Sao HLE tự nhận tình trạng khẩn cấp của đội hiện tại

Sao HLE thừa nhận một sự thật về đội hiện tại.
Tuyển thủ HLE khẳng định sự thật phũ phàng về đội hiện tại

Kể từ sau trận thua tại Road to MSI 2025 trước Gen.G, có thể nói là bắt đầu những ngày tháng đáng thất vọng của HLE. Từ tập thể được kỳ vọng sẽ cùng Gen.G "gánh" LCK tại MSI, đội tuyển "nhà Cam" thua trắng T1 ở tất cả các lần đối đầu gần nhất, không kiếm lấy nổi một ván thắng. Thậm chí, HLE bây giờ còn là một tập thể vô cùng bất ổn. Và mới đây, chính Viper - siêu sao của HLE đã phải thừa nhận: đội tuyển đang mất phương hướng.

Sao HLE tự nhận tình trạng khẩn cấp của đội hiện tại- Ảnh 1.

Viper chỉ ra vấn đề "chí mạng" của HLE.

Cụ thể, Viper cho biết: "Thực ra thì trong nhiều trận gần đây, trong lúc tranh chấp mục tiêu hay giao tranh, thú thật tôi cũng không hiểu đồng đội tôi đang giao tiếp gì nữa. Cảm giác như mỗi người chỉ đang cố nói ý mình mà bỏ qua ý đồng đội. Chính vì vậy mà chúng tôi phạm nhiều sai lầm và các ván đấu không như ý muốn. Chúng tôi vẫn đang cố gắng vượt qua và chiến thắng này thực sự là rất may mắn".

Sao HLE tự nhận tình trạng khẩn cấp của đội hiện tại- Ảnh 2.

Viper thừa nhận cả đội thi đấu mà giao tiếp không ai hiểu ai và chính anh cũng thường không hiểu đồng đội mình muốn call gì.

Hệ thống của HLE đang ngày càng lộ ra nhiều vấn đề

Không chỉ vấn đề giao tiếp, mà có lẽ HLE đã có nhiều sai sót ngay từ khâu vận hành các cấm chọn của mình. Ví dụ như trong trận đấu với T1, khi đối thủ thả cho một wombo combo vào dạng "bá đạo" nhất nhì LMHT hiện tại là Rumble - Maokai - Yone, thì HLE chỉ thực hiện được đúng 1 lần gọi là hiệu quả nhất. Còn lại, đa số là người trước người sau hoặc xả combo khi đối thủ tự mắc sai lầm.

Sao HLE tự nhận tình trạng khẩn cấp của đội hiện tại- Ảnh 3.

HLE đang không cho thấy họ có thể cạnh tranh với Gen.G hay T1, ít nhất là hiện tại.

Với một đội tuyển cạnh tranh danh hiệu như HLE, việc này là tối kỵ. Không chỉ đơn thuần là vấn đề giao tiếp, mà thất bại còn kéo theo tâm lý và phong độ. Ở HLE hiện tại, họ đang lạc lối. Và trừ chính các tuyển thủ và BHL, còn lại thì có lẽ không có một ai giải quyết những chuyện này cho HLE. Nhưng nhiều khả năng HLE sẽ phải chờ đến playoffs mới có thể bắt đầu hành trình hồi sinh (nếu có), khi giai đoạn vòng bảng đã gần kết thúc.