Dù chưa có thông báo chính thức, những động thái gần đây của Slayder trên mạng xã hội cùng với những tiết lộ nhỏ đã khiến người hâm mộ tin rằng Xạ Thủ này đang trên đường tìm kiếm bến đỗ mới tại LCP.
Theo cập nhật trên Facebook cá nhân, Slayder đã có một chuyến bay từ Việt Nam sang Đài Loan, được đồn đoán là nơi anh sẽ thử việc tại một đội tuyển LCP. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với cộng đồng mạng, chính Slayder cũng vô tình tiết lộ khả năng trở lại thi đấu ở LCP. Nếu mọi việc suôn sẻ, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể mong chờ được thấy một trong những xạ thủ hàng đầu VCS năm nào tái xuất tại LCP Season Finals vào cuối tháng 7 tới.

Tiếp theo đó, cộng đồng fan bàn tán xem đâu là đội tuyển mà Slayder có khả năng gia nhập. Theo đó, hai đội Đài Loan thì khó có khả năng bởi họ vẫn đang có hai cái tên uy tín ở vị trí này là Doggo và Betty. Trong khi đó, ba đại diện Việt Nam là GAM Esports, MGN Vikings Esports và Team Secret Whales cũng đang có đội hình khá ổn định.
Do đó, nhiều đồn đoán đang hướng đến các đội tuyển thuộc châu Đại Dương hoặc Nhật Bản. Các khu vực này có thể đang tìm kiếm những tài năng giàu kinh nghiệm để củng cố đội hình, đặc biệt là ở vị trí xạ thủ. Khả năng cao, Slayder sẽ tìm kiếm một đội tuyển nơi anh có thể phát huy tối đa kinh nghiệm và kỹ năng của mình để cùng đội cạnh tranh tại LCP Season Finals.

Tất nhiên cũng không loại trừ việc Slayder có thể gia nhập TSW. Đây là đội VCS duy nhất không có Xạ Thủ dự bị. Vì thế việc Slayder gia nhập TSW để cạnh tranh cùng Eddie là hoàn toàn có khả năng, trong bối cảnh đội tuyển này cần một sự đột biến để cải thiện thành tích.
Sau khi kết thúc mùa giải 2023 và lần đầu tiên tham dự CKTG cùng GAM Esports, Slayder đã quyết định không thi đấu ở VCS mùa Xuân 2024 và nuôi hy vọng xuất ngoại. Điểm đến đầu tiên của anh là Nigma Galaxy, một đội tuyển top đầu tại giải Arabian League (AL), thuộc hệ thống giải đấu EMEA (Châu Âu – Trung Đông – Châu Phi).
Đầu năm 2025, Slayder tiếp tục hành trình xuất ngoại và đầu quân cho BBL Dark Passage, một đội tuyển ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tại đây Xạ Thủ sinh năm 2000 cũng chưa thể thực hiện được tham vọng lên thi đấu ở EMAE Master.
Quá trình xuất ngoại của Slayder cho thấy anh là một tuyển thủ đầy tham vọng và sẵn sàng thử thách bản thân ở nhiều môi trường khác nhau. Dù chưa đạt được những thành công vang dội nhất ở các giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng Slayder đã chứng minh được khả năng của mình và tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp.