Sau thất bại tại VCS 2018, GAM Esports lại bạo chi gần nửa tỉ đồng để xây dựng Gaming House mới, quyết tâm trở lại vào năm sau?

Với quyết tâm đòi lại vị thế của đội tuyển LMHT số 1 Việt Nam, Ban lãnh đạo GAM Esports đã ngay lập tức chi tiền mạnh tay để đầu tư cho đội tuyển 1 Gaming House mới.

Sau khi chính thức dừng bước tại VCS 2018, có lẽ các thành viên của GAM Esports lẫn fan hâm mộ của đội tuyển này đều khó mà có thể nuối trôi thất bại cay đắng này. Đặc biệt là HLV Tinikun - người trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng khi bị cho là tác nhân chính dẫn tới sự sa sút của GAM.

Dẫu vậy, có vẻ như vị HLV cũng chẳng mấy quan tâm tới việc bị chỉ trích trên MXH. Mới đây, anh còn hài hước chia sẻ trên Facebook về việc "nghỉ đấu giải sớm nên phải đi buôn cây cảnh".

Sau thất bại tại VCS 2018, GAM Esports lại bạo chi gần nửa tỉ đồng để xây dựng Gaming House mới, quyết tâm trở lại vào năm sau? - Ảnh 1.

HLV của GAM nói vui rằng vì đánh giải thua nên giờ phải đi bán cây cảnh kiếm sống

Tuy nhiên, có những hình ảnh trên trang Facebook của Tinikun còn khiến cộng đồng game thủ chú ý hơn cả, mà theo những tiết lộ của HLV này, thì đây chính là Gaming House mới của đội tuyển LMHT GAM Esports.

Cũng theo thông tin mà HLV này tiết lộ, thì công trình Gaming House mới của GAM Esports tọa lạc tại một khu đô thị hạng cao cấp tại Tp. Hồ Chí Minh, và chi phí tu sửa lắp đặt ban đầu có thể lên tới gần 500 triệu đồng.

Sau thất bại tại VCS 2018, GAM Esports lại bạo chi gần nửa tỉ đồng để xây dựng Gaming House mới, quyết tâm trở lại vào năm sau? - Ảnh 2.

Tinikun bóng gió nói về Gaming House mới của GAM với số tiền đầu tư ban đầu "chưa đến nửa tỉ"

Trong đó, chỉ riêng dàn máy vi tính để các thành viên sử dụng cũng đã tiêu tốn tới 300 triệu VND. Được biết, Gaming House này được sử dụng riêng cho đội tuyển LMHT của GAM Esports, trong khi các đội tuyển khác như PUBG cũng sẽ có Gaming House riêng.

Hình ảnh căn hộ đang trong thời gian tu sửa và lắp đặt thiết bị nói trên dự kiến sẽ là không gian mới mà đội tuyển LMHT của GAM sử dụng để làm nơi sinh hoạt, tập luyện, trong thời gian chờ đợi mùa giải mới khởi tranh. Với GAM, mùa giải 2018 đã chính thức kết thúc, và những trận đấu cuối cùng tại VCS mùa hè sẽ chỉ còn mang tính thủ tục.

Sau thất bại tại VCS 2018, GAM Esports lại bạo chi gần nửa tỉ đồng để xây dựng Gaming House mới, quyết tâm trở lại vào năm sau? - Ảnh 3.

Chỉ riêng tiền lắp đạt dàn máy cũng đã ngốn tới 300 triệu đồng

Đây có lẽ là khoảng thời thích hợp để các tuyển thủ nghỉ ngơi cũng như luyện tập cải thiện phong độ, đồng thời trải nghiệm những tiện nghi tại "ngôi nhà" mới. Động thái này cũng cho thấy rằng dù trải qua một mùa giải bết bát nhưng Ban lãnh đạo của GAM Esports vẫn đang giữ được sự kiên nhẫn và quyết tâm đầu tư mạnh tay hơn nữa để sẵn sàng trở lại trong mùa giải 2019.