sẽ xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp là vô cùng khó xảy ra. Chính vì thế chúng ta cũng chỉ nên xem đây là một tin đồn vì cơ hội để MadLife xuất hiện trong HoL là không tưởng.