T1 là đội "cực" nhất lịch sử MSI
Sau trận BO5 căng thẳng giữa Gen.G và T1, kỳ MSI trên đất Canada đã kết thúc với phần thắng thuộc về nhà đương kim vô địch Gen.G còn T1 chỉ giành được vị trí Á quân. Tuy nhiên, với không ít fan T1, mùa MSI này có thể nói là chấp nhận được. Bởi lẽ, khi Regular Seasons 2025 bắt đầu, có lẽ thậm chí không có nhiều người dám nghĩ T1 sẽ đến được MSI, khi hai "ông kẹ" Gen.G và HLE vẫn còn đó. Tuy nhiên, khi đến ván đấu cuối cùng của trận chung kết tổng, T1 còn trở thành đội LMHT "cực nhọc" nhất lịch sử MSI.

T1 đã thất bại tại MSI 2025.
Theo đó, T1 của MSI 2025 là đội tuyển duy nhất trong lịch sử phải đánh 5 trận BO5 xuyên suốt giải đấu nhưng hết 4/5 trận đó là kéo đến ván đấu cuối cùng. Đành rằng trận gặp CFO và trận gặp AL đã đánh dấu ván 5 khá nhàn hạ cho T1, nhưng không phủ nhận T1 đã thi đấu quá nhiều trận so với mặt bằng chung giải đấu. Thậm chí, họ phải đánh 3 trận BO5 liên tiếp trong 4 ngày - một lịch thi đấu có thể nói là khá khắc nghiệt.
Thể thức BO5 trong vòng playoffs không phải tới nay mới áp dụng, nhưng trong quá khứ chưa từng có đội tuyển nào thi đấu nhiều ván như T1. Chính cả SKT T1 trong quá khứ cũng chưa bao giờ có trải nghiệm dồn dập như thế hệ đàn em trong một giải đấu như MSI.

Họ cũng là đội tuyển thi đấu nhiều ván nhất lịch sử MSI.
T1 sẽ còn rất nhiều giải đấu sắp tới để "lấy lại những gì đã mất"
Đầu tiên, sẽ là EWC 2025 - giải đấu mà T1 hiện tại vẫn đang là đương kim vô địch. Với tiền thưởng lớn và tính chất dồn dập của các trận đấu, khả năng cho các đội bị đánh giá thấp hơn gây bất ngờ vẫn là rất cao. Chính Gen.G năm ngoái đã bị TES loại ngay từ trận đầu nên T1 sẽ càng không thể chủ quan bất kể họ vẫn rất mạnh. Đặc biệt, EWC 2025 sẽ có thêm HLE tham dự và đây cũng là một "ông lớn" của làng LMHT.

Nhưng T1 vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước.
Nhưng chính vì vậy, nếu T1 có thể vô địch, sẽ là "liều thuốc" tốt cho các fan của họ khi đã trải qua một kỳ MSI chỉ chấp nhận được chứ chưa thực sự quá ưng ý.