Bản cập nhật LMHT 8.17 có khá nhiều thay đổi liên quan tới những vị tướng đã lâu không xuất hiện như Annie, Bard hay Kassadin, giờ Riot sẽ chỉnh sửa ít nhiều để đem chúng trở lại:
Sau đây là những thay đổi đáng chú ý nhất tại bản cập nhật 8.17 của LMHT:
.
Annie
- tầm đánh tăng từ 575lên 625
Bard
- Thiên Mệnh Khả Biến (R) hồi chiêu giảm từ 130/110/90 xuống 110/95/80 giây
Fiora
- Nhất Kiếm Nhị Dụng (E) sát thương chí mạng ở đòn thứ 2 thay đổi từ 140/155/170/185/200%⇒ 160/170/180/190/200%
Garen
- Đòn Quyết Định (Q) sát thương cơ bản giảm từ 30/65/100/135/170 xuống 30/60/90/120/150
Irelia
- Đâm Kiếm (Q) sát thương lên lính tăng từ 70% lên 100%
Kassadin
- Hư Vô Bộ Pháp (R) hồi chiêu thay đổi từ 6/4/2 giây thành 5/3.5/2 giây
Kayn
-
Bộ (E) Thời gian hiệu lực thay đổi từ 5/6/7/8/9 giây thành 7/7.5/8/8.5/9 giâyTốc độ cộng thêm khi ở dạng Sát thủ bóng tối tăng từ 70%lên 80%
Master Yi
- Thiền (W) Hồi chiêu giảm từ 35 xuống 28 giâySát thương giảm đi thay đổi từ 50/55/60/65/70% thành 60/62.5/65/67.5/70%
Nunu
- làm lại hoàn toàn cả hình ảnh và kỹ năng
Rengar
- Khao Khát Săn Mồi (R) hồi chiêu thay đổi từ 130/100/70 giây thành 110/90/70 giây
Varus
- Chỉ số cơ bản Máu giảm từ 549 xuống 499Máu tăng theo cấp tăng từ 86 lên 89
Ngộ Không
- Chỉ số cộng thêm: tốc độ đánh cộng thêm ở cấp độ 1 tăng từ 0% lên 8%
Yorick
-
Ma Sương:
Sát thương tăng theo cấp (cấp 2-7) từ 3giảm xuống 1Sát thương tăng theo cấp (cấp 8-13) từ 5 tăng lên 6Sát thương tăng theo cấp (cấp 14+) từ 10 tăng lên 11
Trang Bị
Phong Thần Kiếm
-
160-200% sát thương chí mạng (từ 0-30% tỉ lệ chí mạng) thay đổi thành 140-200% sát thương chí mạng (at 0-30% tỉ lệ chí mạng)Tốc đánh tăng từ 25% lên 35%Sát thương giảm từ 65 xuống 60
Dạ Kiếm
-
Sát thương nội tại giảm từ 30-200 (cấp 1-18) xuống 30-150 sát thương (cấp 1-18)Sát lực tăng từ 18 lên 21