Sếp lớn T1 tham vọng: Xây dựng 'đế chế một màu áo' sau lưng Faker
![]() |
Nguồn ảnh: Riot Games |
Tham Vọng Xây Dựng "Đế Chế Một Màu Áo" Quanh Tượng Đài Faker
Trong một cuộc phỏng vấn đáng chú ý với trang tin Chosun Money, COO của T1, ông Josh Woongki Ahn, không chỉ nói về những con số. Ông đã vẽ ra một tương lai nơi lòng trung thành được đặt lên hàng đầu. Lấy cảm hứng từ bản hợp đồng thế kỷ giữ chân Faker đến tận năm 2029, T1 đang khao khát tạo ra một thế hệ "one-club men" (cầu thủ một câu lạc bộ) - một khái niệm vô cùng hiếm hoi trong thế giới Esport.
"Tôi mong các tuyển thủ khác cũng trở thành những người đàn ông thi đấu cho 'một đội trọn đời'," ông Josh Ahn chia sẻ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đây không phải là một sự ép buộc, mà là kết quả của một quá trình xây dựng có chủ đích: "...điều quan trọng là chúng tôi phải tạo ra môi trường để họ muốn ở lại.”
Giữa bối cảnh các đội tuyển liên tục "thay máu" đội hình sau mỗi mùa giải, chiến lược tập trung vào sự ổn định và gắn kết lâu dài của T1 được xem là một nước đi táo bạo, đặt nền móng cho một di sản có thể kéo dài hàng thập kỷ.
![]() |
Đội tuyển T1 |
Cỗ Máy In Tiền T1: Doanh Thu Bùng Nổ và Bước Chuyển Mình Lịch Sử
Tham vọng của T1 hoàn toàn có cơ sở khi được chống lưng bởi một nền tảng tài chính vững chắc. Tổ chức này vừa công bố mức doanh thu kỷ lục 37,7 triệu USD (khoảng 960 tỷ VNĐ) trong năm 2024, tăng vọt 47,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Đáng kinh ngạc hơn, T1 đã tạo ra một cuộc cách mạng trong mô hình kinh doanh. Lần đầu tiên, nguồn thu từ bán vật phẩm (merchandising) chiếm tới 40% tổng doanh thu, chính thức vượt mặt các hợp đồng tài trợ - vốn là "nguồn sữa" chính của ngành Esport trong nhiều năm. Điều này chứng tỏ sức mạnh thương hiệu và tệp fan hâm mộ trung thành của T1 là khổng lồ.
Bên cạnh đó, tổ chức này cũng vừa ký kết thành công thỏa thuận tài trợ lớn nhất lịch sử với Red Sea Global, một siêu tập đoàn từ Ả Rập, đảm bảo nguồn lực dồi dào cho những kế hoạch tương lai.
![]() |
Sự kiện T1 Homeground |
T1 Homeground: Từ Sân Nhà Đến Giấc Mơ Vươn Tầm Toàn Cầu
Một trong những "con gà đẻ trứng vàng" của T1 chính là sự kiện T1 Homeground. Mô hình độc đáo này biến các trận đấu thông thường thành một ngày hội thực sự, nơi người hâm mộ có thể tụ họp tại các sân vận động lớn để cổ vũ trực tiếp cho đội nhà.
Chỉ riêng sự kiện T1 Homeground 2025 tổ chức tại Incheon Inspire Arena, T1 đã "bỏ túi" từ 1,4 đến 2 triệu USD chỉ từ tiền bán vé. Thành công vang dội này đã thúc đẩy T1 lên kế hoạch mở rộng mô hình ra quốc tế, với những mục tiêu đầy tham vọng như tổ chức sự kiện tại siêu đấu trường Sphere (Las Vegas) và xa hơn là xây dựng một sân nhà của riêng mình.
Với nền tảng tài chính vững mạnh, một tầm nhìn chiến lược dài hạn và biểu tượng Faker làm ngọn hải đăng, T1 không chỉ đang thống trị các giải đấu. Họ đang định hình lại cách một tổ chức Esport chuyên nghiệp vận hành và phát triển, hướng đến một đế chế thực sự vĩ đại và bền vững.