Tổng quan đội hình Đồ Tể trong ĐTCL mùa 14
Đội hình Đồ Tể có thể nói là có sát thương khá biến ảo, với các tướng cận chiến lẫn bắn tầm xa, damage vật lý hay phép thuật đều có đủ. Tuy nhiên, đặc điểm chung của tướng Đồ Tể (hay Sát Thủ trước đây) chính là cực kỳ mỏng manh và dễ bị hạ gục chỉ sau vài giây. Do đó, đội hình Đồ Tể cần phải ghép với các tộc hệ có sức phòng thủ để có thể trụ lâu trong giao tranh, ví dụ như Tiên Phong, Đấu Sĩ.
Đội hình Đồ Tể rất đáng thử nghiệm ở ĐTCL mùa 14.
Ngoài ra, vì lượng sát thương quá đa dạng, Đồ Tể cũng cần nhiều trang bị tấn công hơn bình thường. Do đó, giai đoạn Chọn Chung sẽ cực kỳ căng thẳng nếu người chơi muốn sở hữu những trang bị phù hợp với đội hình của mình.

Đội hình này đa dạng về mặt sát thương nhưng khá mỏng manh.
Cách vận hành đội hình Đồ Tể
Ở những giai đoạn đầu, người chơi có thể kích hoạt mốc 2 Đồ Tể với Mundo - Shaco. Tuy nhiên, chủ lực của đội hình này nên là Shaco - Senna. Do đó, người chơi có thể kết hợp cả reroll và tăng cấp trước thềm các giai đoạn để sớm có được Senna. Vayne cũng là một nguồn sát thương tầm xa chất lượng và người chơi có thể cân nhắc nếu dư trang bị.

Đội hình giai đoạn đầu trận.
Bước vào giai đoạn giữa trận, ở cấp độ 6, người chơi có thể kích hoạt mốc 2 Tiên Phong - 2 Kim Ngưu - 4 Đồ Tể. Những vị tướng quan trọng của giai đoạn này, cần có trang bị gồm Shaco, Senna và trang bị chống chịu cho Jarvan IV, Alistar. Những tướng kích hệ khác gồm Vayne và Braum.

Giai đoạn giữa trận.
Về cuối trận, người chơi có thể kích hoạt mốc 6 Đồ Tể - 2 Tiên Phong - 3 Siêu Thú với sự bổ sung Zed và Leona. Tuy nhiên, Zed chỉ nên là tướng kích hệ thay vì lấy trang bị của Shaco.
Đội hình hoàn chỉnh ở cấp độ 8: Leona - Dr. Mundo - Jarvan IV - Shaco - Zed - Senna - Vayne - Aurora.

Đội hình hoàn chỉnh ở cuối trận.
Điểm mạnh và điểm yếu
Đội hình Đồ Tể về cơ bản có sát thương rất mạnh và có thể tấn công vào hàng sau đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên, điểm yếu của đội hình này nằm ở khả năng phòng thủ và lượng trang bị nhiều. Do đó, nếu người chơi không xây dựng được dàn chắn đủ mạnh và có sát thương đủ lớn, kích mốc hệ cao nhất có thể, khả năng sẽ "sa lầy" cũng là rất cao.